Tổng thống Trump không tin bị Israel nghe lén

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhận định với báo giới ở Nhà Trắng tối 12/9 rằng ông không tin Israel đang nghe lén ông hoặc nước Mỹ.

"Tôi không nghĩ Israel đang nghe lén chúng tôi. Điều này thực sự khó tin", ông Trump tuyên bố với báo giới tại Bãi cỏ phía Nam Nhà Trắng, song cũng cho biết thêm "bất kỳ điều gì đều có thể xảy ra".

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Yuri Gripas

Một bài báo của Politico đăng tải sáng 12/9 dẫn lời một số quan chức Mỹ cho rằng chính phủ Israel phải chịu trách nhiệm lớn nhất cho các thiết bị giám sát điện thoại di động, chẳng hạn như StingRay được phát hiện ở Washington DC gần đây. Thiết bị này mô phỏng một tháp phát sóng, truyền tín hiệu tới các điện thoại trong bán kính của nó, “gài” các điện thoại truy cập dữ liệu qua các bộ thu, phát của nó trong khi chủ thiết bị sau đó có thể thu âm và lắng nghe các thông tin này.

Một trong các cựu quan chức cấp cao của Mỹ chia sẻ với Politico rằng các thiết bị trên nhiều khả năng có thể được cài cắm để theo dõi Tổng thống Trump và các quan chức thân cận của ông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã bác bỏ các cáo buộc trên, đồng thời khẳng định: "Israel không tiến hành bất kỳ hoạt động do thám nào ở Mỹ".

Tuy nhiên, trên thực tế, cảnh sát Mỹ cũng sử dụng các thiết bị như StingRay để theo dõi các cuộc trò chuyện trên điện thoại di động khi FBI tiến hành điều tra cựu luật sư riêng Michael Cohen của Tổng thống Trump. Năm 2016, các nghĩ sĩ Mỹ đã hành động nhằm nỗ lực để hạn chế StingRay khi báo cáo của Ủy ban Giám sát Hạ viện năm 2016 phát hiện ra rằng chính phủ Mỹ sở hữu khoảng 400 thiết bị như vậy vào thời điểm đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Israel chơi nước cờ mạo hiểm trước thềm bầu cử
Thủ tướng Israel chơi nước cờ mạo hiểm trước thềm bầu cử

VOV.VN - Một tuần trước bầu cử Quốc hội (17/9), Thủ tướng Israel Netanyahu công khai kế hoạch sáp nhập thung lũng Jordan, tại Bờ Tây nếu ông tái đắc cử.

Thủ tướng Israel chơi nước cờ mạo hiểm trước thềm bầu cử

Thủ tướng Israel chơi nước cờ mạo hiểm trước thềm bầu cử

VOV.VN - Một tuần trước bầu cử Quốc hội (17/9), Thủ tướng Israel Netanyahu công khai kế hoạch sáp nhập thung lũng Jordan, tại Bờ Tây nếu ông tái đắc cử.

Israel bác bỏ cáo buộc đứng sau âm mưu gián điệp nhằm vào Nhà Trắng
Israel bác bỏ cáo buộc đứng sau âm mưu gián điệp nhằm vào Nhà Trắng

VOV.VN - Ngày 12/9, Israel lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan tới hoạt động cài đặt các thiết bị gián điệp gần Nhà Trắng.

Israel bác bỏ cáo buộc đứng sau âm mưu gián điệp nhằm vào Nhà Trắng

Israel bác bỏ cáo buộc đứng sau âm mưu gián điệp nhằm vào Nhà Trắng

VOV.VN - Ngày 12/9, Israel lên tiếng bác bỏ cáo buộc liên quan tới hoạt động cài đặt các thiết bị gián điệp gần Nhà Trắng.

Tham vọng của Israel đặt ra thách thức mới với hòa bình Trung Đông
Tham vọng của Israel đặt ra thách thức mới với hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp phải sự lên án mạnh mẽ của khu vực và quốc tế.

Tham vọng của Israel đặt ra thách thức mới với hòa bình Trung Đông

Tham vọng của Israel đặt ra thách thức mới với hòa bình Trung Đông

VOV.VN - Tuyên bố của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gặp phải sự lên án mạnh mẽ của khu vực và quốc tế.

Israel không kích vào căn cứ của Phong trào Hamas tại dải Gaza
Israel không kích vào căn cứ của Phong trào Hamas tại dải Gaza

VOV.VN - Một máy bay trinh sát của Israel đã bắn hai quả tên lửa vào một địa điểm ở thị trấn Beit Lahia, phía bắc dải Gaza.

Israel không kích vào căn cứ của Phong trào Hamas tại dải Gaza

Israel không kích vào căn cứ của Phong trào Hamas tại dải Gaza

VOV.VN - Một máy bay trinh sát của Israel đã bắn hai quả tên lửa vào một địa điểm ở thị trấn Beit Lahia, phía bắc dải Gaza.

Palestine và các nước Arab lên án tuyên bố của Thủ tướng Israel
Palestine và các nước Arab lên án tuyên bố của Thủ tướng Israel

VOV.VN - Tổng thống Palestine Abbas ngày 11/9 tuyên bố chấm dứt các thỏa thuận đã ký với Israel nếu Israel sáp nhập Thung lũng Jordan, Biển Chết.

Palestine và các nước Arab lên án tuyên bố của Thủ tướng Israel

Palestine và các nước Arab lên án tuyên bố của Thủ tướng Israel

VOV.VN - Tổng thống Palestine Abbas ngày 11/9 tuyên bố chấm dứt các thỏa thuận đã ký với Israel nếu Israel sáp nhập Thung lũng Jordan, Biển Chết.

Thủ tướng Israel thăm Nga: Động thái “đánh bóng tên tuổi” trước bầu cử
Thủ tướng Israel thăm Nga: Động thái “đánh bóng tên tuổi” trước bầu cử

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Israel được đánh giá là “động thái nhằm đánh bóng tên tuổi” trước bầu cử.

Thủ tướng Israel thăm Nga: Động thái “đánh bóng tên tuổi” trước bầu cử

Thủ tướng Israel thăm Nga: Động thái “đánh bóng tên tuổi” trước bầu cử

VOV.VN - Chuyến thăm Nga của Thủ tướng Israel được đánh giá là “động thái nhằm đánh bóng tên tuổi” trước bầu cử.