Triển lãm ảnh về Gagarin tại Liên Hợp Quốc

Triển lãm “Gagarin - người đầu tiên bay vào vũ trụ” khai mạc hôm 7/4 tại trụ sở Liên Hợp Quốc kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên.

Phát biểu khai mạc triển lãm, Đại sứ của Nga tại Liên Hợp Quốc Vitali Chukin cho biết, việc phóng tàu vũ trụ “Phương đông 1” ngày 12/4/1961 là một trong những thời khắc đáng ghi nhớ nhất không chỉ của thế kỷ trước, mà cả trong lịch sử của nhân loại.Chinh phục vũ trụ là biểu tượng của lòng dũng cảm, khát khao của tri thức và tiến bộ.

Tại cuộc triển lãm trưng bày các bức ảnh ghi lại những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Yuri Gagarin, việc ông chuẩn bị cho chuyến bay vào vũ trụ. Đồng thời, tại đây cũng giới thiệu ảnh của những người con ưu tú khác của Nga như: người phụ nữ đầu tiên bay vào vũ trụ - Valentina Chereskova, phi công Aleksei Leonov - người đầu tiên bước ra khoảng không vũ trụ, ông tổ của ngành du hành vũ trụ Nga Konstantin Tsiolkovski và nhà thiết kế tàu vũ trụ lừng danh Sergei Korolev.

Cùng ngày, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua nghị quyết công nhận ngày 12/04 là “Ngày quốc tế chuyến bay của con người vào vũ trụ” và ngày này sẽ được kỷ niệm hàng năm.

Nghị quyết nêu rõ, ngày 12/04 khẳng định đóng góp quan trọng của khoa học và kỹ thuật vũ trụ nhằm đạt được mục tiêu phát triển bền vững và nâng cao sự phồn vinh của các quốc gia và dân tộc, cũng như đảm bảo việc hiện thực hoá các nỗ lực duy trì khoảng không vũ trụ vào mục đích hoà bình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên