Tổng thống Ukraine ủng hộ trưng cầu ý dân về các thỏa hiệp với Nga

VOV.VN - Trong cuộc phỏng vấn với hàng loạt phương tiện truyền thông châu Âu và Ukraine, Tổng thống V.Zelensky nói rằng, một thỏa hiệp có thể có với Nga nên được đưa ra trưng cầu ý dân ở Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết, ông đã giải thích với tất cả các nhóm đàm phán rằng, khi nói về tất cả những thay đổi này, và chúng có thể là lịch sử, nên được đưa ra một cuộc trưng cầu ý dân. Theo lời ông, nhân dân nên nói và đưa ra câu trả lời cho hình thức này hay khác của các thỏa hiệp. Còn chúng sẽ như thế nào-đây lại là vấn đề của câu chuyện và hiểu biết giữa Ukraine và Nga.

Nhà lãnh đạo Ukraine tuyên bố, ông sẵn sàng làm bất cứ điều gì nếu đồng hành cùng người dân của mình. Tổng thống Zelensky nói thêm rằng, ông coi tình huống là "thỏa hiệp thông thường" khi mà Ukraine đồng ý rằng họ sẽ không gia nhập NATO, nhưng sẽ nhận được sự đảm bảo an ninh từ các nước riêng lẻ - thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương.

Trước đó, hôm qua, cuộc gặp của các phái đoàn Nga-Ukraine trong vòng đàm phán thứ tư kéo dài một tiếng rưỡi. Thành viên của phái đoàn Ukraine David Arakhamia thông báo đã hoàn tất cuộc họp thường kỳ của đại diện hai nước. Tiếp đến là các nhóm làm việc.

Nga và Ukraine bắt đầu đàm phán về giải quyết tình hình vào ngày 27 tháng 2, ba vòng đầu tiên được tổ chức trực tiếp trên lãnh thổ của Belarus. Vòng 4 bắt đầu vào sáng 14/3, theo hình thức trực tuyến.

Theo ông Aleksey Arestovich, cố vấn của người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine, với một kịch bản thành công, các bên có thể ký kết một thỏa thuận hòa bình trong vòng một đến hai tuần, thời hạn là trước cuối tháng Năm.

Còn Trưởng phái đoàn Nga, trợ lý tổng thống Nga Vladimir Medinsky nói rằng, đại diện của Nga và Ukraine đã xích lại gần nhất trong việc thảo luận về tình trạng trung lập của Ukraine và việc nước này không gia nhập NATO. Theo ông, các sắc thái vẫn liên quan đến đảm bảo an ninh cho Ukraine, những điều khoản bổ sung trong trường hợp từ chối gia nhập khối NATO./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina
Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

VOV.VN - Ngày 16/1, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu Nga đưa quân vào Ukraina dưới "bất kỳ hình thức nào".

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

Mỹ cảnh báo: Nga sẽ bị trả giá nếu có động thái đưa quân vào Ukraina

VOV.VN - Ngày 16/1, Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Victoria Nuland tuyên bố Mỹ sẽ phản ứng nhanh chóng nếu Nga đưa quân vào Ukraina dưới "bất kỳ hình thức nào".

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina
Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

Nga kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina

VOV.VN - Ngày 28/10, tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova kêu gọi phương Tây ngừng khuyến khích quân sự hóa Ukraina.

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”
Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga. 

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

Tổng thống V.Putin: Nga chưa và sẽ không bao giờ "chống Ukraina”

VOV.VN - Ngày 12/07, trên trang web của Điện Kremlin, Tổng thống Nga V.Putin đã khẳng định Nga sẽ không bao giờ "chống Ukraina". Ukraina nên bảo vệ lợi ích của mình, mà không phải là công cụ đấu tranh chống lại Nga. 

Nga sẽ xem xét đề nghị của Tổng thống Ukraina về khả năng hội đàm
Nga sẽ xem xét đề nghị của Tổng thống Ukraina về khả năng hội đàm

VOV.VN - Đáp lại đề xuất của Tổng thống Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết sẽ xem xét đề xuất này.

Nga sẽ xem xét đề nghị của Tổng thống Ukraina về khả năng hội đàm

Nga sẽ xem xét đề nghị của Tổng thống Ukraina về khả năng hội đàm

VOV.VN - Đáp lại đề xuất của Tổng thống Ukraine, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga cho biết sẽ xem xét đề xuất này.

Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk
Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Đức và Pháp đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Ukraina và cảnh báo rằng sự đáng tin cậy của thỏa thuận Minsk đang bị đe dọa.

Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk

Đức, Pháp gây sức ép với Nga, Ukraina trong thực thi thỏa thuận Minsk

Ngoại trưởng Đức và Pháp đã có chuyến thăm chính thức 2 ngày tới Ukraina và cảnh báo rằng sự đáng tin cậy của thỏa thuận Minsk đang bị đe dọa.