Tổng thống Belarus sẽ gặp Tổng thống Nga ở Moscow trong những tuần tới

VOV.VN - Thông tin từ Điện Kremlin, ngày 30/08, Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã đồng ý gặp nhau ở Moscow trong những tuần tới.

Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga V.Putin và Tổng thống Belarus A.Lukashenko đã có cuộc điện đàm. Trong cuộc điện đàm, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý tiến hành cuộc gặp ở Moscow trong những tuần tới. Hai nhà lãnh đạo đã khẳng định mong muốn chung tiếp tục củng cố liên minh Nga-Belarus và mở rộng hợp tác cùng có lợi theo tất cả các hướng.

Trong cuộc trò chuyện, Tổng thống Putin đã chúc mừng sinh nhật Tổng thống Lukashenko. Nhà lãnh đạo Belarus tròn 66 tuổi.

Còn theo thư ký báo chí của Tổng thống Nga Đ.Peskov, thời gian cụ thể cuộc gặp ở Moscow của hai nhà lãnh đạo sẽ được xác định thêm.

Kênh truyền hình nhà nước Belarus-1 cũng đưa tin về cuộc điện đàm giữa các nguyên thủ quốc gia. Theo kênh truyền hình này, các Tổng thống đã thảo luận về tình hình chung ở Belarus và thảo luận riêng về tình hình đất nước. Đây là cuộc trò chuyện thứ 6 gần đây giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Lukashenko.

Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga đã thảo luận về tình hình của Belarus với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel.

Trước đó, hôm 9/8, tại Belarus đã diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống. Theo số liệu của Uỷ ban bầu cử Trung ương Belarus, đương kim Tổng thống A.Lukashenko đã giành chiến thắng khi nhận được hơn 80% phiếu bầu. Chiếm vị trí thứ hai là bà Svetlana Tikhanovskaia, nhận được hơn 10% số phiếu ủng hộ, nhưng bà đã không công nhận kết quả cuộc bầu cử, khi cho rằng nó bị gian lận.

Ngay sau khi kết quả cuộc bỏ phiếu được công bố, các cuộc biểu tình lớn đã bắt đầu ở các thành phố của Belarus, trong những ngày đầu tiên đã dẫn đến các cuộc đụng độ với các nhân viên thực thi pháp luật. Hội đồng điều phối phe đối lập, được thành lập ở nước cộng hòa, kêu gọi tiếp tục các cuộc biểu tình. Chính quyền yêu cầu dừng các hành động vi phạm pháp luật.

Trong diễn biến mới nhất, hôm qua, 30/8, trợ lý của Tổng thống Belarus về các vấn đề chung Nikolai Latyshenok đã ra ngoài gặp những người biểu tình tập trung tại tư dinh của nguyên thủ quốc gia. Ông Latyshenok đã tuyên bố rằng, ông tin tưởng vào sự trung thực của cuộc bầu cử Tổng thống được tổ chức tại nước này, đồng thời kêu gọi giải quyết mọi việc một cách hòa bình và cho biết chính quyền đang đưa ra một hiến pháp mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan kêu gọi Nga không can thiệp quân sự vào Belarus
Ba Lan kêu gọi Nga không can thiệp quân sự vào Belarus

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi Nga không nên can thiệp quân sự vào Belarus với lý do khôi phục quyền kiểm soát ở đó.

Ba Lan kêu gọi Nga không can thiệp quân sự vào Belarus

Ba Lan kêu gọi Nga không can thiệp quân sự vào Belarus

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki kêu gọi Nga không nên can thiệp quân sự vào Belarus với lý do khôi phục quyền kiểm soát ở đó.

Nga tuyên bố có đủ bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài ở Belarus
Nga tuyên bố có đủ bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài ở Belarus

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga có đủ bằng chứng chứng minh có sự can thiệp nước ngoài vào công việc nội bộ của Belarus.

Nga tuyên bố có đủ bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài ở Belarus

Nga tuyên bố có đủ bằng chứng về sự can thiệp của nước ngoài ở Belarus

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho biết Nga có đủ bằng chứng chứng minh có sự can thiệp nước ngoài vào công việc nội bộ của Belarus.

Belarus sẽ là quốc gia đầu tiên nhận vaccine ngừa Covid-19 từ Nga
Belarus sẽ là quốc gia đầu tiên nhận vaccine ngừa Covid-19 từ Nga

VOV.VN - Nga dự kiến tiêm chủng đại trà Sputnik-V từ tháng 9 và có thể bắt đầu xuất khẩu vaccine này từ đầu năm 2021.

Belarus sẽ là quốc gia đầu tiên nhận vaccine ngừa Covid-19 từ Nga

Belarus sẽ là quốc gia đầu tiên nhận vaccine ngừa Covid-19 từ Nga

VOV.VN - Nga dự kiến tiêm chủng đại trà Sputnik-V từ tháng 9 và có thể bắt đầu xuất khẩu vaccine này từ đầu năm 2021.

Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus
Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus

VOV.VN - Giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Chính quyền Belarus nhanh chóng tiến hành thả các tù nhân chính trị của Nga đang bị bắt giữ.

Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus

Mỹ: Không có dấu hiệu cho thấy Nga can thiệp quân sự tại Belarus

VOV.VN - Giới chức ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi Chính quyền Belarus nhanh chóng tiến hành thả các tù nhân chính trị của Nga đang bị bắt giữ.