Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc ký hiệp định hòa bình

(VOV) -Báo Triều Tiên nói rằng tình trạng đình chiến tạm thời ở bán đảo Triều Tiên chỉ có lợi đối với Mỹ

Hãng thông tấn Nga RIA Novosti dẫn thông tin từ báo Nodon Sinmun nói rằng Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc ký hiệp định hòa bình thay thế cho thỏa thuận đình chiến đã ký sau khi kết thúc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Nodon Sinmun là tờ báo lớn có uy tín và là cơ quan ngôn luận chính thức của đảng cầm quyền ở Triều Tiên. 

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là thay thế thỏa thuận đình chiến trên thực tế là một di tích của chiến tranh bằng một chế độ hòa bình vĩnh viễn,” RIA Novosti trích dẫn đoạn bình luận đăng trên tờ Nodon Simun.

Bài báo này của Nodon Sinmun cũng nói rằng tình trạng đình chiến tạm thời ở bán đảo Triều Tiên chỉ có lợi đối với Mỹ, quốc gia luôn có âm mưu “bóp nghẹt” Triều Tiên.

"Giá như hiệp ước hòa bình đã được ký kết trong quá khứ, thì bây giờ bán đảo Triều Tiên sẽ không phải đối mặt với vấn đề phi hạt nhân hóa cấp bách đến như vậy,” tờ Nodon Sinmun bình luận.

Tình hình trên bán đảo Triều Tiên leo thang từ tháng Ba năm nay sau khi Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận quân sự quy mô lớn. Chính quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã tuyên bố rằng trong trường hợp hành động khiêu khích quân sự như vậy sẽ được đáp trả bằng “luật thời chiến.”

Ban lãnh đạo Triều Tiên cũng đã đóng cửa khu công nghiệp Kaesong nơi có 900 người Hàn Quốc và 53.000 người Triều Tiên đang làm việc./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Nguyên soái Triều Tiên kết thúc chuyến thăm Trung Quốc
Phó Nguyên soái Triều Tiên kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

(VOV) - Triều Tiên “sẵn sàng có các hành động tích cực” thông qua các cuộc đối thoại, bao gồm đàm phán 6 bên.

Phó Nguyên soái Triều Tiên kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

Phó Nguyên soái Triều Tiên kết thúc chuyến thăm Trung Quốc

(VOV) - Triều Tiên “sẵn sàng có các hành động tích cực” thông qua các cuộc đối thoại, bao gồm đàm phán 6 bên.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên
Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định, các bên liên quan cần bình tĩnh và tái khởi động tiến trình đàm phán 6 bên.

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên

Chủ tịch Trung Quốc khẳng định lập trường vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Ông Tập Cận Bình khẳng định, các bên liên quan cần bình tĩnh và tái khởi động tiến trình đàm phán 6 bên.

Ngoại trưởng Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên thể hiện thiện chí
Ngoại trưởng Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên thể hiện thiện chí

(VOV) - Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán hình thức.

Ngoại trưởng Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên thể hiện thiện chí

Ngoại trưởng Hàn Quốc yêu cầu Triều Tiên thể hiện thiện chí

(VOV) - Ngoại trưởng Hàn Quốc tuyên bố nước này sẽ không tổ chức các cuộc đàm phán hình thức.

Triều Tiên muốn ổn định để phát triển
Triều Tiên muốn ổn định để phát triển

(VOV) - Phát biểu của đặc phái viên Triều Tiên cho thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể được cải thiện.

Triều Tiên muốn ổn định để phát triển

Triều Tiên muốn ổn định để phát triển

(VOV) - Phát biểu của đặc phái viên Triều Tiên cho thấy căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên có thể được cải thiện.

Mỹ - Hàn thận trọng với tuyên bố đối thoại của Triều Tiên
Mỹ - Hàn thận trọng với tuyên bố đối thoại của Triều Tiên

(VOV) - Mặc dù nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh thiện chí này, riêng Hàn Quốc và Mỹ lại tỏ ra khá thận trọng.

Mỹ - Hàn thận trọng với tuyên bố đối thoại của Triều Tiên

Mỹ - Hàn thận trọng với tuyên bố đối thoại của Triều Tiên

(VOV) - Mặc dù nhiều nước đã lên tiếng hoan nghênh thiện chí này, riêng Hàn Quốc và Mỹ lại tỏ ra khá thận trọng.

Hàn Quốc từ chối đề xuất đối thoại của Triều Tiên
Hàn Quốc từ chối đề xuất đối thoại của Triều Tiên

(VOV) - Triều Tiên mới đây bày tỏ với Chủ tịch Trung Quốc mong muốn nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Hàn Quốc từ chối đề xuất đối thoại của Triều Tiên

Hàn Quốc từ chối đề xuất đối thoại của Triều Tiên

(VOV) - Triều Tiên mới đây bày tỏ với Chủ tịch Trung Quốc mong muốn nối lại đàm phán 6 bên về chương trình hạt nhân của nước này.

Triều Tiên nhất trí đối thoại về khu công nghiệp Kaesong
Triều Tiên nhất trí đối thoại về khu công nghiệp Kaesong

(VOV) - Triều Tiên nhất trí để các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ở khu công nghiệp chung Keasong thăm Triều Tiên.

Triều Tiên nhất trí đối thoại về khu công nghiệp Kaesong

Triều Tiên nhất trí đối thoại về khu công nghiệp Kaesong

(VOV) - Triều Tiên nhất trí để các doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động ở khu công nghiệp chung Keasong thăm Triều Tiên.