Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không tiếp tục để EU “lợi dụng” nước Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Trump mới đây nhận định, Liên minh châu Âu là “kẻ thù” của nước Mỹ về mặt thương mại.

Ngày 19/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump một lần nữa chĩa mũi nhọn về phía Liên minh châu Âu (EU) khi chỉ trích khoản tiền phạt kỷ lục mà khối này vừa thông qua nhằm vào Google, đồng thời cảnh báo sẽ không để cho châu Âu “lợi dụng” Mỹ.

Sóng gió bủa vây Mỹ-châu Âu. Ảnh: EPA

Trên trang Twitter cá nhân, ông Trump viết, Liên minh châu Âu vừa quyết định khoản tiền phạt lên tới 5 tỷ USD nhằm vào một trong những tập đoàn hàng đầu nước Mỹ- Google. Theo ông, châu Âu đã thực sự lợi dụng Mỹ, song tình trạng này sẽ không kéo dài.

Trước đó ngày 18/7, Liên minh châu Âu đã công bố khoản tiền phạt lên tới 4 tỷ 300 triệu euro (tương đương 5 tỷ USD) đối với Google, cáo buộc tập đoàn này đã lạm dụng độc quyền hệ điều hành Android, vi phạm luật chống độc quyền của Liên minh châu Âu. Phán quyết cũng yêu cầu Google phải chấm dứt hành vi cạnh tranh không lành mạnh này trong 90 ngày, nếu không sẽ bị lĩnh thêm khoản phạt nữa. Google ngay lập tức tuyên bố sẽ kháng cáo quyết định của Liên minh châu Âu.

Cuộc xung đột mới này giữa các quan chức chính trị châu Âu và một trong những tập đoàn hàng đầu  nước Mỹ diễn ra trong bối cảnh mâu thuẫn giữa Mỹ và Liên minh châu Âu gia tăng thời gian gần đây cả về thương mại và những vấn đề liên quan tới Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean Claude Juncker dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Washington vào ngày 25/7, để thảo luận về những căng thẳng thương mại đang có nguy cơ ngày càng trầm trọng hơn giữa hai bên.

Tổng thống Trump mới đây nhận định, Liên minh châu Âu là một “kẻ thù” của nước Mỹ về mặt thương mại. Sau khi áp đặt các mức thuế cao đối với nhôm và thép nhập khẩu từ Liên minh châu Âu hồi tháng 6 vừa qua, ông Trump nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đánh thuế nhập khẩu đối với ô tô sản xuất tại Liên minh châu Âu. Ủy ban châu Âu cũng ngay lập tức đáp trả khi công bố một loạt sản phẩm nhập khẩu của Mỹ sẽ bị đánh thuế nặng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh
Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng, Washington không thể tính toán quá chi li mức chi tiêu vào việc đảm bảo an ninh và quốc phòng cho Mỹ và châu Âu.

Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh

Châu Âu kêu gọi Tổng thống Mỹ coi trọng các đồng minh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu cho rằng, Washington không thể tính toán quá chi li mức chi tiêu vào việc đảm bảo an ninh và quốc phòng cho Mỹ và châu Âu.

Châu Âu phấp phỏng đón Donald Trump tại Thượng đỉnh NATO
Châu Âu phấp phỏng đón Donald Trump tại Thượng đỉnh NATO

VOV.VN-Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã chuẩn bị tinh thần phải nghe Tổng thống Trump “thuyết giảng” về chi tiêu quốc phòng và có thể tệ hơn thế nữa.

Châu Âu phấp phỏng đón Donald Trump tại Thượng đỉnh NATO

Châu Âu phấp phỏng đón Donald Trump tại Thượng đỉnh NATO

VOV.VN-Các đồng minh của Mỹ ở châu Âu đã chuẩn bị tinh thần phải nghe Tổng thống Trump “thuyết giảng” về chi tiêu quốc phòng và có thể tệ hơn thế nữa.

Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga
Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga

VOV.VN - Mỹ tiếp tục dọa trừng phạt các công ty châu Âu đầu tư vào dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga tới Đức.

Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga

Mỹ dọa trừng phạt các công ty châu Âu hợp tác năng lượng với Nga

VOV.VN - Mỹ tiếp tục dọa trừng phạt các công ty châu Âu đầu tư vào dự án đường ống dẫn khí Dòng chảy phương Bắc 2 của Nga tới Đức.

Trung Quốc “bắt tay” Châu Âu đối phó chiến tranh thương mại với Mỹ?
Trung Quốc “bắt tay” Châu Âu đối phó chiến tranh thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Chuyến thăm Đức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhằm chuẩn bị phối hợp đối phó cuộc chiến thương mại mà Mỹ đang phát động.

Trung Quốc “bắt tay” Châu Âu đối phó chiến tranh thương mại với Mỹ?

Trung Quốc “bắt tay” Châu Âu đối phó chiến tranh thương mại với Mỹ?

VOV.VN - Chuyến thăm Đức của Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nhằm chuẩn bị phối hợp đối phó cuộc chiến thương mại mà Mỹ đang phát động.