Hàn Quốc kêu gọi Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân

(VOV) - Tổng thống Hàn Quốc nhấn mạnh đây là cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn của Triều Tiên.

Truyền thông Hàn Quốc ngày 26/3 đưa tin, để đối phó với động thái mới nhất của Triều Tiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái của Triều Tiên để có thể giáng trả ngay lập tức bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên, tuy nhiên phía Triều Tiên vẫn chưa có biểu hiện bất thường nào.   

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye tại lễ tưởng niệm 46 thủy thủ bị thiệt mạng trong vụ chìm tàu chiến Cheonan năm 2010

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đặt các lực lượng quân đội trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu và duy trì cảnh báo cao, “mức cao nhất của tình trạng sẵn sàng chiến đấu", quan chức quốc phòng cấp cao cho biết. 

Theo giới quan sát, động thái mới nhất của Triều Tiên dường như muốn thể hiện sự đoàn kết của người Triều Tiên nhưng lại dẫn tới những hành động khiêu khích có thực. Động thái xảy ra cùng thời điểm Hàn Quốc kỷ niệm 3 năm vụ tàu chiến Cheonan bị đánh chìm do trúng ngư lôi của Triều Tiên ở vùng biển Hoàng Hải. Chánh văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Cheong Wa-dae cho biết, đã phân tích được ý định thực sự của Bình Nhưỡng mặc dù không phát hiện thấy hành động bất thường nào của Triều Tiên.

Cùng ngày, Hàn Quốc đã tiến hành kỷ niệm 3 năm vụ chìm tàu chiến Cheonan. Phát biểu tại lễ kỷ niệm được tổ chức tại nghĩa trang quốc gia ở thành phố trung tâm Daejeon, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye kêu gọi Triều Tiên từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình, khẳng định đó là cách duy nhất để đảm bảo sự sống còn cho đất nước này.

Bà Park Geun-hye nhấn mạnh: "Triều Tiên cần phải từ bỏ ngay suy nghĩ rằng vũ khí hạt nhân có thể bảo vệ đất nước này. Cách duy nhất giúp Triều Tiên có thể sống sót là tự nguyện dừng ngay các chương trình vũ khí hạt nhân, tên lửa cũng như các hành động khiêu khích, đe dọa, để trở thành một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên
Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

Mỹ thúc giục EU siết chặt trừng phạt Triều Tiên

(VOV) - Nguồn tin Ngoại giao Mỹ cho biết nước này hy vọng EU xem xét nghiêm túc vấn đề xử phạt Triều Tiên.

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ
Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

(VOV) - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

Tên lửa, pháo binh Triều Tiên sẵn sàng nhắm bắn căn cứ Mỹ

(VOV) - Đây là động thái cứng rắn mới nhất của Bình Nhưỡng kể từ khi bắt đầu cuộc tập trận quân sự chung Mỹ - Hàn.