Trẻ em có phản ứng kháng thể với Covid-19 mạnh hơn người lớn

VOV.VN - Một nghiên cứu được Đại học Cornell, Mỹ công bố cho thấy, phản ứng của kháng thể đối với virus SARS-CoV-2 có sự khác biệt đáng kể về độ tuổi, trong đó phản ứng mạnh nhất ở những trẻ em từ 10 tuổi trở xuống.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cornell đã phân tích 32.000 kết quả xét nghiệm kháng thể, trong đó có gần 1.200 của trẻ vị thành niên.

Kết quả nghiên cứu cuối cùng cho thấy mức độ kháng thể IgG trung bình của trẻ em từ 1 đến 10 tuổi cao gấp đôi so với nhóm tuổi từ 11 đến 18 tuổi. Đây có thể là một trong những lý do vì sao trẻ em ít mắc Covid-19 và triệu chứng nhẹ hơn so với người lớn.

Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân cụ thể phản ứng miễn dịch của trẻ vị thành niên đối với Covid-19 khác với người lớn, nhưng có thể cần phải xem xét các yếu tố tuổi tác trong việc tầm soát và quản lý, tiêm chủng đối với các bệnh liên quan./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Hun sen chỉ đạo các chùa rung chuông, đánh trống để chống Covid-19
Ông Hun sen chỉ đạo các chùa rung chuông, đánh trống để chống Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 24/3, tất cả các chùa tại Campuchia sẽ rung chuông, đánh trống, đánh cồng, chiêng 5 lần/ngày để nhắc nhở người dân phòng chống Covid-19.

Ông Hun sen chỉ đạo các chùa rung chuông, đánh trống để chống Covid-19

Ông Hun sen chỉ đạo các chùa rung chuông, đánh trống để chống Covid-19

VOV.VN - Bắt đầu từ ngày 24/3, tất cả các chùa tại Campuchia sẽ rung chuông, đánh trống, đánh cồng, chiêng 5 lần/ngày để nhắc nhở người dân phòng chống Covid-19.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc
Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc

VOV.VN - Tình hình Covid-19 đang xấu đi ở Indonesia với tỷ lệ ca tử vong tăng, tỷ lệ chữa khỏi giảm. Trong khi đó, Séc đã ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc tính từ ca bệnh đầu tiên.

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc

Tỷ lệ tử vong do Covid-19 tăng ở Indonesia, Séc ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc

VOV.VN - Tình hình Covid-19 đang xấu đi ở Indonesia với tỷ lệ ca tử vong tăng, tỷ lệ chữa khỏi giảm. Trong khi đó, Séc đã ghi nhận ít nhất 1.400 ca tái mắc tính từ ca bệnh đầu tiên.

Tổng thống Nga Putin đã tiêm vaccine ngừa COVID-19
Tổng thống Nga Putin đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Ngày 23/3, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.

Tổng thống Nga Putin đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

Tổng thống Nga Putin đã tiêm vaccine ngừa COVID-19

VOV.VN - Ngày 23/3, Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã được tiêm vaccine ngừa Covid-19.