Triều Tiên đang yêu cầu những gì ở Mỹ và Hàn Quốc?

VOV.VN - Theo Chosun Ilbo, Triều Tiên đã thúc giục Hàn Quốc và Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đồng thời rút THAAD khỏi lãnh thổ Hàn Quốc.

Nhật báo Hàn Quốc Chosun Ilbo ngày 3/5 cho biết thêm, Triều Tiên cũng yêu cầu dừng đề cập đến vấn đề nhân quyền ở Triều Tiên.

Những yêu cầu của Triều Tiên đưa ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp thượng đỉnh liên Triều cuối tháng 4 và trước thềm cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6.

Theo Chosun  Ilbo, Triều Tiên đã thúc giục Hàn Quốc và Mỹ dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với nước này, đồng thời rút THAAD khỏi lãnh thổ Hàn Quốc. Ảnh: AP

Trong khi đó, Nhật báo Rodong Simun của Triều Tiên nói rằng, “âm mưu của Mỹ đối với thực tiễn nhân quyền là mang tính khiêu khích và là trở ngại đối với xu hướng đối thoại và hòa bình. Chúng tôi nghi ngờ sự chân thành của Mỹ liệu họ có thực sự muốn đối thoại hay không”.

Trang web tuyên truyền Uriminzokkiri của Triều Tiên cũng coi tuyên bố của giới chức Mỹ về việc muốn duy trì áp lực tối đa đối với Triều Tiên, là “sự sỉ nhục đối với những nỗ lực chân thành hướng tới hòa bình của Triều Tiên”.

Trang web tuyên truyền Meari thậm chí còn nói rằng “không có sự biện minh nào cho việc Mỹ triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại Hàn Quốc”. THAAD ảnh hưởng tới quan hệ liên Triều và cần phải được rút khỏi Hàn Quốc ngay lập tức.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị, người đang có chuyến thăm Bình Nhưỡng, ngày 3/5 đã có cuộc gặp với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Vương Nghị bày tỏ ủng hộ đối với nỗ lực của Triều Tiên nhằm dỡ bỏ “những mối lo ngại chính đáng” về an ninh trong tiến trình phi hạt nhân hóa.

Theo phía Trung Quốc, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un khẳng định mong muốn của Bình Nhưỡng là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Ông cũng nói thêm rằng, Bình Nhưỡng đang cố tìm cách khôi phục đối thoại và xây dựng lòng tin lẫn nhau để loại bỏ những mối đe dọa đối với hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Một nguồn tin ngoại giao nói rằng cụm từ “lo ngại chính đáng” đề cập tới các cuộc tập trận chung quy mô lớn giữa Hàn Quốc và Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra ở đâu?
Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra ở đâu?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết, ông đang cân nhắc 5 địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra ở đâu?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra ở đâu?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 17/4 cho biết, ông đang cân nhắc 5 địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới.

Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?
Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý: “Thượng đỉnh Mỹ-Triều nên được tổ chức ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm”.

Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

Vì sao Bàn Môn Điếm có thể được chọn cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều?

VOV.VN - Trên tài khoản Twitter cá nhân, Tổng thống Mỹ Donald Trump gợi ý: “Thượng đỉnh Mỹ-Triều nên được tổ chức ở làng đình chiến Bàn Môn Điếm”.

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ thế nào?
Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ thế nào?

VOV.VN - Có rất nhiều người đặt cược liệu cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ có kết quả thế nào, và liệu "có chiều lòng người" hay không?

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ thế nào?

Kết quả Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ thế nào?

VOV.VN - Có rất nhiều người đặt cược liệu cuộc gặp thượng đỉnh giữa nhà lãnh đạo Mỹ và Triều Tiên sẽ có kết quả thế nào, và liệu "có chiều lòng người" hay không?

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới
Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới.

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới

Thượng đỉnh Mỹ-Triều có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/4 cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên có thể diễn ra trong 3 hay 4 tuần tới.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều
Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã tới Washington để gặp người đồng cấp John Bolton trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ-Hàn gặp bí mật trước Thượng đỉnh Mỹ-Triều

VOV.VN - Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Chung Eui-yong đã tới Washington để gặp người đồng cấp John Bolton trước thềm Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều.