Tổng thống Poroshenko: Điều kiện của Nga là “không chấp nhận được”

VOV.VN - Các cuộc đấu trí về Ukraine với sự tham gia của bộ Tứ Normandy vẫn tiếp tục trên bàn đàm phán ở Minsk (Belarus).

Phía Ukraine đã bác bỏ đồn đoán về khả năng  đạt được một thỏa thuận ngừng bắn cho xung đột ở miền đông nước này vào ngày hôm nay (12/2). Họ cũng lên án Nga đã áp đặt các điều kiện “không thể chấp nhận được” khi cuộc chạy “marathon đàm phán” vẫn tiếp diễn ở Minsk.

Tổng thống Ukraine Poroshenko (trái) và Tổng thống Belarus Lukashenko, Tổng thống Nga Putin tại hội nghị ở Minsk (ảnh: Reuters) 
Tổng thống Ukraine Poroshenko xuất hiện trong giờ giải lao giữa các cuộc thảo luận với lãnh đạo Nga, Pháp, và Đức. Ông nói: “Thật không may vẫn chưa có tin tốt lành nào cả”.

Ông Poroshenko nói với AFP: “Có những điều kiện tôi thấy không chấp nhận được”. Ông này nói thêm rằng “vẫn luôn có hy vọng” và “quá trình đàm phán vẫn tiếp diễn”.

Tổng thống Ukraine nói: “Chúng ta đã thương thuyết không ngừng nghỉ, như các vị thấy đấy, tình hình rất khó khăn, Thủ tướng Đức Merkel và Tổng thống Pháp Hollande giúp chúng tôi rất nhiều nhưng mọi thứ vẫn trở ngại.”

Theo các hãng thông tấn thì một nguồn tin cho biết có hy vọng đạt được thỏa thuận, một nguồn tin khác khẳng định một văn bản sẽ được ký kết.

Tuy nhiên Reuters dẫn các nguồn tin khác nhau cho biết tài liệu trên có thể là một tuyên bố chung hơn là một thỏa thuận đầy đủ và được ký kết bởi các đại diện ngoại giao hơn là chính các nhà lãnh đạo.

Vụ báo chí của điện Kremlin vào hôm 12/2 tuyên bố các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục.

Reuters nhận được thông tin cho rằng bất cứ thỏa thuận nào đạt được đều sẽ được gửi cho một “nhóm liên lạc” bao gồm các đại diện của lực lượng nổi dậy thân Nga.

Các cuộc thương thảo tại Minsk đã diễn ra trong hơn 12 tiếng đồng hồ trong đêm 11/2 ở thủ đô Belarus. Các lãnh đạo châu Âu cố gắng làm trung gian cho một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở miền đông Ukraine.

Reuters cho biết họ đã thấy một văn bản thảo luận việc ngừng bắn từ ngày 14/2, việc rút vũ khí hạng nặng, việc lập vùng an ninh, và việc trao trả toàn bộ quyền kiểm soát vùng biên giới với Nga cho Ukraine trong năm 2015, cũng như việc rút vũ khí và binh lính nước ngoài.

Tuy nhiên Reuters không rõ liệu tài liệu này đã là bản cuối, bản thảo hay bản thảo luận.

Hơn 5.300 người đã chết trong các đụng độ giữa lực lượng Ukraine và các thành viên ly khai Nga ở hai tỉnh miền đông của Ukraine nổ ra hồi tháng 4/2014 và tình trạng đổ máu gia tăng mạnh trong vài tuần lại đây./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang
Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, lập trường của nước này là  đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn không kèm theo điều kiện.

Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang

Ukraine sẵn sàng thiết quân luật nếu căng thẳng miền Đông leo thang

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko cho biết, lập trường của nước này là  đảm bảo một thỏa thuận ngừng bắn không kèm theo điều kiện.

Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình  cho Ukraine vẫn căng thẳng
Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình cho Ukraine vẫn căng thẳng

VOV.VN -Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Lavrov đánh giá “Cuộc đàm phán tại Minsk diễn ra rất tích cực”.

Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình  cho Ukraine vẫn căng thẳng

Cuộc họp nhóm Bộ tứ về hòa bình cho Ukraine vẫn căng thẳng

VOV.VN -Tuy nhiên, theo Ngoại trưởng Lavrov đánh giá “Cuộc đàm phán tại Minsk diễn ra rất tích cực”.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?
Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

Nước Nga đang cứng rắn bảo vệ lợi ích của mình?

VOV.VN - Khủng hoảng Ukraine đã làm lộ rõ các thất bại của các chính sách hậu Chiến tranh Lạnh.

Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên
Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sự căng thẳng của tình tình chiến sự ở miền Đông.

Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên

Vẻ căng thẳng của Tổng thống Ukraine trong cuộc gặp 4 bên

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin trong sự căng thẳng của tình tình chiến sự ở miền Đông.

Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk
Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức, Pháp sau 13 tiếng hội đàm, đã tiến gần hơn thỏa thuận giải quyết xung đột miền Đông Ukraine.

Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk

Khủng hoảng Ukraine: Hy vọng từ Minsk

VOV.VN - Các nhà lãnh đạo Ukraine, Nga, Đức, Pháp sau 13 tiếng hội đàm, đã tiến gần hơn thỏa thuận giải quyết xung đột miền Đông Ukraine.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây
Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

Ukraine trong thế giằng co Đông - Tây

VOV.VN - Hỗn loạn diễn ra ở Ukraine phản ánh cả sự đấu đá giằng xé trong nội bộ nước này lẫn sự giằng co giữa Nga và phương Tây.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?
Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

Vì sao Nga sẽ không can thiệp vào Ukraine nữa?

VOV.VN - Cây bút của New York Times bình phẩm về khả năng can thiệp của Nga và mối quan hệ giữa ông Putin và ông Yanukovych.

Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo
Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo

VOV.VN - Trong khi cuộc gặp 4 bên về Ukraine diễn ra căng thẳng ở Minsk (Belarus), miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo.

Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo

Miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo

VOV.VN - Trong khi cuộc gặp 4 bên về Ukraine diễn ra căng thẳng ở Minsk (Belarus), miền Đông Ukraine tiếp tục chìm trong mưa đạn pháo.