Tổng thống Obama bị chiến binh IS dọa giết

VOV.VN - Video mới nhất của IS ghi cảnh một chiến binh IS nhí đe dọa giết chết Tổng thống Mỹ Obama và khuyên ông nên cầu nguyện trước khi chết.

Trong một đoạn video mới nhất do IS sản xuất, một cậu bé chừng 10 tuổi đã nhân danh tổ chức khủng bố IS để nói với Tổng thống Mỹ Obama. Cậu ta mặc quân phục màu đen gợi nhắc đến tổ chức IS và vác một khẩu súng chống tăng B-41.

"Quốc kỳ" của Nhà nước Hồi giáo IS. Ảnh: AP.

Trong phát biểu của mình, tên khủng bố nhí trỏ ngón tay lên trời – một hành vi đã thành “mốt” của lực lượng Hồi giáo cực đoan thời nay. Y hướng dẫn Tổng thống Obama cách nộp thuế tôn giáo trước khi bị chặt đầu. Y coi thủ cấp của ngài Obama là thứ “dơ dáy”.

Gã IS nhí cũng tố ông Obama đại diện cho lợi ích của Tòa thánh Vatican. Y cũng dọa quân đội Mỹ sẽ thất bại trong cuộc chiến chống IS.

Cuối đoạn video là cảnh một chiếc canô có biểu ngữ màu đen, có thể là ám chỉ việc các chiến binh IS vượt Đại Tây Dương để thực hiện việc hành quyết Tổng thống Mỹ. Hình ảnh này cũng có thể ám chỉ việc các chiến binh jihad trà trộn vào người tị nạn vượt biển sang châu Âu.

Liên quân do Mỹ chỉ huy gồm khoảng 60 nước đã thực hiện trên 6.500 vụ không kích ở Iraq kể từ tháng 8/2014 và ở Syria từ tháng 9/2014 dù chưa được sự phê chuẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hay được sự đồng ý của chính phủ Syria.

Vào ngày 30/9 Nga bắt đầu các phi vụ oanh kích chính xác nhằm vào các mục tiêu IS ở Syria theo yêu cầu của Tổng thống Syria Bashar Assad. Đến ngày 7/10 họ đã thực hiện được tổng cộng 112 vụ không kích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq
Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

Nhà nước Hồi giáo IS đang trên đà “nhuộm đen” Syria và Iraq

VOV.VN - Chỉ sau một năm, tổ chức khủng bố cực đoan IS đã bành trướng thêm một bước đáng kể, phất cao lá cờ đen của mình trên nhiều vùng lãnh thổ mới.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan
Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

Tổng thống Obama lôi kéo thế giới Hồi giáo chống chủ nghĩa cực đoan

VOV.VN - Bài phát biểu của ông Obama tại phiên họp thứ 69 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc xoay quanh việc tập hợp các lực lượng quốc tế để tiêu diệt IS.

IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra
IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra

VOV.VN - IS ngày 19/8 đã chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi Khaled al-Assaad từng là Giám đốc Khảo cổ ở thành phố 2.000 năm Palmyra.

IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra

IS chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi ở thành phố 2.000 năm Palmyra

VOV.VN - IS ngày 19/8 đã chặt đầu nhà khảo cổ 82 tuổi Khaled al-Assaad từng là Giám đốc Khảo cổ ở thành phố 2.000 năm Palmyra.

Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân
Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân

VOV.VN - Khi đề cập tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ông Obama nhấn mạnh: “Kẻ đe dọa nước Mỹ sẽ không có chốn dung thân”.

Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân

Tổng thống Obama: Phiến quân Hồi giáo IS sẽ không có chốn dung thân

VOV.VN - Khi đề cập tới tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) ông Obama nhấn mạnh: “Kẻ đe dọa nước Mỹ sẽ không có chốn dung thân”.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?
Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

Vì sao tổ chức Hồi giáo IS ưa thích việc chặt đầu các con tin?

VOV.VN - Nhóm Hồi giáo cực đoan man rợ IS thèm khát sự chú ý của công luận thế giới. Chúng thích chặt đầu 1 người riêng lẻ hơn là đánh bom đám đông.