Tổng thống Mỹ Barack Obama chuẩn bị cải tổ nội các

Nhiều vị trí quan trọng trong nội các Obama nhiệm kỳ 2 sẽ thay đổi.

Sau khi tái đắc cử, Tổng thống Mỹ Barack Obama nhanh chóng trở lại với công việc, đối mặt với những khó khăn mới tại Quốc hội và phải thực hiện một nhiệm vụ quan trọng là "thay máu" nội các.

Trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo, Tổng thống Obama được cho là sẽ mất đi những bộ trưởng quan trọng như Ngoại trưởng Hillary Clinton, Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta và Bộ trưởng Tài chính Tim Geithner.

Tổng thống cũng có khả năng sẽ thay đổi một số cố vấn cấp cao trong đội ngũ nhân viên của ông tại Nhà Trắng - những người đã kiệt sức sau cuộc khủng hoảng kinh tế-tài chính kéo dài bốn năm qua và dự đoán vẫn còn tiếp tục, trong khi một số cố vấn sẽ chuyển sang giữ các vị trí khác trong chính quyền.

Những đồn đoán bắt đầu lan nhanh về việc ai sẽ thay bà Clinton sau khi bà nhiều lần tuyên bố muốn nghỉ ngơi và dành thời gian cho cuộc sống riêng sau nhiều thập kỷ là tâm điểm được công chúng quan tâm.

Ông Obama sẽ tìm những gương mặt mới cho nội các của mình (ảnh: nymag)

Ngày 8/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận bà Clinton sẽ rời cương vị ngoại trưởng sau khi kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2013 tới.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Susan Rice, nhân vật gần gũi với ông Obama trong nhiều năm qua, là một trong những cái tên có khả năng kế nhiệm bà Clinton, nhưng danh tiếng của bà Rice có thể đã bị ảnh hưởng do vụ tấn công vào lãnh sự quán Mỹ ở Benghazi, miền Đông Libya. Nếu được chọn, bà Rice sẽ trở thành phụ nữ gốc Phi thứ hai giữ chức Ngoại trưởng Mỹ, sau bà Condoleezza Rice, ngoại trưởng dưới thời Tổng thống George W. Bush.

Một ứng cử viên khác có thể được chọn giữ chức vụ ngoại trưởng Mỹ là ông John Kerry, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Thượng viện và từng là ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ.

Danh tiếng của Thượng nghị sỹ Kerry tăng lên sau khi ông đóng thế ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa Mitt Romney trong những buổi tập luyện tranh luận của Tổng thống Obama. Tuy nhiên, nếu ông Kerry được chọn làm ngoại trưởng, ông sẽ phải từ bỏ vị trí của mình tại Thượng viện, và điều này dẫn tới lo ngại rằng đảng Dân chủ có thể mất một ghế quan trọng tại Thượng viện.

Các nguồn tin Nhà Trắng cho biết thời gian biểu đã được lên kế hoạch cho việc điều chỉnh thành phần nội các hiện nay. Hai ông Geithner và Panetta, hai gương mặt chủ chốt trong cuộc tranh cãi với đảng Cộng hòa xung quanh vấn đề thuế và cắt giảm ngân sách hiện nay, có thể sẽ không rời chức vụ của họ trước khi vấn đề "vách đá tài chính" được giải quyết.

Một số người trong cuộc dự đoán Chánh Văn phòng Nhà Trắng Jacob Lew - một chuyên gia về ngân sách -  có khả năng trở thành người kế nhiệm ông Geithner. Trong khi đó, nhiều người cho rằng Tổng thống Obama sẽ chọn một nhân vật có nhiều thành tích trong lĩnh vực thương mại để cải thiện vị trí đang bị lung lay của ông trong giới doanh nghiệp.

Ông Panetta - người mới tiếp quản chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng hồi năm 2011, được cho là sẽ không tiếp tục giữ cương vị này đến hết nhiệm kỳ 4 năm tới. Nhiều khả năng ông sẽ giữ chức vụ cho tới khi việc cắt giảm chi tiêu ngân sách của Lầu Năm Góc được hoàn thành. Người kế nhiệm tiềm năng của ông là bà Michele Flournoy - nhân vật từng giữ chức Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách trong đầu nhiệm kỳ đầu tiên của ông Obama. Nếu được bổ nhiệm vào vị trí này, bà Flournoy sẽ trở thành phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Lầu Năm Góc.

Ngoài ra, một số nhà phân tích cho rằng Thứ trưởng Quốc phòng hiện nay là ông Ashton Carter cũng có thể được chọn kế nhiệm ông Panetta.

