Tổng thư ký NATO lên tiếng về triển vọng Ukraine gia nhập liên minh

VOV.VN - Các quốc gia NATO vẫn chưa nhất trí về việc Ukraine trở thành một phần của liên minh này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời phỏng vấn kênh truyền hình HBO TV ngày 14/11.

"Để trở thành một thành viên NATO, quốc gia đó phải đáp ứng các tiêu chuẩn của liên minh. Chúng tôi sẽ hỗ trợ Ukraine đối phó với cuộc chiến chống tham nhũng nhưng 30 thành viên liên minh phải nhất trí (về việc Ukraine gia nhập tổ chức). Tuy nhiên, chúng tôi vẫn chưa đạt được sự nhất trí về việc cho phép Ukraine trở thành một thành viên đầy đủ".

Ông Stoltenberg cũng nhận định rằng, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương đã tăng cường quan hệ với Ukraine, song làm rõ rằng Kiev không phải là đối tượng của điều 5 trong Hiến chương của tổ chức, vốn quy định về sự phòng thủ tập thể.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Bucharest hồi tháng 4/2008, NATO đã thông qua một tuyên bố chính trị khẳng định rằng, cuối cùng Ukraine và Gruzia sẽ trở thành thành viên NATO nhưng lại từ chối đưa ra Kế hoạch Hành động Tư cách thành viên NATO (MAP) với cả hai quốc gia, vốn là bước đầu tiên trong thủ lục pháp lý để gia nhập tổ chức.

Theo các chuyên gia từ Brussels, trong hơn 12 năm qua, Ukraine và Gruzia đã ngày càng cách xa triển vọng gia nhập liên minh.

NATO không chấp nhận những quốc gia gặp các vấn đề lãnh thổ chưa được giải quyết bởi tư cách thành viên của họ có thể kéo toàn bộ liên minh rơi vào xung đột quân sự.

Hồi tháng 2/2019, Quốc hội Ukraine đã thông qua các sửa đổi bổ sung trong Hiến pháp, đặt ra mục tiêu gia nhập NATO.

Cuối tháng 9, bình luận về cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Zelensky với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ngoại trưởng Ukraue Dmytro Kuleba thừa nhận rằng, vẫn còn những điều khó hiểu về khung thời gian Ukraine được cung cấp MAP trong liên minh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động
Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động

VOV.VN - Để đối phó với làn sóng di cư từ Belarus, Liên minh châu Âu (EU) hôm 15/11 nhiều khả năng sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quốc gia này trong một cuộc họp cấp Ngoại trưởng. Ba Lan đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hành động, chứ không chỉ lên án Belarus.

Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động

Khủng hoảng di cư ở biên giới Belarus: Nga sẵn sàng hỗ trợ, EU và NATO “sắp” hành động

VOV.VN - Để đối phó với làn sóng di cư từ Belarus, Liên minh châu Âu (EU) hôm 15/11 nhiều khả năng sẽ công bố các lệnh trừng phạt mới nhằm vào quốc gia này trong một cuộc họp cấp Ngoại trưởng. Ba Lan đề nghị Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) hành động, chứ không chỉ lên án Belarus.

Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO
Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã bác bỏ đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này về việc tổ chức tập trận quân sự ở Biển Đen nhằm đáp trả hành động của NATO, vì ông không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO

Tổng thống Putin bác đề xuất tập trận ở Biển Đen để đáp trả NATO

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông đã bác bỏ đề xuất của Bộ Quốc phòng nước này về việc tổ chức tập trận quân sự ở Biển Đen nhằm đáp trả hành động của NATO, vì ông không muốn làm leo thang căng thẳng trong khu vực.

Nga: NATO tập trận “ngoài kế hoạch” trên biển Đen là một thách thức lớn
Nga: NATO tập trận “ngoài kế hoạch” trên biển Đen là một thách thức lớn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tập trận quân sự ngoài kế hoạch ở Biển Đen là một “thách thức nghiêm trọng” đối với an ninh quân sự của Nga.

Nga: NATO tập trận “ngoài kế hoạch” trên biển Đen là một thách thức lớn

Nga: NATO tập trận “ngoài kế hoạch” trên biển Đen là một thách thức lớn

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây khẳng định việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tập trận quân sự ngoài kế hoạch ở Biển Đen là một “thách thức nghiêm trọng” đối với an ninh quân sự của Nga.