Venezuela trả tự do cho 2 người Mỹ bị buộc tội làm gián điệp

VOV.VN - Venezuela đã trả tự do cho công dân người Mỹ Joshua Holt và vợ là Tamara Belen Caleno bị bắt tại nước này từ ngày 30/6/2016.

Bộ trưởng Bộ thông tin Venezuela Jorge Rodriguez hôm qua (26/5) thông báo Bộ tư pháp nước này đã trả tự do cho công dân người Mỹ Joshua Holt và vợ là Tamara Belen Caleno. Hai người này bị bắt và bị buộc tội làm gián điệp cũng như tội mang theo vũ khí bất hợp pháp.

Joshua Holt (trái) được Tổng thống Mỹ Donald Trump chào đón sau khi được phóng thích. Ảnh: AFP.

Theo ông Rodriguez, lệnh trả tự do được ban bố sau khi phái đoàn nghị sỹ của thượng viện Mỹ do Thượng nghị sỹ Bob Corker dẫn đầu đã tới Caracas để đàm phán với Chính phủ Venezuela về việc trả tự do cho 2 người này.

Ông Rodriguez cũng khẳng định, việc trả tự do cho 2 công dân Mỹ là một phần nỗ lực của Tổng thống Nicolas Maduro sẵn sàng đối thoại với Mỹ cũng như phe đối lập nhằm lập lại ổn định và hòa bình cho đất nước.

Joshua Holt, 24 tuổi là công dân Mỹ và vợ là Tamara Caleno bị bắt tại Venezuela ngày 30/6/2016. Vào thời điểm bị bắt, cảnh sát Venezuela đã tìm thấy trong hành lý của họ có một khẩu súng trường AK47, một khẩu súng M4, lựu đạn và nhiều thiết bị viễn thông.

Theo điều tra, cơ quan tư pháp Venezuela cáo buộc hai vợ chồng người Mỹ này là gián điệp vì phát hiện Holt có bằng phi công, có kiến thức trong xử lý vũ khí và các thiết bị giám sát điện tử. Tuy nhiên, phía Mỹ bác bỏ cáo buộc này và gây áp lực với Chính quyền của Tổng thống Maduro không đưa hai người này ra xét xử trong suốt 2 năm qua./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Venezuela đề nghị tha tội cho những người biểu tình
Tổng thống Venezuela đề nghị tha tội cho những người biểu tình

VOV.VN -Ngày 24/5, Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5.

Tổng thống Venezuela đề nghị tha tội cho những người biểu tình

Tổng thống Venezuela đề nghị tha tội cho những người biểu tình

VOV.VN -Ngày 24/5, Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hôm 20/5.

Quan hệ Mỹ - Venezuela đối mặt sóng gió mới
Quan hệ Mỹ - Venezuela đối mặt sóng gió mới

VOV.VN - Ngày 22/5 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố trục xuất Đại biện lâm thời Mỹ tại nước này vì có âm mưu chống lại chính quyền Venezuela.

Quan hệ Mỹ - Venezuela đối mặt sóng gió mới

Quan hệ Mỹ - Venezuela đối mặt sóng gió mới

VOV.VN - Ngày 22/5 Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã tuyên bố trục xuất Đại biện lâm thời Mỹ tại nước này vì có âm mưu chống lại chính quyền Venezuela.

Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Venezuela
Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Venezuela

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/5 cho biết, đã ra lệnh trục xuất hai nhà ngoại giao của Venezuela, buộc các nhân viên này phải rời Mỹ trong 48 tiếng.

Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Venezuela

Mỹ trục xuất 2 nhà ngoại giao Venezuela

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 23/5 cho biết, đã ra lệnh trục xuất hai nhà ngoại giao của Venezuela, buộc các nhân viên này phải rời Mỹ trong 48 tiếng.

Venezuela trục xuất người đứng đầu sứ quán Mỹ
Venezuela trục xuất người đứng đầu sứ quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trục xuất Đại biện Mỹ và cấp phó của ông với cáo buộc âm mưu chống lại chính quyền nước này.

Venezuela trục xuất người đứng đầu sứ quán Mỹ

Venezuela trục xuất người đứng đầu sứ quán Mỹ

VOV.VN - Ngày 22/5, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã trục xuất Đại biện Mỹ và cấp phó của ông với cáo buộc âm mưu chống lại chính quyền nước này.

Mỹ vô tình đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Iran và Venezuela?
Mỹ vô tình đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Iran và Venezuela?

VOV.VN - Việc Mỹ trừng phạt Iran và Venezuela không thể ngăn Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác với những nước này.

Mỹ vô tình đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Iran và Venezuela?

Mỹ vô tình đẩy Thổ Nhĩ Kỳ xích lại gần Iran và Venezuela?

VOV.VN - Việc Mỹ trừng phạt Iran và Venezuela không thể ngăn Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường hợp tác với những nước này.