Triều Tiên dọa “đánh chìm” tàu sân bay của Mỹ

VOV.VN - Cảnh báo đưa ra 1 ngày sau khi Mỹ bắt đầu cuộc tập trận chung kéo dài 2 ngày với Hàn Quốc và Nhật Bản.

Phản ứng về việc này, Triều Tiên đe dọa sẽ “đánh chìm” tàu sân bay của Mỹ trên biển.

Tàu sân bay hạt nhân Mỹ USS George Washington, cũng như các tàu khu trục tên lửa, máy bay trực thăng chống tàu ngầm và máy bay cảnh báo sớm đã tham gia vào cuộc tập trận chung của hải quân 3 nước.

Ủy ban Thống nhất Hòa bình Triều Tiên cho biết trong một tuyên bố ngày 11/10: “Các cuộc tập trận cho thấy liên minh quân sự 3 bên Mỹ-Nhật-Hàn đã phát triển thành liên minh về chiến tranh hạt nhân và đã trở thành một hoạt động trên thực tế”.

Tuyên bố cũng cảnh báo: “Nếu 3 quốc gia khởi động một cuộc chiến tranh hạt nhân bất chấp cảnh báo nhiều lần của Triều Tiên thì lực lượng vũ trang cách mạng của nước này sẵn sàng đáp trả và chôn vùi những kẻ xâm lược, những kẻ khiêu khích cùng tàu sân bay của họ”.

Trong khi đó, Nga cũng cảnh báo chống lại tụ tập quân sự trong khu vực.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov kêu gọi nối lại các cuộc đàm phán 6 bên liên quan đến Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Nga, Hàn Quốc và Mỹ bị đình trệ năm 2009 sau khi Bình Nhưỡng phản đối lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc sau vụ thử hạt nhân của nước này.

Các cuộc đàm phán nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ và Trung Quốc cũng tổ chức nhiều cuộc tập trận hồi tháng 4 sau khi Triều Tiên thử nghiệm hạt nhân lần thứ 3 hồi tháng 2.

Trong tháng 3, Triều Tiên cũng đã nhiều lần cảnh báo nếu Washington và Seoul phát động một cuộc tấn công phủ đầu thì cuộc xung đột sẽ không chỉ có giới hạn trong khu vực mà là “cuộc chiến toàn diện về hạt nhân”.

Trước đó ngày 8/10, Triều Tiên đã cảnh báo Mỹ về “một thảm họa khủng khiếp” và đặt quân đội nước này trong tình trạng báo động cao nhằm đối phó với cuộc tập trận hải quân chung của 3 quốc gia nói trên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn ký kế hoạch chống lại đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên
Mỹ-Hàn ký kế hoạch chống lại đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên

VOV.VN - Kế hoạch phản ánh cam kết của Mỹ hỗ trợ Hàn Quốc bằng đầy đủ khả năng quân sự.

Mỹ-Hàn ký kế hoạch chống lại đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên

Mỹ-Hàn ký kế hoạch chống lại đe dọa hạt nhân từ Triều Tiên

VOV.VN - Kế hoạch phản ánh cam kết của Mỹ hỗ trợ Hàn Quốc bằng đầy đủ khả năng quân sự.

Hàn Quốc nói Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân
Hàn Quốc nói Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Báo cáo của Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã được trình lên Quốc hội nước này.

Hàn Quốc nói Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Hàn Quốc nói Triều Tiên tái khởi động lò phản ứng hạt nhân

Báo cáo của Cơ quan tình báo Hàn Quốc đã được trình lên Quốc hội nước này.

Triều Tiên, Mỹ đàm phán không chính thức về hạt nhân
Triều Tiên, Mỹ đàm phán không chính thức về hạt nhân

VOV.VN - Cuộc đàm phán xoay quanh vấn đề tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Triều Tiên, Mỹ đàm phán không chính thức về hạt nhân

Triều Tiên, Mỹ đàm phán không chính thức về hạt nhân

VOV.VN - Cuộc đàm phán xoay quanh vấn đề tham vọng hạt nhân của Triều Tiên.

Mỹ sẽ ký Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Triều Tiên
Mỹ sẽ ký Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Triều Tiên

VOV.VN - Các nước thành viên tham gia cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên sẽ ký Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Triều Tiên.

Mỹ sẽ ký Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Triều Tiên

Mỹ sẽ ký Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Triều Tiên

VOV.VN - Các nước thành viên tham gia cuộc đàm phán hạt nhân 6 bên sẽ ký Hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Triều Tiên.

Triều Tiên dọa cho Mỹ “hứng chịu hậu quả khủng khiếp”
Triều Tiên dọa cho Mỹ “hứng chịu hậu quả khủng khiếp”

VOV.VN - Triều Tiên cho biết, quân đội nước này sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng triển khai các hoạt động.

Triều Tiên dọa cho Mỹ “hứng chịu hậu quả khủng khiếp”

Triều Tiên dọa cho Mỹ “hứng chịu hậu quả khủng khiếp”

VOV.VN - Triều Tiên cho biết, quân đội nước này sẽ được đặt trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng triển khai các hoạt động.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ-Hàn hủy hiệp ước phòng thủ chung
Triều Tiên yêu cầu Mỹ-Hàn hủy hiệp ước phòng thủ chung

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo quan hệ liên Triều sẽ không có tiến triển nếu các hành động khiêu khích có hiệu lực.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ-Hàn hủy hiệp ước phòng thủ chung

Triều Tiên yêu cầu Mỹ-Hàn hủy hiệp ước phòng thủ chung

VOV.VN - Triều Tiên cảnh báo quan hệ liên Triều sẽ không có tiến triển nếu các hành động khiêu khích có hiệu lực.