Triều Tiên cảnh báo đáp trả các cuộc tập trận Mỹ - Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên tuyên bố, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc là một phần của "kế hoạch tấn công liều lĩnh" của hai nước này nhằm vào Triều Tiên.

Ngày 14/3, CHDCND Triều Tiên đưa ra cảnh báo sẽ tấn công “không khoan nhượng” nếu hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson của Mỹ vốn đang tham gia tập trận với quân đội Hàn Quốc, xâm phạm chủ quyền hay danh dự của họ. 

Tàu sân bay USS Carl Vinson của Mỹ. (Ảnh: AFP/Getty)

Triều Tiên tuyên bố, cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn Quốc là một phần của "kế hoạch tấn công liều lĩnh" của hai nước này nhằm vào Triều Tiên.

Hãng thông tấn quốc gia KCNA của CHDCNDTriều Tiên cho biết, nếu Mỹ xâm phạm danh dự và chủ quyền của họ, dù ít hay nhiều, quân đội Triều Tiên sẽ tiến hành tiến hành các đợt tấn công chính xác từ cả các trận địa: trên bộ, trên không, trên biển và dưới biển.

Về phần mình, người phát ngôn của hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson cho biết, họ đang tham gia vào một chương trình triển khai diễn tập quân sự theo đúng kế hoạch tới khu vực này trong đó có hoạt động tham gia diễn tập với các lực lượng của Hàn Quốc.

Trước đó, hồi tuần trước, CHDCND Triều Tiên đã bắn 4 quả tên lửa đạn đạo vào vùng biển ngoài khơi của Nhật Bản nhằm đáp trả các đợt tập trận quân sự Mỹ-Hàn thời gian gần đây./. 
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia: Căng thẳng với Triều Tiên không leo thang thành chiến tranh
Malaysia: Căng thẳng với Triều Tiên không leo thang thành chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ Malaysia vẫn theo đuổi các kênh ngoại giao để giải quyết bất đồng với phía Triều Tiên sau vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Kuala Lumpur.

Malaysia: Căng thẳng với Triều Tiên không leo thang thành chiến tranh

Malaysia: Căng thẳng với Triều Tiên không leo thang thành chiến tranh

VOV.VN - Chính phủ Malaysia vẫn theo đuổi các kênh ngoại giao để giải quyết bất đồng với phía Triều Tiên sau vụ ông Kim Jong-nam bị sát hại ở Kuala Lumpur.

Malaysia và Triều Tiên hướng đến đàm phán về việc trao trả công dân
Malaysia và Triều Tiên hướng đến đàm phán về việc trao trả công dân

VOV.VN - 9 công dân Malaysia gồm 3 nhân viên sứ quán cùng các thành viên gia đình không thể rời khỏi Triều Tiên.

Malaysia và Triều Tiên hướng đến đàm phán về việc trao trả công dân

Malaysia và Triều Tiên hướng đến đàm phán về việc trao trả công dân

VOV.VN - 9 công dân Malaysia gồm 3 nhân viên sứ quán cùng các thành viên gia đình không thể rời khỏi Triều Tiên.

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?
Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

VOV.VN - Thông điệp của ông Trump "Sẽ không có chuyện đó xảy ra" về mối đe doạ từ hệ thống ICBM của Triều Tiên cho thấy sự đối đầu lớn hơn có thể le lói.

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

Ông Trump sẽ có thể làm gì với Triều Tiên?

VOV.VN - Thông điệp của ông Trump "Sẽ không có chuyện đó xảy ra" về mối đe doạ từ hệ thống ICBM của Triều Tiên cho thấy sự đối đầu lớn hơn có thể le lói.

Malaysia nói về khả năng chiến tranh với Triều Tiên
Malaysia nói về khả năng chiến tranh với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, nước này có lợi thế riêng và có thể tiến bước nếu xảy ra tình huống chiến tranh với Triều Tiên.

Malaysia nói về khả năng chiến tranh với Triều Tiên

Malaysia nói về khả năng chiến tranh với Triều Tiên

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia cho biết, nước này có lợi thế riêng và có thể tiến bước nếu xảy ra tình huống chiến tranh với Triều Tiên.

Trung Quốc kêu gọi ngừng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi ngừng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan sẽ nỗ lực nhiều hơn để giảm căng thẳng và đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực.

Trung Quốc kêu gọi ngừng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi ngừng leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan sẽ nỗ lực nhiều hơn để giảm căng thẳng và đảm bảo hòa bình, ổn định trong khu vực.