Tổng Thư ký NATO muốn cải thiện quan hệ với Nga

VOV.VN - NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga và NATO cũng không muốn Chiến tranh lạnh với Nga.

Tuyên bố trên được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra trong Hội nghị Ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên NATO diễn ra tại Brussels, Bỉ ngày 2/12. 

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, những căng thẳng giữa Nga với NATO liên quan đến Ukraine sẽ còn diễn ra trong một thời gian dài, một khi tình hình Ukraine chưa có dấu hiệu cải thiện. 

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg (Ảnh Reuters)

Ông Stoltenberg nói: “NATO không tìm kiếm sự đối đầu với Nga và NATO cũng không muốn Chiến tranh lạnh với Nga. Tuy nhiên, những gì mà chúng ta đang chứng kiến tại châu Âu hiện nay sẽ không như xưa nữa”. 

Tại Hội nghị, Ngoại trưởng 28 quốc gia thành viên NATO cũng đã đưa ra nhiều quyết định quan trọng liên quan đến cơ cấu và hoạt động của khối. 

Ngoài ra, vấn đề Ukraine, quan hệ giữa Nga với NATO cũng được xem là vấn đề nóng được các nước thành viên NATO tập trung thảo luận. Nhiều nước thành viên NATO đã thừa nhận rằng, quan hệ Nga và NATO đang tiếp tục xấu đi, theo sau những bất ổn tại Ukraine. 

Theo Ngoại trưởng Đức Frank-Walter Steinmeier, NATO cần nối lại đối thoại với Nga nhằm ngăn chặn nguy cơ leo thang quân sự trong trường hợp tình hình tại Ukraine mất kiểm soát. 

Theo Ngoại trưởng Đức, hiện hai bên có rất ít cơ hội để thảo luận. Việc thiết lập kênh đối thoại mới với Nga sẽ giúp kiểm soát xung đột, tránh căng thẳng vượt khỏi tầm kiểm soát. 

Ông Steinmeier nói: “Theo tôi, khi nhìn vào xung đột tại Ukraine, chúng ta buộc phải suy tính cách làm như thể nào để không đẩy quan hệ giữa Nga và NATO ngày càng lún sâu, khiến giải pháp quân sự lấn át. Các biện pháp chính trị, các chính sách ngoại giao là cần thiết. Bên cạnh đó, chúng ta cũng cần xây dựng các kênh trao đổi thông tin độc lập để làm rõ các luồng thông tin trước khi đưa ra các quyết định”. 

Theo đề xuất của Ngoại trưởng Đức, một cơ chế đối thoại cứng giữa NATO và Nga cần được thiết lập, với sự tham gia của các chuyên gia quân sự hay các Đại sứ. 

Các bên  sẽ cùng thảo luận, trao đổi thông tin về các sự cố quân sự và những diễn biến phát sinh trong quan hệ giữa NATO và Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Ukraine. 

Trước đây, các vụ việc liên quan giữa NATO và Nga đều được đưa ra thảo luận tại Hội đồng Nga-NATO. Tuy nhiên, sau khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi tháng Ba vừa qua, NATO đã đóng băng toàn bộ quan hệ hợp tác với Nga. Các cuộc gặp cấp đại sứ và bộ trưởng của hai bên cũng bị đình chỉ nhiều tháng nay. 

Cũng tại cuộc họp, các nước thành viên NATO đã tái khẳng định không có kế hoạch can thiệp vào tình hình Ukraine do Ukraine không phải là thành viên NATO. 

Tuy nhiên, NATO vẫn sẽ hỗ trợ Ukraine thực hiện các cải cách cũng như tăng cường hỗ trợ nhằm giúp Ukraine có thể đảm bảo an ninh của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga và NATO đã 40 lần trên bờ vực chiến tranh
Nga và NATO đã 40 lần trên bờ vực chiến tranh

VOV.VN - Mức độ căng thẳng trong quan hệ giữa NATO và Nga đã gia tăng đáng kể sau khi Crimea sát nhập LB Nga hồi tháng 3.

Nga và NATO đã 40 lần trên bờ vực chiến tranh

Nga và NATO đã 40 lần trên bờ vực chiến tranh

VOV.VN - Mức độ căng thẳng trong quan hệ giữa NATO và Nga đã gia tăng đáng kể sau khi Crimea sát nhập LB Nga hồi tháng 3.

