Triều Tiên có thể đã phóng tên lửa đạn đạo sáng sớm 4/5

VOV.VN - Đây là lần thứ 14 Triều Tiên phóng tên lửa kể từ đầu năm tới nay, diễn ra sau khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường sức mạnh quân sự trước các mối đe dọa hạt nhân.

Triều Tiên đã phóng một vật thể không xác định ra vùng biển phía Đông vào lúc sáng sớm ngày 4/5, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc cho biết.

Các báo cáo ban đầu của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho thấy, đây có thể là một vụ phóng tên lửa đạn đạo.

Hiện chưa có thông tin chi tiết liên quan tới quãng đường bay được của vật thể, cũng như vụ phóng có thành công hay không.

Vụ phóng mới nhất của Triều Tiên diễn ra vài tuần sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa ngày 24/3 mà giới chức nước này tuyên bố là Hwasong-17. Tuy nhiên, Hàn Quốc bác bỏ và cho rằng, tên lửa trong vụ phóng khi đó là Hwasong-15.

Vụ phóng sáng sớm 4/5 là vụ phóng tên lửa lần thứ 14 kể từ đầu năm tới nay. Vụ phóng gần đây nhất được thực hiện hôm 16/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa
Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên quay trở lại bàn đàm phán sau các vụ thử tên lửa

VOV.VN - Đặc phái viên của Mỹ về Triều Tiên ngày 18/4 cho biết Mỹ và Hàn Quốc đã thống nhất về sự cần thiết của việc ứng phó mạnh mẽ với một loạt vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên. Tuy nhiên, cả Mỹ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục để ngỏ khả năng đối thoại với Triều Tiên.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ
Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Báo cáo của Quốc hội Mỹ mới được công bố cho biết, các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên dường như nhằm phát triển khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai trong khu vực.

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ

Các vụ thử tên lửa của Triều Tiên nhằm đánh bại hệ thống phòng thủ của Mỹ

VOV.VN - Báo cáo của Quốc hội Mỹ mới được công bố cho biết, các vụ thử tên lửa gần đây của Triều Tiên dường như nhằm phát triển khả năng né tránh các hệ thống phòng thủ tên lửa Mỹ triển khai trong khu vực.

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên
Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

VOV.VN - Trong một Báo cáo trước quốc hội ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phóng vào tuần trước giống Hwasong-15 đã bắn thử năm 2017, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc đã thử nghiệm thành công vụ thử tên lửa mới.

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

Hàn Quốc bác bỏ tuyên bố phóng thành công tên lửa Hwasong-17 của Triều Tiên

VOV.VN - Trong một Báo cáo trước quốc hội ngày 29/3, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho rằng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) của Triều Tiên được phóng vào tuần trước giống Hwasong-15 đã bắn thử năm 2017, đồng thời bác bỏ tuyên bố của Bình Nhưỡng về việc đã thử nghiệm thành công vụ thử tên lửa mới.