Tổng thống Zelensky thăm Mỹ: Nhà Trắng khẳng định sự ủng hộ không đổi với Ukraine

VOV.VN - Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 1/9 sẽ tiếp Tổng thống Ukraine, muộn hơn hai ngày so với kế hoạch ban đầu.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Joe Biden và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bị hoãn lại hai ngày do Tổng thống Mỹ phải giám sát công tác ứng phó với cơn bão Ida và việc rút quân khỏi Afghanistan. Thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh, chuyến thăm của Tổng thống Ukraine nhằm khẳng định sự ủng hộ không đổi của Mỹ đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine trước các hành động gây hấn của Nga.

Hai bên sẽ thảo luận về an ninh năng lượng cũng như sự ủng hộ của Mỹ đối với nỗ lực của Tổng thống Zelensky nhằm đối phó với tham nhũng và thực hiện chương trình cải cách của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine thông qua chiến lược chính sách đối ngoại mới
Ukraine thông qua chiến lược chính sách đối ngoại mới

VOV.VN - Ngày 30/07, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua một chiến lược chính sách đối ngoại định hướng tới EU và NATO.

Ukraine thông qua chiến lược chính sách đối ngoại mới

Ukraine thông qua chiến lược chính sách đối ngoại mới

VOV.VN - Ngày 30/07, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine đã thông qua một chiến lược chính sách đối ngoại định hướng tới EU và NATO.

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt
Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

VOV.VN - Thỏa thuận chính trị ngầm giữa Nga và Mỹ về dự án dòng chảy phương Bắc 2 đồng nghĩa với việc Ukaine sẽ mất hàng tỷ USD hàng năm khi hệ thống đường ống khí đốt của dự án đi vào hoạt động.

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

Nga - Đức hợp tác dự án Dòng chảy phương Bắc 2: Mỹ làm ngơ, Ukraine chịu thiệt

VOV.VN - Thỏa thuận chính trị ngầm giữa Nga và Mỹ về dự án dòng chảy phương Bắc 2 đồng nghĩa với việc Ukaine sẽ mất hàng tỷ USD hàng năm khi hệ thống đường ống khí đốt của dự án đi vào hoạt động.

Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2
Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ba Lan và Ukraine đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận đạt được giữa Đức và Mỹ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (NS2) đang gây tranh cãi trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).

Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2

Ba Lan và Ukraine quan ngại về thỏa thuận Dòng chảy phương Bắc 2

VOV.VN - Ba Lan và Ukraine đã bày tỏ quan ngại về thỏa thuận đạt được giữa Đức và Mỹ về việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt Dòng chảy phương Bắc 2 (NS2) đang gây tranh cãi trong nội bộ Liên minh châu Âu (EU).