Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên đang uy hiếp thế giới bằng hạt nhân

VOV.VN - Theo Đài KBS, trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí sáng nay 11/10, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol cho rằng Triều Tiên vẫn đang tiếp tục phát triển và tăng cường sức mạnh hạt nhân, gây ra mối đe dọa hạt nhân cho toàn thế giới.

Tuy nhiên, Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nước này sẽ không đạt được bất cứ điều gì bằng hạt nhân. 

Tổng thống Hàn Quốc chỉ ra rằng mối uy hiếp hạt nhân của Triều Tiên đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Hàn Quốc đang thiết lập hệ thống sẵn sàng đối phó vững vàng dựa trên nền tảng là quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật vững chắc, đề nghị người dân không quá lo lắng, tiếp tục chuyên tâm hoạt động kinh tế và đời sống.

Tiếp đó, Tổng thống nhấn mạnh hợp tác an ninh Hàn-Mỹ-Nhật và "đề xuất táo bạo" của mình với Triều Tiên nhằm phi hạt nhân hóa vẫn còn hiệu lực.

Trước đó, trong buổi tranh luận trên truyền hình với vai trò ứng cử viên Tổng thống vào tháng 2 năm nay, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol từng đưa ra lập trường không ủng hộ việc tái bố trí vũ khí hạt nhân chiến thuật, bởi nếu Hàn Quốc cũng sở hữu hạt nhân thì không khác nào thừa nhận Bình Nhưỡng sở hữu hạt nhân. Khi đó, vấn đề sẽ không còn là việc phi hạt nhân hóa mà trở thành việc giải trừ hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên
Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Một trận động đất nhỏ đã xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên sáng sớm 8/10.

Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

Động đất gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên

VOV.VN - Một trận động đất nhỏ đã xảy ra gần bãi thử hạt nhân của Triều Tiên sáng sớm 8/10.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân
Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Mỹ và Hàn Quốc sẽ đáp trả nhanh chóng nếu Triều Tiên thử hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn-Mỹ cảnh báo nếu Triều Tiên có thêm động thái khiêu khích thì nước này sẽ phải hứng chịu phản ứng quyết liệt từ cộng đồng quốc tế.

Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân
Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 11/6 đã gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hai bên đã lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

Mỹ, Hàn Quốc lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Hàn Quốc ngày 11/6 đã gặp nhau bên lề Đối thoại Shangri-La ở Singapore. Hai bên đã lên án Triều Tiên chuẩn bị thử hạt nhân

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?
Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

VOV.VN - Triều Tiên vốn muốn răn đe Mỹ và Hàn Quốc nhưng tại sao phải đến bây giờ nước này mới xem xét đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật?

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

Yếu tố Mỹ thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân chiến thuật như thế nào?

VOV.VN - Triều Tiên vốn muốn răn đe Mỹ và Hàn Quốc nhưng tại sao phải đến bây giờ nước này mới xem xét đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân cấp chiến thuật?

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra
Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

Kịch bản thảm khốc khi chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên nổ ra

VOV.VN - Chiến tranh hạt nhân là điều không mong muốn với hậu quả vô cùng thảm khốc cho cả hai bên. Trong cuộc chiến này, Mỹ có ưu thế hơn Triều Tiên.

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân
Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

Lý do Triều Tiên có thể từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân do lo sợ âm mưu lật đổ bằng vũ lực từ bên ngoài. Nhưng kho vũ khí thông thường của họ vẫn đủ để bảo vệ độc lập.

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết
Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump bước qua lằn ranh ở khu DMZ mới chỉ giảm nhẹ chứ chưa loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân tàn khốc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

Chiến tranh hạt nhân Mỹ-Triều Tiên vẫn có thể, đối thoại là cần thiết

VOV.VN - Việc Tổng thống Trump bước qua lằn ranh ở khu DMZ mới chỉ giảm nhẹ chứ chưa loại bỏ nguy cơ chiến tranh hạt nhân tàn khốc giữa Mỹ và Triều Tiên.

Triều Tiên và Hàn Quốc nếu thống nhất, vũ khí hạt nhân sẽ đi đâu?
Triều Tiên và Hàn Quốc nếu thống nhất, vũ khí hạt nhân sẽ đi đâu?

VOV.VN - Khả năng Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất tuy khó nhưng không phải là không thể. Khi ấy kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ được giải quyết ra sao?

Triều Tiên và Hàn Quốc nếu thống nhất, vũ khí hạt nhân sẽ đi đâu?

Triều Tiên và Hàn Quốc nếu thống nhất, vũ khí hạt nhân sẽ đi đâu?

VOV.VN - Khả năng Triều Tiên và Hàn Quốc thống nhất tuy khó nhưng không phải là không thể. Khi ấy kho vũ khí hạt nhân của Triều Tiên sẽ được giải quyết ra sao?