Tổng thống Venezuela Maduro tiếp tục đối mặt với sức ép của phương Tây

VOV.VN - Đã có thêm nhiều nước công nhận chức danh "tổng thống lâm thời" tự phong của thủ lĩnh đối lập Venezuela Guaido.

 Tổng thống Venezuela Maduro tiếp tục đối mặt với sức ép của phương Tây muốn lật đổ chính quyền của ông khi có thêm nhiều nước công nhận chức danh "tổng thống lâm thời" tự phong của thủ lĩnh đối lập Guaido. Có được sự hậu thuẫn của quân đội, Tổng thống Venezuela vẫn cứng rắn đáp trả nhằm bảo vệ chính quyền.

Tổng thống Nicolas Maduro. Ảnh: The Hill

Ngày 28/1, Australia theo chân Mỹ và các nước lớn ở châu Âu ủng hộ thủ lĩnh phe đối lập Venezuela Guaido làm tổng thống lâm thời cho tới khi các cuộc bầu cử mới được tổ chức. Hưởng ứng lời kêu gọi của Mỹ “chọn một bên” trong cuộc khủng hoảng Venezuela, một số nước ở khu vực như Canada, Colombia, Paraguay, Brazil, Chile, Argentina, Ecuador, Guatemala và Peru, cũng như Tổ chức Các quốc gia châu Mỹ (OAS) đã công nhận ông Guaido.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chấp nhận nhân vật đối lập Carlos Alfredo Vecchio làm đại diện ngoại giao của Venezuela tại Mỹ và kêu gọi thế giới cắt đứt quan hệ tài chính với chính quyền Tổng thống Maduro. Riêng New Zealand tuyên bố sẽ không công nhận chính thức bất kì bên nào trong cuộc khủng hoảng hiện nay ở Venezuela. Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters cho rằng, Venezuela cần quyết định tương lai của mình thông qua bầu cử tự do và công bằng.

Thủ lĩnh đối lập, tổng thống tự phong Guaido được phương Tây hậu thuẫn cũng có bước đi đầy toan tính khi đề nghị nhà chức trách Anh chặn Tổng thống Mađurô tiếp cận kho dự trữ vàng cất giữ ở Ngân hàng Anh. Từ năm ngoái, chính phủ của Tổng thống Maduro cố gắng đưa về nước số vàng cất giữ ở ngân hàng Anh vì lo sợ số vàng trị giá 1,3 tỷ USD có thể bị phong tỏa nếu có một lệnh trừng phạt quốc tế nhắm vào chính quyền của ông.

Trong bức thư gửi Thủ tướng Anh Theresa May và thống đốc Ngân hàng Anh Mark Carney, thủ lĩnh đối lập Guaido cho biết, các quan chức trong chính quyền của Tổng thống Mađurô đang tìm cách bán vàng và chuyển tiền thu được về ngân hàng Trung ương Venezuela. Ngân hàng Trung ương Anh và Văn phòng Thủ tướng Theresa May chưa đưa ra bình luận.

Trước đây, Ngân hàng Trung ương Anh thường từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến số vàng của Venezuela với lý do bảo mật thông tin khách hàng. Nếu chính quyền Tổng thống Maduro để mất số vàng trên, thì đó sẽ là đòn giáng mạnh vào nền tài chính, làm suy yếu khả năng nắm giữ ngoại tệ mạnh vốn rất cần thiết để nhập khẩu các mặt hàng từ thực phẩm, đến thuốc chữa bệnh, linh kiện ôtô và hàng điện tử.

Về phần mình, Tổng thống Maduro tiếp tục bác bỏ tối hậu thư quốc tế kêu gọi nước này tổ chức các cuộc bầu cử trong vòng 8 ngày. Ông Maduro khẳng định để ngỏ kênh đối thoại và một cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Mỹ Donald Trump là không chắc chắn nhưng không có nghĩa là không thể xảy ra. Ngày 27/1, ông dự buổi diễn tập quan sự với sự phô diễn của các thiết bị quân sự, nhằm chứng tỏ với thế giới rằng, ông vẫn còn sự hậu thuẫn của quân đội và cáo buộc thủ lĩnh đối lập Guaido đang tham gia cuộc đảo chính do Mỹ chỉ đạo.

