Tổng thống Obama: “Mỹ luôn là đất nước dành cho người nhập cư”

VOV.VN - Hơn 20 binh sỹ Mỹ đã từng là những người nhập cư trước khi trở thành công dân Mỹ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

Theo AP, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố như trên tại Nhà Trắng nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7) và nhấn mạnh rằng chính sách chào đón người nhập cư là “trọng tâm của phong cách Mỹ”.

Ông Obama cũng cam kết sẽ có những chính sách mới cho những người nhập cư và cho biết những chính sách này đã giúp Mỹ trở nên hùng cường hơn rất nhiều trong vòng hơn 200 năm qua.

Tổng thống Obama chứng kiến lễ tuyên thệ trung thành của binh sỹ Mỹ (Ảnh AP)

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi rằng thay đổi chính sách đối với những người nhập cư để Mỹ vẫn luôn là quốc gia mạnh nhất trên thế giới.

“Ý tưởng chào đón những người nhập cư đến bờ biển phía Tây Đại Tây Dương là trọng tâm trong lối sống của chúng ta và nó đã ăn sâu vào máu của chúng ta”, ông Obama tuyên bố sau khi 25 binh sỹ Mỹ đại diện cho 15 quốc gia khác nhau đã tuyên thệ trung thành với nước Mỹ.

“Từ những vùng đất khác nhau, chúng ta đã cùng tạo ra những điều mới mẻ tại Mỹ. Đó chính là lý do tại sao chúng ta vẫn luôn thu hút được những nhân tài sáng láng nhất từ khắp nơi trên thế giới. Chúng ta cần phải thay đổi hệ thống nhập cư của mình vì nó đã bộc lộ nhiều vấn đề”, Tổng thống Obama nêu rõ và kêu gọi thông qua cải cách việc nhập cư.

Vấn đề nhập cư tại Mỹ đang thu hút sự quan tâm sau khi hàng nghìn đứa trẻ đã bị đưa trái phép vào Mỹ từ Trung Mỹ. Theo luật của Mỹ, những đứa trẻ này sẽ phải được đưa trở lại quê hương của mình.

Điều này khiến nhiều luật sư về nhập cư cảm thấy rất bất bình và họ đã đệ trình vấn đề này lên Tổng thống Obama và yêu cầu ông Obama cho phép những đứa trẻ này được ở lại Mỹ.

Ngoài ra, ông Obama cũng đổ lỗi cho các Nghị sỹ Đảng Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ vì đã trì hoãn việc đưa ra các bộ luật liên quan đến hàng triệu người đang sinh sống bất hợp pháp tại Mỹ.

Vào mùa hè năm ngoái, Thượng viện Mỹ đã phê chuẩn rất nhiều những biện pháp liên quan đến vấn đề này tuy nhiên tất cả đều đã bị ngăn trở bởi lãnh đạo Hạ viện Mỹ, những người thậm chí cũng không làm gì để thúc đẩy những đề xuất về luật nhập cư của chính bản thân họ.

Đầu tuần này, ông Obama tuyên bố, bởi vì Quốc hội Mỹ không có những hành động cụ thể nên ông sẽ tiến hành mọi biện pháp mà ông có thể làm để thay đổi chính sách nhập cư của Mỹ.

Ông Obama dự định sẽ đến Texas vào tuần tới để gây quỹ ủng hộ cho các ứng cử viên Đảng Dân chủ nhưng ông sẽ không đến thăm khu vực biên giới tại đây.

“Tôi sẽ làm mọi thứ có thể để làm cho hệ thống nhập cư của chúng ta trở nên thông minh hơn và hiệu quả hơn”, ông Obama cam kết ngày 4/7.

Trong khi đó, hơn 100 người biểu tình ủng hộ những người nhập cư đã tập trung tại trạm kiểm soát biên giới của Mỹ tại Murrieta, California, nơi Cơ quan Biên giới tại đây dự định sẽ không cho một vài người nhập cư từ Mexico vào bang Texas.

Cũng trong ngày 4/7, Tổng thống Obama và Đệ nhất phu nhân đã đón chào hàng trăm binh sỹ Mỹ cùng với gia đình của mình, bao gồm cả những người vừa nhận quốc tịch Mỹ đến dự tiệc tại Nhà Trắng.

Tại bữa tiệc, ông Obama nói rằng, kể từ khi lập nước 238 năm trước đây, Mỹ đã luôn là một “cường quốc lớn nhất về dân chủ, kinh tế và quân sự mà thế giới từng chứng kiến” và là một nơi mà nhiều người nhập cư vẫn luôn hướng đến.

