Tổng thống Philippines đọc Thông điệp Quốc gia

VOV.VN - Chiều 24/7, Tổng thống Philippines - Ferdinard Marcos đã đọc Thông điệp Quốc gia (SONA) lần thứ 2 trong nhiệm kỳ của mình, trong đó nêu bật những thành tựu kinh tế và cam kết phát triển đất nước.

Trong bài phát biểu về Thông điệp Quốc gia tại thành phố Quezon, Tổng thống Marcos đánh giá tình trạng hiện tại của Philippines là “ổn định và đang được cải thiện”.

Ông Marcos cho biết, năm 2022, kinh tế Philippines tăng trưởng 7,6%, mức cao nhất trong vòng 46 năm qua. Quý đầu năm 2023, kinh tế tăng trưởng 6,4%, nằm trong ngưỡng mục tiêu tăng trưởng từ 6-7% của cả năm 2023.

Tổng thống Marcos khẳng định việc thành lập Quỹ đầu tư  quốc gia Maharlika (MIF) là một trong những thành tựu của chính quyền, giúp triển khai các khoản đầu tư có tác động lớn và lợi nhuận cao, gồm các dự án về cơ sở hạ tầng.

Tổng thống Marcos lưu ý lạm phát tại Philippines đang giảm dần ở tất cả khu vực, từ mức 8,7% vào tháng 1/2023 giảm còn 5,4% vào tháng 6/2023. Với nỗ lực chuyển đổi mạnh mẽ nền kinh tế, chính quyền Philippines cam kết tiếp tục ổn định giá cả của mọi loại hàng hóa quan trọng.

Tổng thống Philippines cũng cho rằng đây là thời điểm cho một “Philippines mới” với “lực lượng lao động chất lượng, đẳng cấp thế giới”. Để đạt được điều này, chính phủ Philippines cam kết tận dụng khoa học, công nghệ và đổi mới để thúc đẩy chất lượng và khả năng cạnh tranh của lực lượng lao động; đồng thời tạo thêm nhiều việc làm. Nỗ lực này cũng sẽ thu hút cộng đồng doanh nghiệp  đầu tư nhiều hơn vào các lĩnh vực khác nhau ở Philippines như công nghiệp sản xuất, xuất khẩu, sáng tạo và dịch vụ.

Với tư cách kiêm nhiệm Bộ trưởng Nông nghiệp, ông Marcos nhắc lại cam kết đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng nông nghiệp trong nước thông qua hiện đại hóa, cơ giới hóa, cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp.

Để đảm bảo an ninh lương thực, Philippines sẽ hướng tới việc cân bằng giữa khoa học và tự nhiên, nhằm sản xuất lương thực bền vững, có trách nhiệm, mang lại lợi ích cho thế hệ hiện tại và cả tương lai. Khi cần, Philippines có thể nhập khẩu kịp thời.

Trong thông điệp Quốc gia, Tổng thống Marcos cũng cam kết theo đuổi kế hoạch điện khí hóa toàn bộ các hộ gia đình vào cuối nhiệm kỳ của mình; đồng thời đẩy nhanh  thực hiện mục tiêu 50% năng lượng tái tạo trong cơ cấu năng lượng năm 2040 thông qua việc mở ra các dự án năng lượng tái tạo cho nhà đầu tư nước ngoài.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới
Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão Egay có thể trở thành siêu bão vào ngày 24/07 tới. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trong tháng 7 này.

Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới

Philippines cảnh báo Egay có thể thành siêu bão vào đầu tuần tới

VOV.VN - Cơ quan khí tượng Philippines cảnh báo cơn bão Egay có thể trở thành siêu bão vào ngày 24/07 tới. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Philippines trong năm nay và là cơn bão thứ 2 trong tháng 7 này.

ICC bác bỏ yêu cầu của Philippines dừng điều tra về cuộc chiến chống ma túy
ICC bác bỏ yêu cầu của Philippines dừng điều tra về cuộc chiến chống ma túy

VOV.VN - Phòng phúc thẩm của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hôm qua bác bỏ kháng cáo của chính phủ Philippines yêu cầu dừng cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy của nước này dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

ICC bác bỏ yêu cầu của Philippines dừng điều tra về cuộc chiến chống ma túy

ICC bác bỏ yêu cầu của Philippines dừng điều tra về cuộc chiến chống ma túy

VOV.VN - Phòng phúc thẩm của Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) hôm qua bác bỏ kháng cáo của chính phủ Philippines yêu cầu dừng cuộc điều tra về cuộc chiến chống ma túy của nước này dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Cựu Tổng thống Duterte bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines
Cựu Tổng thống Duterte bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines

VOV.VN - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây cho biết, sự hiện diện của lực lượng quân đội và các thiết bị quân sự của Mỹ tại Philippines sẽ khiến nước này gặp nguy hiểm.

Cựu Tổng thống Duterte bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines

Cựu Tổng thống Duterte bày tỏ lo ngại về sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Philippines

VOV.VN - Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte mới đây cho biết, sự hiện diện của lực lượng quân đội và các thiết bị quân sự của Mỹ tại Philippines sẽ khiến nước này gặp nguy hiểm.

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước
Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

VOV.VN - Cảnh sát Philippines hôm qua (27/6) đã tổ chức một cuộc đột kích lớn, giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người.

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

Philippines giải cứu hơn 2.700 nạn nhân buôn người từ 18 nước

VOV.VN - Cảnh sát Philippines hôm qua (27/6) đã tổ chức một cuộc đột kích lớn, giải cứu hơn 2.700 lao động từ 18 quốc gia, với nhiều người được cho là nạn nhân của các vụ buôn người.

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á
Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á

VOV.VN - Quân đội Philippines cho biết, tên Abu Zacharia, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét sáng sớm hôm qua (14/6).

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á

Philippines tiêu diệt các thủ lĩnh hàng đầu của IS ở Đông Nam Á

VOV.VN - Quân đội Philippines cho biết, tên Abu Zacharia, thủ lĩnh nhóm Hồi giáo Maute có liên hệ với tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã bị tiêu diệt trong một cuộc truy quét sáng sớm hôm qua (14/6).