Tổng thống Sri Lanka thừa nhận khủng hoảng kinh tế vẫn chưa qua
VOV.VN - Phát biểu trước Quốc hội Sri Lanka ngày 13/11, trình bày bản kế hoạch ngân sách năm 2024, Tổng thống Sri Lanka Ranil Wickremesinghe thừa nhận rằng, giai đoạn khó khăn của đất nước vẫn chưa qua.
Ông Ranil Wickremesinghe, người đồng thời là Bộ trưởng Tài chính Sri Lanka cho biết, việc phát triển một quốc gia đòi hỏi nhiều điều hơn là những câu chuyện cổ tích đơn thuần. Tổng thống Sri Lanka nhắc lại rằng sự phụ thuộc kéo dài vào “những lời hứa với cử tri” qua các giai đoạn lịch sử đã dẫn đến sự phá sản kinh tế của đất nước.
Bản ngân sách 2024 được Tổng thống Sri Lanka trình bày trước Quốc hội nước này ngày 13/11 tập trung vào việc đảm bảo để đất nước không rơi vào cảnh vỡ nợ một lần nữa.
Ông Ranil Wickremesinghe nói: “Nền kinh tế chệch hướng đã được đưa trở lại quỹ đạo đúng. Nhưng chỉ thành tích này thôi thì chưa đủ để thỏa mãn. Chỉ bằng ngần này, chúng ta cũng không cảm thấy nhẹ nhõm hay an ủi chút nào. Thời kỳ khó khăn của chúng ta vẫn chưa kết thúc. Cả nước còn tiếp tục vật lộn với muôn vàn khó khăn trong nhiều lĩnh vực”.
Theo các số liệu được công bố, lạm phát phi mã tại đảo quốc Ấn Độ Dương này từng vọt lên mức 70% vào tháng 9/2022, nay đã giảm xuống còn 1,5% vào tháng 10/2023. Dự trữ ngoại hối của Sri Lanka đã về mức 3,5 tỷ USD so với mức bằng 0 hồi giữa năm ngoái. Thu ngân sách của nước này trong 9 tháng đầu năm đạt 215 tỷ rupee Sri Lanka (tương đương 650 triệu USD), thiếu hụt khoảng 513 triệu USD nữa. Để bù đắp khoản thiếu hụt này, Sri Lanka dự định vay thêm các chủ nợ nước ngoài.