Triều Tiên hết lời ca ngợi cuộc bắn đạn thật lớn nhất

VOV.VN - Triều Tiên ca ngợi cuộc tập trận pháo binh bắn đạn thật là lớn nhất và những phát đạn rất chính xác. Binh sĩ thề biến thành súng bom bảo vệ ông Kim.

Hôm 26/4 Triều Tiên ca ngợi cuộc tập trận bắn đạn thật lớn lớn nhất của nước này, cuộc tập trận có sự giám sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un nhân kỷ niệm ngày thành lập quân đội Triều Tiên giữa lúc căng thẳng trong khu vực gia tăng.

Pháo binh Triều Tiên nhả đạn. Ảnh: New York Daily.

Trước đó người ta đồn đoán rằng Triều Tiên có thể thực hiện cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ 6 hoặc một vụ phóng tên lửa khác để kỷ niệm 85 năm ngày quân đội này.

Nhưng trên thực tế, hãng thông tấn KCNA cho biết, Quân đội Nhân dân Triều Tiên kỷ niệm sự kiện này chỉ bằng một cuộc “diễn tập pháo binh thành công lớn nhất từ trước tới này” dưới sự chỉ đạo của Tư lệnh Tối cao Kim Jong-un ở thành phố cảng miền đông Wonsan.

KCNA dẫn lời ông Kim phát biểu: “Các chiến sĩ pháo binh dũng cảm đã tấn công không thương tiếc các mục tiêu, cách họ bắn thật dũng mãnh và những phát đạn thật chính xác”.

Sau cuộc tập trận, quân lính Triều Tiên thể hiện lòng trung thành với ông Kim Jong-un, thề “sẽ biến thành 10 triệu khẩu súng, 10 triệu trái bom” để bảo vệ nhà lãnh đạo này.

Ngôn từ của Bình Nhưỡng thường trở nên cứng rắn vào mùa xuân, khi Seoul và Washington tổ chức các cuộc tập trận mà Triều Tiên coi là luyện tập để xâm lược nước này.

Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, đã đăng tải trên 3 trang liền một số bức ảnh cuộc diễn tập.

Trang nhất là hình ảnh ông Kim đến địa điểm nói trên bằng chiếc xe Mercedes Benz màu đen với hàng trăm xe tăng xếp hàng.

Hơn 30 bức ảnh thể hiện chi tiết cuộc tập trận. Trong đó, ông Kim thường cười rộ lên khi theo dõi pháo binh nã đạn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bán đảo Triều Tiên - “Chảo dầu sôi nguy hiểm”
Bán đảo Triều Tiên - “Chảo dầu sôi nguy hiểm”

VOV.VN - Mỹ ngày 25/4 đã điều nhiều vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên để tiến hành một cuộc huấn luyện quy mô lớn trên vùng biển gần khu vực này.

Bán đảo Triều Tiên - “Chảo dầu sôi nguy hiểm”

Bán đảo Triều Tiên - “Chảo dầu sôi nguy hiểm”

VOV.VN - Mỹ ngày 25/4 đã điều nhiều vũ khí chiến lược tới bán đảo Triều Tiên để tiến hành một cuộc huấn luyện quy mô lớn trên vùng biển gần khu vực này.

Giới chức cấp cao Mỹ-Nhật-Hàn nhóm họp vì căng thẳng Triều Tiên
Giới chức cấp cao Mỹ-Nhật-Hàn nhóm họp vì căng thẳng Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức cấp cao Mỹ-Nhật-Hàn đã nhóm họp ngày 25/4 tại Tokyo để thảo luận về những căng thẳng liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Giới chức cấp cao Mỹ-Nhật-Hàn nhóm họp vì căng thẳng Triều Tiên

Giới chức cấp cao Mỹ-Nhật-Hàn nhóm họp vì căng thẳng Triều Tiên

VOV.VN - Giới chức cấp cao Mỹ-Nhật-Hàn đã nhóm họp ngày 25/4 tại Tokyo để thảo luận về những căng thẳng liên quan đến bán đảo Triều Tiên.

Triều Tiên tổ chức diễn tập pháo binh nhân 85 năm thành lập quân đội
Triều Tiên tổ chức diễn tập pháo binh nhân 85 năm thành lập quân đội

VOV.VN - Cuộc diễn tập pháo binh diễn ra xung quanh khu vực Wonsan ở phía đông Triều Tiên và có thể do nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát.

Triều Tiên tổ chức diễn tập pháo binh nhân 85 năm thành lập quân đội

Triều Tiên tổ chức diễn tập pháo binh nhân 85 năm thành lập quân đội

VOV.VN - Cuộc diễn tập pháo binh diễn ra xung quanh khu vực Wonsan ở phía đông Triều Tiên và có thể do nhà lãnh đạo Kim Jong-un trực tiếp giám sát.

Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên
Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Các tàu chiến Mỹ đã liên tục tham gia tập trận cùng các tàu hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm sẵn sàng “đối phó” với Triều Tiên.

Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

Mỹ-Nhật-Hàn dồn dập tập trận hải quân sẵn sàng đối phó với Triều Tiên

VOV.VN - Các tàu chiến Mỹ đã liên tục tham gia tập trận cùng các tàu hải quân Nhật Bản và Hàn Quốc nhằm sẵn sàng “đối phó” với Triều Tiên.

THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên
THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã bắt đầu triển khai toàn diện.

THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

THAAD bước đầu được triển khai ở Hàn Quốc để răn đe Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ đã bắt đầu triển khai toàn diện.