“Từ ngày 10-15/2, chúng tôi sẽ tiến hành cuộc diễn tập quân sự quan trọng nhất trong lịch sử  200 năm. Điều quan trọng nhất là tạo tinh thần khích lệ cho quân đội, để tất cả các đơn vị quân đội tin tưởng không thế lực nào dám đụng đến vùng đất thiêng liêng của chúng tôi. Venezuela muốn hòa bình nhưng chúng tôi phải chuẩn bị sẵn sàng bởi không ai tôn trọng kẻ yếu. Sức mạnh và lòng dũng cảm luôn được tôn trọng”, ông Maduro nói.

Ông cũng lên án âm mưu kích động quân đội đảo chính, tố cáo hàng nghìn tin nhắn đã được gửi đến các binh sỹ mỗi ngày thông qua ứng dụng WhatsApp và các diễn đàn mạng xã hội từ nước láng giềng Colombia. Tổng thống Venezuela Maduro tuyên bố đã giành chiến thắng tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 27/1 khi nhiều nước khác như Cuba, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Nga bày tỏ sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Maduro, đồng thời lên án âm mưu đảo chính.

Bộ trưởng Quốc phòng Venezuela Vladimir Padrino đã khẳng định các lực lượng vũ trang nước này không công nhận một tổng thống tự phong hay một tổng thống “được dựng lên bởi những lợi ích đen tối”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại
Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Venezuela hôm 26/1 bất ngờ quyết định đình chỉ yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ, với cáo buộc can thiệp công việc nội bộ.

Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại

Venezuela đình chỉ trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ để hỗ trợ đối thoại

VOV.VN - Tổng thống Venezuela hôm 26/1 bất ngờ quyết định đình chỉ yêu cầu trục xuất các nhà ngoại giao Mỹ, với cáo buộc can thiệp công việc nội bộ.

Mỹ công nhận “Đại biện lâm thời” của Tổng thống Venezuela tự phong
Mỹ công nhận “Đại biện lâm thời” của Tổng thống Venezuela tự phong

VOV.VN - Sau khi công nhận Tổng thống tự phong của Venezuela Guaido, Mỹ tiếp tục công nhận Đại biện lâm thời do ông này đề cử.

Mỹ công nhận “Đại biện lâm thời” của Tổng thống Venezuela tự phong

Mỹ công nhận “Đại biện lâm thời” của Tổng thống Venezuela tự phong

VOV.VN - Sau khi công nhận Tổng thống tự phong của Venezuela Guaido, Mỹ tiếp tục công nhận Đại biện lâm thời do ông này đề cử.

Tổng thống Venezuela và thủ lĩnh đối lập cùng cố gắng nắm quân đội
Tổng thống Venezuela và thủ lĩnh đối lập cùng cố gắng nắm quân đội

VOV.VN - Trước tình hình chính trị căng thẳng, cả đương kim Tổng thống Venezuela Maduro và Tổng thống tự phong Guaido đều cố nắm lấy quân đội để tạo chỗ dựa.

Tổng thống Venezuela và thủ lĩnh đối lập cùng cố gắng nắm quân đội

Tổng thống Venezuela và thủ lĩnh đối lập cùng cố gắng nắm quân đội

VOV.VN - Trước tình hình chính trị căng thẳng, cả đương kim Tổng thống Venezuela Maduro và Tổng thống tự phong Guaido đều cố nắm lấy quân đội để tạo chỗ dựa.

Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày
Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày

VOV.VN - Tổng thống Maduro chỉ trích hành động không chấp nhận được của các nước châu Âu, khi đưa ra lời kêu gọi tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 8 ngày.

Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày

Tổng thống Venezuela bác bỏ tối hậu thư tổ chức bầu cử trong 8 ngày

VOV.VN - Tổng thống Maduro chỉ trích hành động không chấp nhận được của các nước châu Âu, khi đưa ra lời kêu gọi tổ chức bầu cử quốc gia trong vòng 8 ngày.

Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela
Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela

VOV.VN - Australia đã công nhận ông Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela cho đến khi các cuộc bầu cử được tiến hành tại quốc gia Mỹ Latinh này.

Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela

Australia công nhận ông Juan Guaido làm Tổng thống lâm thời Venezuela

VOV.VN - Australia đã công nhận ông Guaido làm Tổng thống lâm thời của Venezuela cho đến khi các cuộc bầu cử được tiến hành tại quốc gia Mỹ Latinh này.