NATO tuyên bố gia tăng sự hiện diện gần biên giới Nga
NATO tuyên bố gia tăng sự hiện diện gần biên giới Nga

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình gần biên giới Nga.

NATO tuyên bố gia tăng sự hiện diện gần biên giới Nga

NATO tuyên bố gia tăng sự hiện diện gần biên giới Nga

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết liên minh này đã tăng cường sự hiện diện quân sự của mình gần biên giới Nga.

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine
NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

NATO để ngỏ khả năng kết nạp Ukraine

VOV.VN - Tuy nhiên, Ukraine vẫn chưa nộp đơn xin gia nhập do nước này là quốc gia không liên kết.

NATO tăng cường hiện diện sát biên giới, Nga gia tăng phòng thủ
NATO tăng cường hiện diện sát biên giới, Nga gia tăng phòng thủ

VOV.VN - Nga đang xem xét lại kế hoạch phòng thủ của quân đội nước này trong bối cảnh NATO đang tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu.

NATO tăng cường hiện diện sát biên giới, Nga gia tăng phòng thủ

NATO tăng cường hiện diện sát biên giới, Nga gia tăng phòng thủ

VOV.VN - Nga đang xem xét lại kế hoạch phòng thủ của quân đội nước này trong bối cảnh NATO đang tăng cường sự hiện diện tại Đông Âu.

NATO, Mỹ: Không có bằng chứng Nga can thiệp quân sự vào Ukraine
NATO, Mỹ: Không có bằng chứng Nga can thiệp quân sự vào Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 cũng đã bác bỏ thông tin Ukraine đưa ra, khẳng định rằng không có binh sĩ Nga tại miền Đông Ukraine.

NATO, Mỹ: Không có bằng chứng Nga can thiệp quân sự vào Ukraine

NATO, Mỹ: Không có bằng chứng Nga can thiệp quân sự vào Ukraine

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 8/11 cũng đã bác bỏ thông tin Ukraine đưa ra, khẳng định rằng không có binh sĩ Nga tại miền Đông Ukraine.

NATO ngăn chặn gần 400 chuyến bay quân sự của Nga
NATO ngăn chặn gần 400 chuyến bay quân sự của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, chỉ riêng các nước trong khu vực Baltic đã chặn hơn 100 chuyến bay quân sự của Nga.

NATO ngăn chặn gần 400 chuyến bay quân sự của Nga

NATO ngăn chặn gần 400 chuyến bay quân sự của Nga

VOV.VN - Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, chỉ riêng các nước trong khu vực Baltic đã chặn hơn 100 chuyến bay quân sự của Nga.

NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria
NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - NATO không mặn mà với lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria vì không muốn lún sâu vào bất ổn ở nước này.

NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria

NATO không xem xét thiết lập vùng cấm bay ở Syria

VOV.VN - NATO không mặn mà với lời kêu gọi thiết lập vùng cấm bay ở Syria vì không muốn lún sâu vào bất ổn ở nước này.

Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO
Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO

VOV.VN - Ukraine và NATO ngày 1/12 đã tiếp tục cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk hồi đầu tháng 9. 

Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO

Vấn đề Ukraine bao trùm hội nghị Ngoại trưởng NATO

VOV.VN - Ukraine và NATO ngày 1/12 đã tiếp tục cáo buộc Nga đã vi phạm thỏa thuận ngừng bắn ở Minsk hồi đầu tháng 9. 

NATO kêu gọi hợp tác chặt chẽ với EU đối phó với thách thức chung
NATO kêu gọi hợp tác chặt chẽ với EU đối phó với thách thức chung

VOV.VN - NATO và Liên minh châu Âu có chung nhiều giá trị và có chung nhiều thành viên, do đó 2 khối sẽ cùng phải đối mặt với những thách thức chung.

NATO kêu gọi hợp tác chặt chẽ với EU đối phó với thách thức chung

NATO kêu gọi hợp tác chặt chẽ với EU đối phó với thách thức chung

VOV.VN - NATO và Liên minh châu Âu có chung nhiều giá trị và có chung nhiều thành viên, do đó 2 khối sẽ cùng phải đối mặt với những thách thức chung.

 NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine
NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

VOV.VN - NATO đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.

 NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

NATO công bố kế hoạch mới ủng hộ quân đội Ukraine

VOV.VN - NATO đã lên kế hoạch hỗ trợ tài chính cho hoạt động cải cách và hiện đại hóa quân đội Ukraine.