Hiện chưa rõ liệu Bộ trưởng Tư pháp Eric Holder -một nhân vật gần gũi với Tổng thống Obama- có tiếp tục tại nhiệm hay không. Trong khi đó, Bộ trưởng Giáo dục Arne Ducan được cho là sẽ tiếp tục tại nhiệm để đảm bảo rằng chương trình cải cách giáo dục của ông Obama được Quốc hội thông qua. Chương trình cải cách này được dự báo sẽ là điểm sáng trong chương trình nghị sự nhiệm kỳ hai của ông Obama./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Barack Obama chiến thắng  áp đảo
Barack Obama chiến thắng áp đảo

(VOV) - Đương kim tổng thống Obama đã bứt phá ngoạn mục để cán đích trước đối thủ và tiếp tục làm ông chủ Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ 2.

Barack Obama chiến thắng  áp đảo

Barack Obama chiến thắng áp đảo

(VOV) - Đương kim tổng thống Obama đã bứt phá ngoạn mục để cán đích trước đối thủ và tiếp tục làm ông chủ Nhà Trắng nhiệm kỳ thứ 2.

Tổng thống Obama: Chiến thắng lớn, thách thức nhiều
Tổng thống Obama: Chiến thắng lớn, thách thức nhiều

(VOV) - Tổng thống Obama sẽ không có nhiều thời gian để ăn mừng khi vô vàn thách thức còn đang ở phía trước.

Tổng thống Obama: Chiến thắng lớn, thách thức nhiều

Tổng thống Obama: Chiến thắng lớn, thách thức nhiều

(VOV) - Tổng thống Obama sẽ không có nhiều thời gian để ăn mừng khi vô vàn thách thức còn đang ở phía trước.

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?
Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

(VOV) - Cùng với việc ông Obama tái đắc cử, nước Anh tin tưởng rằng, chính quyền Mỹ sẽ can dự tích cực hơn vào Syria.

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

Obama sẽ "mạnh tay" hơn với Syria sau khi tái cử?

(VOV) - Cùng với việc ông Obama tái đắc cử, nước Anh tin tưởng rằng, chính quyền Mỹ sẽ can dự tích cực hơn vào Syria.

Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh
Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh

(VOV) -Barack Obama là vị Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên và chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau chiến thắng áp đảo ngày 6/11/2012

Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh

Barack Obama- Cuộc đời và sự nghiệp qua ảnh

(VOV) -Barack Obama là vị Tổng thống Mỹ da màu đầu tiên và chính thức tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau chiến thắng áp đảo ngày 6/11/2012

Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á
Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á

(VOV) - Tổng thống Mỹ sẽ đến Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á

Tổng thống Mỹ Obama sắp công du Đông Nam Á

(VOV) - Tổng thống Mỹ sẽ đến Thái Lan, Myanmar và Campuchia.

Ông Obama tái đắc cử, chứng khoán Mỹ giảm mạnh
Ông Obama tái đắc cử, chứng khoán Mỹ giảm mạnh

(VOV)_3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ là Standard & Poor’s 500, Dow Jones và Nasdaq đều giảm khoảng 2,5%.

Ông Obama tái đắc cử, chứng khoán Mỹ giảm mạnh

Ông Obama tái đắc cử, chứng khoán Mỹ giảm mạnh

(VOV)_3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ là Standard & Poor’s 500, Dow Jones và Nasdaq đều giảm khoảng 2,5%.

Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama
Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama

(VOV) -Tiểu sử của vị Tổng thống tái đắc cử là câu chuyện đặc biệt, điển hình cho ý chí vươn lên trong cuộc sống

Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama

Năm điều bạn có thể chưa biết về Barack Obama

(VOV) -Tiểu sử của vị Tổng thống tái đắc cử là câu chuyện đặc biệt, điển hình cho ý chí vươn lên trong cuộc sống

Đấu pháp hợp lý giúp Obama chiến thắng
Đấu pháp hợp lý giúp Obama chiến thắng

(VOV) - Chiến thuật hợp lý cùng lợi thế tổng thống đã giúp ông Obama thắng trong vòng chung kết bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2012.

Đấu pháp hợp lý giúp Obama chiến thắng

Đấu pháp hợp lý giúp Obama chiến thắng

(VOV) - Chiến thuật hợp lý cùng lợi thế tổng thống đã giúp ông Obama thắng trong vòng chung kết bầu cử tổng thống Hoa Kỳ 2012.

Trung Quốc chúc mừng ông Obama tái đắc cử
Trung Quốc chúc mừng ông Obama tái đắc cử

(VOV) - Ngày 7/11, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gửi điện chúc mừng ông B.Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trung Quốc chúc mừng ông Obama tái đắc cử

Trung Quốc chúc mừng ông Obama tái đắc cử

(VOV) - Ngày 7/11, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào đã gửi điện chúc mừng ông B.Obama tái đắc cử Tổng thống Mỹ.