Tổng thống Venezuela tiêm vaccineSputnik V do Nga sản xuất

VOV.VN - Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và đệ nhất phu nhân Cilia Flores ngày 6/3 đã nhận được những mũi tiêm vaccine Sputnik V ngừa Covid-19 đầu tiên do Nga sản xuất.

Hình ảnh người đứng đầu nhà nước Venezuela được tiêm phòng đã được phát trực tiếp trên đài truyền hình quốc gia trong bối cảnh quốc gia Mỹ Latin này cũng đã nhận được lô vaccine thứ 2 do Nga sản xuất.

Phát biểu khi được tiêm phòng, ông Nicolas Maduro cho biết, ông cảm thấy không có vấn đề gì khi nhận được mũi tiêm: “Tôi đã được tiêm phòng vaccine. Tôi không cảm thấy có vấn đề gì. Chúng tôi sẽ cố gắng để đảm bảo đủ vaccine cho người dân sử dụng”.

Trước đó, Bộ Y tế Venezuela cho biết, nước này đã nhận được lô vaccine Sputnik V thứ 2, với khoảng 100 nghìn liều, được chuyển qua đường hàng không. Trước đó vào giữa tháng 2 vừa qua, Venezuela cũng đã nhận được 100 nghìn liều vaccine đầu tiên. Quốc gia Nam Mỹ này đã đầu tư 200 triệu đô để mua 10 triệu liều vaccine do Nga sản xuất.

Cho đến nay, Venezuela ghi nhận hơn 141.350  ca mắc và hơn 1.370 ca tử vong do Covid-19./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga
Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Igor Matovic hôm nay cho biết, ông sẽ không từ tỏ vaccine Sputnik V chỉ vì nó được được sản xuất tại Nga đồng thời bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga.

Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga

Thủ tướng Slovakia bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga

VOV.VN - Thủ tướng Slovakia Igor Matovic hôm nay cho biết, ông sẽ không từ tỏ vaccine Sputnik V chỉ vì nó được được sản xuất tại Nga đồng thời bác bỏ khả năng trả lại vaccine Sputnik V cho Nga.

Bất mãn chiến lược vaccine tập trung, nhiều nước châu Âu nhờ tới Nga và Trung Quốc
Bất mãn chiến lược vaccine tập trung, nhiều nước châu Âu nhờ tới Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Sự thất vọng về chiến lược vaccine của Liên minh châu Âu (EU) đã khiến một số nước thành viên nhờ tới sự trợ giúp của các quốc gia ngoài khối như Nga, Trung Quốc hay Israel.

Bất mãn chiến lược vaccine tập trung, nhiều nước châu Âu nhờ tới Nga và Trung Quốc

Bất mãn chiến lược vaccine tập trung, nhiều nước châu Âu nhờ tới Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Sự thất vọng về chiến lược vaccine của Liên minh châu Âu (EU) đã khiến một số nước thành viên nhờ tới sự trợ giúp của các quốc gia ngoài khối như Nga, Trung Quốc hay Israel.

Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ
Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ

VOV.VN - Nga đang trở thành nhà cung cấp vaccine ngừa Covid-19 hàng đầu cho Mỹ Latin. Điều này có thể đem lại tác động lâu dài trong việc định hình lại thế giới hậu đại dịch cũng như ảnh hưởng tới vị thế của Mỹ trong khu vực.

Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ

Vaccine ngừa Covid-19 của Nga “phủ sóng” sân sau của Mỹ

VOV.VN - Nga đang trở thành nhà cung cấp vaccine ngừa Covid-19 hàng đầu cho Mỹ Latin. Điều này có thể đem lại tác động lâu dài trong việc định hình lại thế giới hậu đại dịch cũng như ảnh hưởng tới vị thế của Mỹ trong khu vực.