Tổng thống Obama đến châu Âu, bàn cách đối phó với Nga

VOV.VN - Bằng chuyến thăm Estonia và tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thống Obama đang trấn an các nước Đông Âu trước mối đe dọa từ Nga.

Nhằm đối phó với việc Nga hỗ trợ phe đối lập ở Ukraine, Tổng thống Mỹ Barack Obama cùng các nước đồng minh châu Âu đang lên kế hoạch bố trí ít nhất 4.000 binh sĩ và các trang thiết bị quân sự ở Đông Âu nhằm đảm bảo những cam kết về an ninh với các thành viên NATO có biên giới chung với Nga.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Estonia Toomas Hendrik ngày 3/9 (Ảnh AP)

Cuộc xung đột hàng tháng trời ở Ukraine diễn ra vào thời điểm các thành viên của liên minh NATO đang cắt giảm chi tiêu cho quân sự và đánh giá lại vai trò của tổ chức này sau nhiều năm hòa bình ở châu Âu.

Trong khi Ukraine không phải là một thành viên của NATO, nhiều quốc gia trong liên minh ở Đông và Trung Âu đang lo ngại rằng mình sẽ là mục tiêu tiếp theo của Nga và đòi hỏi NATO cần phải có phản ứng mạnh mẽ hơn.

“Tình hình hiện nay cho thấy các nguyên tắc bảo vệ lãnh thổ tập thể sẽ không được dỡ bỏ mà cần phải duy trì”, Tổng thống Estonia Toomas Hendrik Ilves tuyên bố ngày 31/8, nhân ngày đánh dấu 20 năm binh sĩ Nga rời khỏi Estonia.

Các quan chức quân sự Ukraine cho biết họ đã phát hiện quân đội Nga có mặt tại 2 thành phố mà quân đối lập đang kiểm soát ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phủ nhận việc quân đội nước này đang xâm nhập Ukraine.

Tổng thống Mỹ Barack Obama  cảnh bảo rằng Mỹ và châu Âu sẽ áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế và tài chính mạnh mẽ hơn với Nga nhưng ông vẫn kiên quyết phản đối việc can thiệp bằng biện pháp quân sự.

Tuy nhiên, Mỹ khả năng sẽ cử một lực lượng phản ứng nhanh sang châu Âu nếu như NATO chấp thuận trong tuần này. Chi tiết của chiến dịch này sẽ được các nhà lãnh đạo NATO thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra 2 ngày bắt đầu từ ngày 4/9 tại Xứ Wales.

Các quan chức Mỹ và châu Âu cho biết chiến dịch này sẽ liên quan tới kế hoạch đào tạo và triển khai quân sự ở vùng Baltic, Ba Lan, Romania và các nước Đông Âu khác.

Mức độ đóng góp của Mỹ trong kế hoạch này là điều đặc biệt quan trọng đối với các quốc gia vùng Baltic và Đông Âu.

“Điều khiến các nước vùng Baltic thực sự tin tưởng vào NATO là sự cam kết của nước Mỹ”,Kathleen Hicks, một cựu quan chức Lầu Năm Góc kiêm người đứng đầu chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế cho biết. “Vì vậy, họ sẽ ủng hộ một lực lượng quân sự NATO mang đậm dấu ấn của người Mỹ trong đó”.

Nước Mỹ từ lâu đã gửi các lực lượng phản ứng nhanh cho NATO. Từ ngày 1/10/2014, khoảng 600 binh sĩ từ Lữ đoàn 1, sư đoàn Kỵ binh 1 sẽ được huy động tới các quốc gia châu Âu.

Tại hội nghị thượng đỉnh lần này, NATO sẽ kêu gọi các đồng minh cam kết đóng góp ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quân sự. Hiện nay, chỉ có 4 nước thành viên NATO đạt được yêu cầu này là: Mỹ, Anh, Hy Lạp và Estonia.

Ông Obama cũng sẽ phải giải quyết một số rạn nứt trong nội bộ liên minh trong việc đối phó với Nga. Bất chấp các căng thẳng với Nga, Pháp vẫn đang xúc tiến kế hoạch gửi tàu chiến cho Nga khiến Mỹ và Anh lên án mạnh mẽ.

Với chuyến thăm Estonia lần này, ông Obama trở thành Tổng thống Mỹ thứ 2 đến thăm các quốc gia Baltic sau khi Tổng thống George W. Bush tới đây vào năm 2006.

Tổng thống Obama sẽ gặp các quan chức Estonia, sau đó sẽ thảo luận về vấn đề an ninh với các nhà lãnh đạo khác của các quốc gia vùng Baltic như Latvia và Litva.

