Tổng thống Ai Cập khẳng định người dân được tự do bày tỏ ý kiến

VOV.VN - Theo Tổng thống El-Sisi, mọi người dân Ai Cập có quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình về những điều mình muốn nhưng không được làm hại đất nước.

Theo Tờ Ahram (Kim Tự Tháp) trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình ngày 20/3, Tổng thống Abdel-Fattah El-Sisi kêu gọi người dân Ai Cập suy nghĩ trước khi nói nếu không sẽ vô tình tạo ra những quan niệm sai lầm về tình hình trong nước.

Tổng thống Abdel Fattah El-Sisi. Ảnh: Ahram

Tổng thống El-Sisi đã đưa ra các bình luận này để phản hồi một đoạn clip dài 10 phút phản ánh ý kiến của hàng chục công dân ở một số vùng của Ai Cập về điều kiện kinh tế khó khăn và chi phí sinh hoạt tăng cao.

Tổng thống El-Sisi nêu rõ: “Mọi người có quyền tự do bày tỏ ý kiến của mình về những điều mình muốn nhưng không được làm hại đất nước. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi nói. Không thể cứ ngồi đó và kêu không có việc làm, lo sợ bị bắt giữ hay không có tự do. Nói như vậy sẽ gây ra những hiểm lầm không đúng về tình hình đất nước. Sự thật là chúng ta hoàn toàn tự do”.

Nói về ảnh hưởng của quân đội đối với nền kinh tế, Tổng thống El-Sisi cho biết hoạt động kinh tế của quân đội chỉ chiếm khoảng 2-3% tổng sản phẩm quốc nội, đồng thời bác bỏ các ý kiến cho rằng Lực lượng vũ trang kiểm soát một nửa nền kinh tế.

Các hoạt động kinh tế của quân đội đã mở rộng qua nhiều năm với việc cung cấp hàng hoá thực phẩm, sản xuất hàng hoá đa dạng và thực hiện các dự án xây dựng. Lực lượng vũ trang có một sự hiện diện rất hạn chế trong ngành thực phẩm để điều tiết thị trường và cung cấp hàng hoá thiết yếu cho người dân với mức giá ưu đãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thông điệp tranh cử Tổng thống Ai Cập của các ứng viên
Thông điệp tranh cử Tổng thống Ai Cập của các ứng viên

VOV.VN - Các nhóm ủng hộ hai ứng cử viên đã tổ chức các cuộc meeting, căng khẩu ngữ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Thông điệp tranh cử Tổng thống Ai Cập của các ứng viên

Thông điệp tranh cử Tổng thống Ai Cập của các ứng viên

VOV.VN - Các nhóm ủng hộ hai ứng cử viên đã tổ chức các cuộc meeting, căng khẩu ngữ ở nhiều tỉnh, thành phố.

Ai Cập sẵn sàng cho cử tri ở nước ngoài đi bầu cử Tổng thống
Ai Cập sẵn sàng cho cử tri ở nước ngoài đi bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Tất cả các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống cho người Ai Cập ở nước ngoài đã sẵn sàng.

Ai Cập sẵn sàng cho cử tri ở nước ngoài đi bầu cử Tổng thống

Ai Cập sẵn sàng cho cử tri ở nước ngoài đi bầu cử Tổng thống

VOV.VN - Tất cả các điểm bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống cho người Ai Cập ở nước ngoài đã sẵn sàng.

Thái tử Saudi Arabia lần đầu công du Ai Cập
Thái tử Saudi Arabia lần đầu công du Ai Cập

VOV.VN - Chuyến thăm của Thái tử Saudi Arabi Mohamed bin Salman tới Ai Cập là một sự kiện quan trọng với nhiều tín hiệu tích cực.

Thái tử Saudi Arabia lần đầu công du Ai Cập

Thái tử Saudi Arabia lần đầu công du Ai Cập

VOV.VN - Chuyến thăm của Thái tử Saudi Arabi Mohamed bin Salman tới Ai Cập là một sự kiện quan trọng với nhiều tín hiệu tích cực.

Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Các điểm bỏ phiếu ngoài nước đã sẵn sàng
Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Các điểm bỏ phiếu ngoài nước đã sẵn sàng

VOV.VN - Từ ngày 16 đến 18/3, cử tri Ai Cập ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu tại 139 điểm ở 124 quốc gia.

Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Các điểm bỏ phiếu ngoài nước đã sẵn sàng

Bầu cử Tổng thống Ai Cập: Các điểm bỏ phiếu ngoài nước đã sẵn sàng

VOV.VN - Từ ngày 16 đến 18/3, cử tri Ai Cập ở nước ngoài sẽ đi bỏ phiếu tại 139 điểm ở 124 quốc gia.

Ai Cập: cử tri ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu
Ai Cập: cử tri ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu

VOV.VN - Hôm 16/3, cử tri Ai Cập ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống kéo dài 3 ngày (16-18/3). 

Ai Cập: cử tri ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu

Ai Cập: cử tri ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu

VOV.VN - Hôm 16/3, cử tri Ai Cập ở nước ngoài bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Tổng thống kéo dài 3 ngày (16-18/3).