“Những người nhập cư trên toàn thế giới đều mơ được đặt chân đến Mỹ”, ông Obama nói, “những người trẻ tuổi mong muốn được học tại các trường đại học Mỹ và nhiều nước khác mong muốn Mỹ hỗ trợ họ khi xảy ra thảm họa, thiên tai hay xung đột”.

“Và khi thế giới trông cậy vào Mỹ, họ thường trông cậy vào các bạn, những nam nữ quân nhân của quân đội Mỹ”, ông Obama nhấn mạnh.

Tổng thống Obama còn tiết lộ rằng ông có thêm một lý do để ăn mừng ngày 4/7.

“Đây luôn là một ngày đặc biệt đối với tôi vì con gái tôi Malia sinh vào ngày này”, ông Obama tuyên bố.

Cô con gái cả của ông Obama sẽ bước sang tuổi 16 vào ngày 14/7 năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên
Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 236 năm của mình, Hải quân Mỹ có một phụ nữ là quan chức cao cấp thứ 2 trong lực lượng.

Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên

Hải quân Mỹ có Đô đốc 4 sao nữ đầu tiên

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên trong lịch sử 236 năm của mình, Hải quân Mỹ có một phụ nữ là quan chức cao cấp thứ 2 trong lực lượng.

Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?
Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?

VOV.VN - Một phần ba số người được hỏi nghĩ rằng ông Obama là Tổng thống Mỹ tệ nhất kể từ năm 1945.

Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?

Barack Obama là Tổng thống tệ nhất nước Mỹ kể từ Thế chiến II?

VOV.VN - Một phần ba số người được hỏi nghĩ rằng ông Obama là Tổng thống Mỹ tệ nhất kể từ năm 1945.

Bão nhiệt đới Arthur tấn công nước Mỹ ngày Độc lập
Bão nhiệt đới Arthur tấn công nước Mỹ ngày Độc lập

VOV.VN - Người dân nhiều nơi phải sơ tán, có dân đảo sợ bị cô lập, còn quân đội Mỹ đã cho chuyển một số máy bay để đề phòng bị hư hại.

Bão nhiệt đới Arthur tấn công nước Mỹ ngày Độc lập

Bão nhiệt đới Arthur tấn công nước Mỹ ngày Độc lập

VOV.VN - Người dân nhiều nơi phải sơ tán, có dân đảo sợ bị cô lập, còn quân đội Mỹ đã cho chuyển một số máy bay để đề phòng bị hư hại.

"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"
"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"

VOV.VN - Ông Rhodes cho rằng, các nước cần hợp tác với nhau để tránh tính toán sai lầm và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"

"Mỹ không muốn nước lớn chèn ép nước nhỏ trong tranh chấp lãnh thổ"

VOV.VN - Ông Rhodes cho rằng, các nước cần hợp tác với nhau để tránh tính toán sai lầm và giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình.

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng
Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Đây được cho là một tín hiệu rõ ràng để khẳng định mối quan tâm của Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

Mỹ điều 6 chiến đấu cơ F-22 tới Malaysia khiến Trung Quốc dè chừng

VOV.VN - Đây được cho là một tín hiệu rõ ràng để khẳng định mối quan tâm của Mỹ tới khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn
Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như trên trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

Ông Putin kêu gọi Mỹ đối xử với Nga công bằng hơn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố như trên trong thông điệp gửi Tổng thống Mỹ Barack Obama nhân Ngày Độc lập của Mỹ (4/7).

Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố
Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Cơ quan An toàn hàng không Mỹ (TSA) thông báo sẽ tiến hành những biện pháp sửa đổi cần thiết phù hợp với những mối đe dọa tiềm ẩn.

Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố

Mỹ tăng cường an ninh tại các sân bay do lo ngại khủng bố

VOV.VN - Cơ quan An toàn hàng không Mỹ (TSA) thông báo sẽ tiến hành những biện pháp sửa đổi cần thiết phù hợp với những mối đe dọa tiềm ẩn.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ
Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

VOV.VN - Mỹ và các nước trong khu vực đều quan ngại trước những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

Ông Tập Cận Bình kêu gọi Mỹ “không nên tạo gai” trong mối quan hệ

VOV.VN - Mỹ và các nước trong khu vực đều quan ngại trước những hành động gia tăng căng thẳng trên Biển Đông của Trung Quốc trong thời gian gần đây.

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ
Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

VOV.VN - Theo giới phân tích, dù Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu Á nhưng ngày càng có nhiều nước tỏ ra dè chừng hơn với Bắc Kinh.

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

Trung Quốc âm mưu “cản đường quay lại” châu Á của Mỹ

VOV.VN - Theo giới phân tích, dù Trung Quốc muốn gia tăng ảnh hưởng ở châu Á nhưng ngày càng có nhiều nước tỏ ra dè chừng hơn với Bắc Kinh.