Tổng thống Obama: NATO cần trợ giúp cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Người đứng đầu Nhà Trắng cũng khẳng định rằng NATO cần mở rộng cửa hơn nữa để đón thêm các thành viên mới.

Phát biểu trong chuyến thăm Estonia ngày 3/9, ông Obama đã kêu gọi NATO giúp tăng cường sức mạnh cho quân đội Ukraine.

Tổng thống Obama nhấn mạnh sự cần thiết phải trợ giúp quân đội Ukraine nhất là trong bối cảnh quân đội Ukraine đang bị thất thế trước lực lượng ly khai ở khu vực Đông Nam. 

Tổng thống Obama phát biểu tại Estonia (Ảnh AP)

“NATO cần phải đưa ra những cam kết cụ thể để giúp hiện đại hóa quân đội, tăng cường lực lượng an ninh của Ukraine. Bằng cách này, chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để giúp các đối tác của NATO trong đó có Gruzia và Moldova, tăng cường phòng thủ. Chúng ta phải tái khẳng định nguyên tắc luôn hướng tới các tiêu chuẩn để các nước thành viên đáp ứng và có những đóng góp ý nghĩa cho an ninh chung. Cánh cửa để cho các nước gia nhập khối sẽ vẫn luôn rộng mở”, ông Obama tuyên bố. 

Tổng thống Obama cho biết Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp chương trình đào tạo và hỗ trợ để giúp tăng cường sức mạnh quân sự cho Ukraine. Theo hiệp ước của NATO, một cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên nào của khối sẽ bị coi là cuộc tấn công vào tất cả các thành viên Liên minh. 

Hiện Ukraine chưa phải là thành viên của NATO mặc dù nhiều lần Tổng thống Petro Poroshenko tỏ ý muốn sớm được gia nhập vào Liên minh châu Âu và NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq
Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq

VOV.VN - Theo bà Clinton, chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama là nguyên nhân làm gia tăng sự nổi dậy của các phiến quân hồi giáo tại Syria và Iraq.

Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq

Bà Clinton chỉ trích Tổng thống Obama về chính sách với Iraq

VOV.VN - Theo bà Clinton, chính sách ngoại giao của Tổng thống Obama là nguyên nhân làm gia tăng sự nổi dậy của các phiến quân hồi giáo tại Syria và Iraq.

Tổng thống Obama thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại phiến quân IS
Tổng thống Obama thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại phiến quân IS

VOV.VN -Đây là tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ không dừng lại chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân IS tại Iraq.

Tổng thống Obama thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại phiến quân IS

Tổng thống Obama thề sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại phiến quân IS

VOV.VN -Đây là tín hiệu cho thấy Mỹ sẽ không dừng lại chiến dịch không kích nhằm vào các mục tiêu quân sự của phiến quân IS tại Iraq.

Tổng thống Obama quá thận trọng trong việc chống lại IS
Tổng thống Obama quá thận trọng trong việc chống lại IS

VOV.VN -Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein phát biểu như vậy khi đánh giá về chiến lược của Tổng thống Mỹ trong việc chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Obama quá thận trọng trong việc chống lại IS

Tổng thống Obama quá thận trọng trong việc chống lại IS

VOV.VN -Thượng nghị sĩ Dianne Feinstein phát biểu như vậy khi đánh giá về chiến lược của Tổng thống Mỹ trong việc chống lại Tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq
Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ khi người dân vô tội ở Iraq đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho phép không kích Iraq

VOV.VN - Theo ông Obama, Mỹ không thể nhắm mắt làm ngơ khi người dân vô tội ở Iraq đang phải đối mặt với bạo lực khủng khiếp trên quy mô lớn.

Tổng thống Obama tuyên bố phá vây núi Sinjar thành công
Tổng thống Obama tuyên bố phá vây núi Sinjar thành công

VOV.VN - Trong khi đó Đức xem xét gửi thiết bị quân sự hỗ trợ quân đội Iraq đối đầu với phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Tổng thống Obama tuyên bố phá vây núi Sinjar thành công

Tổng thống Obama tuyên bố phá vây núi Sinjar thành công

VOV.VN - Trong khi đó Đức xem xét gửi thiết bị quân sự hỗ trợ quân đội Iraq đối đầu với phiến quân Nhà nước Hồi giáo.

Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền
Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền

VOV.VN - Với tỷ lệ bỏ phiếu 225-201, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành thu thập các tài liệu pháp lý có liên quan để khởi động một vụ kiện ông Obama.

Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền

Hạ viện Mỹ quyết định khởi kiện Tổng thống Obama về tội lạm quyền

VOV.VN - Với tỷ lệ bỏ phiếu 225-201, Hạ viện Mỹ sẽ tiến hành thu thập các tài liệu pháp lý có liên quan để khởi động một vụ kiện ông Obama.

Tổng thống Obama đến châu Âu, bàn cách đối phó với Nga
Tổng thống Obama đến châu Âu, bàn cách đối phó với Nga

VOV.VN - Bằng chuyến thăm Estonia và tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Obama đang trấn an các nước Đông Âu trước mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Obama đến châu Âu, bàn cách đối phó với Nga

Tổng thống Obama đến châu Âu, bàn cách đối phó với Nga

VOV.VN - Bằng chuyến thăm Estonia và tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Obama đang trấn an các nước Đông Âu trước mối đe dọa từ Nga.

Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố chưa định ném bom IS ở Syria
Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố chưa định ném bom IS ở Syria

VOV.VN - Hiện Mỹ đang muốn tập trung khống chế lực lượng IS ở Iraq, và ông Obama không muốn “cầm đèn chạy trước ô tô”.

Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố chưa định ném bom IS ở Syria

Tổng thống Mỹ Obama tuyên bố chưa định ném bom IS ở Syria

VOV.VN - Hiện Mỹ đang muốn tập trung khống chế lực lượng IS ở Iraq, và ông Obama không muốn “cầm đèn chạy trước ô tô”.