Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

(VOV) - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Ngày 26/3, CHDCND Triều Tiên đã ra lệnh cho lực lượng tên lửa chiến lược và các đơn vị pháo binh tầm xa ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu, nhắm bắn vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Guam, Hawaii và ở lục địa Mỹ sau khi máy bay ném bom chiến lược B52 của Mỹ tiến hành các phi vụ bay được cho là  nhằm đe dọa Triều Tiên.

Tuyên bố trên được cho là từ  “chỉ huy tối cao” là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung giữa Mỹ và các lực lượng Hàn Quốc vào đầu tháng này.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, không thấy có dấu hiệu của hành động quân sự sắp tới của CHDCND Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un thăm một đơn vị pháo tầm xa (Ảnh: Reuters)


"Từ thời điểm này, Bộ Chỉ huy tối cao của Quân đội nhân dân Triều Tiên sẽ đưa ra yêu cầu chiến đấu cao nhất với tất cả các đơn vị pháo binh, bao gồm các đơn vị pháo tầm xa và các đơn vị tên lửa chiến lược, nhắm vào các mục tiêu của đối phương, trong đó có các căn cứ Mỹ trên đất liền, đảo Hawaii và Guam", hãng thông tấn Triều Tiên KCNA cho biết.

CHDCND Triều Tiên từng đưa ra lời đe dọa tấn công hạt nhân vào Mỹ và Hàn Quốc, mặc dù các chuyên gia cho rằng, Triều Tiên không có khả năng tấn công tới lục địa của Mỹ với tên lửa liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân. Tuy nhiên, căn cứ của quân đội Mỹ trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương nằm trong phạm vi tên lửa tầm trung của Triều Tiên.

Cho đến nay, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết, họ vẫn chưa phát hiện dấu hiệu hoạt động bất thường của quân đội Triều Tiên nhưng sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình. Hàn Quốc và Mỹ đang tiến hành cuộc tập trận cho đến cuối tháng Tư với tuyên bố tăng cường khả năng phòng thủ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên chỉ trích LHQ về vụ điều tra nhân quyền
Triều Tiên chỉ trích LHQ về vụ điều tra nhân quyền

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này cho biết không hề quan tâm đến Nghị quyết được Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua.

Triều Tiên chỉ trích LHQ về vụ điều tra nhân quyền

Triều Tiên chỉ trích LHQ về vụ điều tra nhân quyền

(VOV) - Bộ Ngoại giao nước này cho biết không hề quan tâm đến Nghị quyết được Hội đồng Nhân quyền LHQ thông qua.

Hàn Quốc viện trợ để cải thiện quan hệ với Triều Tiên
Hàn Quốc viện trợ để cải thiện quan hệ với Triều Tiên

(VOV) - Một nhóm tổ chức từ thiện Hàn Quốc sẽ chuyển thuốc chữa lao cho khoảng 500 bệnh nhân Triều Tiên vào tháng 4 tới.

Hàn Quốc viện trợ để cải thiện quan hệ với Triều Tiên

Hàn Quốc viện trợ để cải thiện quan hệ với Triều Tiên

(VOV) - Một nhóm tổ chức từ thiện Hàn Quốc sẽ chuyển thuốc chữa lao cho khoảng 500 bệnh nhân Triều Tiên vào tháng 4 tới.

Thế giới 7 ngày: Tập trận Mỹ- Hàn chọc giận Triều Tiên
Thế giới 7 ngày: Tập trận Mỹ- Hàn chọc giận Triều Tiên

(VOV) - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga, Tổng thống Mỹ hàn gắn mối quan hệ với Trung Đông...

Thế giới 7 ngày: Tập trận Mỹ- Hàn chọc giận Triều Tiên

Thế giới 7 ngày: Tập trận Mỹ- Hàn chọc giận Triều Tiên

(VOV) - Căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, Chủ tịch Trung Quốc thăm Nga, Tổng thống Mỹ hàn gắn mối quan hệ với Trung Đông...

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên
Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

(VOV) - Kế hoạch hành động chung sẽ tạo điều kiện cho quân đội hai nước phối hợp ứng phó với các thách thức từ Triều Tiên.

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

Mỹ - Hàn ký thỏa thuận hành động chung đối phó Triều Tiên

(VOV) - Kế hoạch hành động chung sẽ tạo điều kiện cho quân đội hai nước phối hợp ứng phó với các thách thức từ Triều Tiên.

Triều Tiên đặt trong tình trạng báo động phòng không
Triều Tiên đặt trong tình trạng báo động phòng không

(VOV) - Cảnh báo này của phía Triều Tiên đã được một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận.

Triều Tiên đặt trong tình trạng báo động phòng không

Triều Tiên đặt trong tình trạng báo động phòng không

(VOV) - Cảnh báo này của phía Triều Tiên đã được một quan chức của Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận.

“Quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng đáp trả Triều Tiên”
“Quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng đáp trả Triều Tiên”

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận thông tin này với báo chí ngay sau khi được tái bổ nhiệm.

“Quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng đáp trả Triều Tiên”

“Quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng đáp trả Triều Tiên”

(VOV) - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã xác nhận thông tin này với báo chí ngay sau khi được tái bổ nhiệm.

Triều Tiên lệnh cho đặc nhiệm sẵn sàng tấn công kẻ thù
Triều Tiên lệnh cho đặc nhiệm sẵn sàng tấn công kẻ thù

(VOV) - Đơn vị này được trao nhiệm vụ sẵn sàng đánh sâu vào trung tâm kẻ thù của Triều Tiên với tốc độ chớp nhoáng.

Triều Tiên lệnh cho đặc nhiệm sẵn sàng tấn công kẻ thù

Triều Tiên lệnh cho đặc nhiệm sẵn sàng tấn công kẻ thù

(VOV) - Đơn vị này được trao nhiệm vụ sẵn sàng đánh sâu vào trung tâm kẻ thù của Triều Tiên với tốc độ chớp nhoáng.

Mỹ “thúc” Trung Quốc “rắn” hơn với Triều Tiên
Mỹ “thúc” Trung Quốc “rắn” hơn với Triều Tiên

(VOV) - Chính quyền Mỹ muốn Trung Quốc xem xét các nguy cơ từ Triều Tiên qua một cách khác.

Mỹ “thúc” Trung Quốc “rắn” hơn với Triều Tiên

Mỹ “thúc” Trung Quốc “rắn” hơn với Triều Tiên

(VOV) - Chính quyền Mỹ muốn Trung Quốc xem xét các nguy cơ từ Triều Tiên qua một cách khác.

Trung Quốc kêu gọi đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên
Trung Quốc kêu gọi đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Nước này tiếp tục cho rằng đối thoại là chìa khóa giải quyết vấn đề. 

Trung Quốc kêu gọi đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên

Trung Quốc kêu gọi đàm phán 6 bên về vấn đề Triều Tiên

(VOV) - Nước này tiếp tục cho rằng đối thoại là chìa khóa giải quyết vấn đề. 

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.