Triều Tiên lên án nghị quyết của Liên Hợp Quốc

VOV.VN - Triều Tiên ngày 4/3 đã lên án mạnh mẽ nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc siết chặt trừng phạt chống nước này.

Chính quyền Bình Nhưỡng đồng thời cảnh báo sẽ có những hành động “mạnh mẽ” để đối phó với những biện pháp trừng phạt này.

Theo các tuyên bố được chính quyền Bình Nhưỡng và Bộ Ngoại giao Triều Tiên công bố riêng rẽ ngày 4/3, Triều Tiên coi các nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc là “hành động tội phạm quốc tế nghiêm trọng nhất nhằm cô lập và đàn áp một quốc gia có chủ quyền và phòng thủ”. 

Liên Hợp Quốc ngày 2/3 vừa qua đã nhất trí siết chặt trừng phạt Triều Tiên vì các vụ phóng tên lửa của nước này. (ảnh minh họa: Reuters).

Do vậy, Triều Tiên cực lực phản đối nghị quyết này và sẽ huy động “mọi phương tiện và cách thức” để thực hiện những hành động “mạnh mẽ và không thương tiếc” chống lại các biện pháp trừng phạt này.

Tuyên bố của Triều Tiên do phát thanh viên kênh truyền hình trung ương Triều Tiên đọc có đoạn viết: “Chúng tôi sẽ thúc đẩy khả năng tự phòng vệ và hướng tới con đường trở thành một quốc gia siêu cường về vệ tinh. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều phương thức và biện pháp khác nhau, kể cả phản ứng mạnh mẽ nhất”.

Các tuyên bố trên được Triều Tiên đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 2/3 vừa qua đã nhất trí thông qua một nghị quyết mới áp đặt nhiều biện pháp cấm vận chống Triều Tiên do Triều Tiên gần đây đã tiến hành các vụ thử hạt nhân và phóng tên lửa tầm xa mang vệ tinh lên quỹ đạo./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào
Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội sẵn sàng cho các cuộc tấn công phủ đầu ở mọi khía cạnh.

Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

Triều Tiên sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân bất cứ lúc nào

VOV.VN - Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội sẵn sàng cho các cuộc tấn công phủ đầu ở mọi khía cạnh.

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích
Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để giám sát chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

Mỹ, Nhật Bản kêu gọi Triều Tiên kiềm chế các hành động khiêu khích

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết đang phối hợp với các đồng minh trong khu vực để giám sát chặt chẽ tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

EU xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung Triều Tiên
EU xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung Triều Tiên

VOV.VN - Theo nguồn tin ngoại giao, các biện pháp trừng phạt mới của EU áp đặt với Triều Tiên có thể sẽ liên quan đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm.

EU xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung Triều Tiên

EU xem xét các biện pháp trừng phạt bổ sung Triều Tiên

VOV.VN - Theo nguồn tin ngoại giao, các biện pháp trừng phạt mới của EU áp đặt với Triều Tiên có thể sẽ liên quan đến lĩnh vực tài chính, bảo hiểm.

EU bổ sung biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên
EU bổ sung biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VOV.VN -Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã quyết định bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên.

EU bổ sung biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

EU bổ sung biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên

VOV.VN -Liên minh châu Âu (EU) hôm qua đã quyết định bổ sung thêm các biện pháp trừng phạt đơn phương đối với Triều Tiên.