Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ đến Pháp để tái khởi động quan hệ với EU

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 5/1, tại Paris.

Trong chuyến thăm Pháp, ông Recep Tayyip Erdogan dự kiến sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron vào trưa 5/1 tại thủ đô Paris.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters
Theo thông tin phát đi từ Phủ Tổng thống Pháp, nội dung cuộc hội đàm giữa ông Macron và ông Erdogan sẽ xoay quanh nhiều chủ đề quan trọng như cuộc chiến Syria, vấn đề Jerusalem, hợp tác chống khủng bố hay kiểm soát tị nạn.        

Ngoài ra, phía Pháp cho biết họ cũng sẽ đề cập đến các chủ đề vốn gây nhiều tranh cãi giữa Châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ thời gian qua, như nhà nước pháp quyền hay việc bắt giam các nhà báo Pháp tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Chuyến thăm này Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan thu hút sự quan tâm lớn của dư luận Châu Âu bởi trong năm 2017, quan hệ giữa Châu Âu với Thổ Nhĩ Kỳ đã xấu đi nghiêm trọng, đặc biệt là quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Đức, nền kinh tế số 1 Châu Âu.

Vì thế, theo nhận định của giới phân tích, việc ông Erdogan chọn đến thăm Pháp ngay trong những ngày đầu năm 2018 gửi đi một thông điệp rõ ràng, đó là tìm cách tái khởi động lại quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Liên minh Châu Âu, thông qua trung gian là  Pháp.

Châu Âu hiện là đối tác quan trọng cần ưu tiên với ông Erdogan trong bối cảnh kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhiều khó khăn và quan hệ giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Mỹ cũng giảm sút nhiều trong thời gian qua.

Về phía Pháp, việc Tổng thống Macron tiếp đón ông Erdogan bất chấp không ít chỉ trích trong nước tiếp tục là biểu hiện nữa cho thấy chính sách ngoại giao rất thực tế của ông Macron, bởi sau khi quan hệ Đức-Thổ đổ vỡ trong thời gian qua, Pháp đang có cơ hội trở thành đối tác tiên phong cùng Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết cuộc khủng hoảng người tị nạn đến từ Trung Đông và Bắc Phi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận mua S-400
Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận mua S-400

VOV.VN - Thỏa thuận S-400 có trị giá 2,5 tỷ USD và có hiệu lực trong hơn 1 năm.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận mua S-400

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ ký thỏa thuận mua S-400

VOV.VN - Thỏa thuận S-400 có trị giá 2,5 tỷ USD và có hiệu lực trong hơn 1 năm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Pháp để bàn về Syria và Jerusalem
Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Pháp để bàn về Syria và Jerusalem

VOV.VN - Chuyến thăm Pháp của Tổng thống Tayyip Erdogan diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã thay đổi lập trường về Syria.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Pháp để bàn về Syria và Jerusalem

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ thăm Pháp để bàn về Syria và Jerusalem

VOV.VN - Chuyến thăm Pháp của Tổng thống Tayyip Erdogan diễn ra trong bối cảnh Thổ Nhĩ Kỳ mới đây đã thay đổi lập trường về Syria.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria lại bất ngờ gặp sóng gió trở lại
Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria lại bất ngờ gặp sóng gió trở lại

VOV.VN - Vừa không coi Syria là mối đe dọa nữa, giờ Thổ Nhĩ Kỳ lại cho rằng Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm về tình trạng đổ máu ở Syria.

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria lại bất ngờ gặp sóng gió trở lại

Quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ-Syria lại bất ngờ gặp sóng gió trở lại

VOV.VN - Vừa không coi Syria là mối đe dọa nữa, giờ Thổ Nhĩ Kỳ lại cho rằng Tổng thống Assad phải chịu trách nhiệm về tình trạng đổ máu ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đưa vấn đề Jerusalem ra trước Liên Hợp Quốc
Thổ Nhĩ Kỳ dọa đưa vấn đề Jerusalem ra trước Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 15/12 dọa sẽ đấu tranh tại Liên Hợp Quốc để buộc Tổng thống Mỹ Trump hủy việc công nhận Jerusalem là của Israel.

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đưa vấn đề Jerusalem ra trước Liên Hợp Quốc

Thổ Nhĩ Kỳ dọa đưa vấn đề Jerusalem ra trước Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan ngày 15/12 dọa sẽ đấu tranh tại Liên Hợp Quốc để buộc Tổng thống Mỹ Trump hủy việc công nhận Jerusalem là của Israel.