Tổng thống Mỹ xin lỗi người dân bị hủy hợp đồng bảo hiểm
VOV.VN - Tổng thống Barack Obama ngày 7/11 xin lỗi những người dân Mỹ bị hủy hợp đồng bảo hiểm y tế, vì đạo luật cải cách y tế của ông.
Tổng thống Mỹ đã phải đưa ra lời xin lỗi trên vì trước đó ông hứa với người dân sẽ không xảy ra tình trạng trên, đồng thời cam kết sẽ lắng nghe ý kiến của người dân và nỗ lực khắc phục vấn đề này.
Hàng nghìn người Mỹ đã nhận được thông báo từ các công ty bảo hiểm cho biết các hợp đồng bảo hiểm của họ sẽ bị hủy.
![]() |
Tổng thống Obama lên tiếng xin lỗi người dân Mỹ (Ảnh AP) |
Nhà trắng lên tiếng bảo vệ Tổng thống Obama khi nói rằng các hợp đồng bảo hiểm y tế hiện nay bị hủy, do không phù hợp với các tiêu chuẩn khắt khe theo Obamacare và họ sẽ mua lại được bảo hiểm theo chương trình trao đổi y tế mới.
Trước đó, ngày 5/11 một Ủy ban của Hạ viện Mỹ do phe Cộng hòa nắm quyền đa số đã yêu cầu chính quyền của Tổng thống Obama phải công bố diễn biến của việc triển khai Obamacare.
Đạo luật cải cách y tế của Tổng thống Obama là chủ đề tranh cãi giữa đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa trong Quốc hội Mỹ, dẫn đến những bế tắc trong vấn đề ngân sách của nước này.
Đạo luật cải cách này quy định mọi người dân Mỹ đều buộc phải có bảo hiểm y tế trước năm 2014, nếu không sẽ bị phạt. Hiện tại, nước Mỹ có khoảng 50 triệu người, chiếm 16% dân số, không có bảo hiểm y tế.
Đạo luật cải cách y tế của Tổng thống Obama hy vọng sẽ giúp khoảng 32 triệu người trong số này được hưởng các dịch vụ y tế thông qua bảo hiểm.
Tuy nhiên, để có tiền cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho tất cả mọi người, chính quyền Mỹ đề nghị tăng thuế 5% đối với thiểu số những người giàu có thu nhập từ hơn 1 triệu USD/năm. Tầng lớp người giàu và các nghị sỹ Cộng hòa đã phản đối đạo luật này, cho rằng nó sẽ làm tăng khoảng 500 tỷ USD tiền thuế đối với người Mỹ./.