Ngoài cuộc khủng hoảng ở Ukraine, các nhà lãnh đạo NATO cũng sẽ thảo luận về cuộc chiến tranh Afghanistan và cuộc chiến chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo ở Syria và Iraq.

Ngay trước khi Tổng thống Obama khởi hành đến Estonia, một đoạn băng quay cảnh chặt đầu nhà báo Mỹ thứ 2 Steven Sotloff  đã được đăng tải trên Internet./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu
Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký với Nga. Theo đó, không tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

Nga cảnh báo đáp trả việc NATO tăng sự hiện diện ở Đông Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga yêu cầu NATO tôn trọng thỏa thuận đã ký với Nga. Theo đó, không tăng cường hiện diện quân sự tại Đông Âu.

Nắn gân Nga,  Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu
Nắn gân Nga, Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định rằng, các cuộc tập trận đều được lên kế hoạch từ trước khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine diễn ra.

Nắn gân Nga,  Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu

Nắn gân Nga, Mỹ, NATO rầm rộ tập trận ở Đông Âu

VOV.VN - Phía Mỹ khẳng định rằng, các cuộc tập trận đều được lên kế hoạch từ trước khi cuộc khủng hoảng ở Ukraine diễn ra.

Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung
Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, các hoạt động huấn luyện sẽ cung cấp “sự bảo đảm” cho những đồng minh ở Đông Âu.

Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung

Anh điều tàu chiến đến Baltic tham gia tập trận chung

VOV.VN - Theo Bộ Quốc phòng Anh, các hoạt động huấn luyện sẽ cung cấp “sự bảo đảm” cho những đồng minh ở Đông Âu.

NATO gửi thêm các máy bay chiến đấu tới khu vực Baltic
NATO gửi thêm các máy bay chiến đấu tới khu vực Baltic

VOV.VN - Đây là động thái của NATO nhằm tăng cường an ninh tại các quốc gia vùng Baltic sau khi Nga quyết định sát nhập Crimea.

NATO gửi thêm các máy bay chiến đấu tới khu vực Baltic

NATO gửi thêm các máy bay chiến đấu tới khu vực Baltic

VOV.VN - Đây là động thái của NATO nhằm tăng cường an ninh tại các quốc gia vùng Baltic sau khi Nga quyết định sát nhập Crimea.

NATO diễn tập không quân trên biển Baltic
NATO diễn tập không quân trên biển Baltic

VOV.VN - Cuộc diễn tập diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, Bỉ.

NATO diễn tập không quân trên biển Baltic

NATO diễn tập không quân trên biển Baltic

VOV.VN - Cuộc diễn tập diễn ra cùng thời điểm với Hội nghị Ngoại trưởng NATO tại Brussels, Bỉ.

Ba Lan kêu gọi NATO tăng cường hiện diện tại Đông Âu
Ba Lan kêu gọi NATO tăng cường hiện diện tại Đông Âu

VOV.VN - Bộ trưởng  Quốc phòng Ba Lan cho rằng khủng hoảng Ukraine là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của khối quân sự này ở Đông Âu.

Ba Lan kêu gọi NATO tăng cường hiện diện tại Đông Âu

Ba Lan kêu gọi NATO tăng cường hiện diện tại Đông Âu

VOV.VN - Bộ trưởng  Quốc phòng Ba Lan cho rằng khủng hoảng Ukraine là dấu hiệu cho thấy tầm quan trọng của khối quân sự này ở Đông Âu.

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu
NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

VOV.VN - Tuyên bố này đã được Tổng thư ký NATO đưa ra ngày 27/8 khi trả lời phỏng vấn tờ Người Bảo vệ (The Guardian) của Anh.

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

NATO lên kế hoạch triển khai lực lượng tới Đông Âu

VOV.VN - Tuyên bố này đã được Tổng thư ký NATO đưa ra ngày 27/8 khi trả lời phỏng vấn tờ Người Bảo vệ (The Guardian) của Anh.

Mỹ sẽ triển khai 600 quân đến Ba Lan và các nước Baltic
Mỹ sẽ triển khai 600 quân đến Ba Lan và các nước Baltic

VOV.VN - Mỹ cho hay, động thái này nhằm thể hiện rõ ràng cam kết của Mỹ đối với các nghĩa vụ an ninh tại châu Âu.

Mỹ sẽ triển khai 600 quân đến Ba Lan và các nước Baltic

Mỹ sẽ triển khai 600 quân đến Ba Lan và các nước Baltic

VOV.VN - Mỹ cho hay, động thái này nhằm thể hiện rõ ràng cam kết của Mỹ đối với các nghĩa vụ an ninh tại châu Âu.