Triều Tiên rút toàn bộ công nhân khỏi Trung Quốc?

Theo chosun.com, ngày 29/10, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã ra lệnh cho toàn bộ công nhân nước này ở Trung Quốc phải trở về nước trước cuối năm nay.

Nguồn tin cho biết sắc lệnh trên được ông Kim Jong-un đưa ra nhằm phản đối quyết định hồi tháng trước của Bộ Thương mại Trung Quốc về việc đóng cửa toàn bộ công ty liên doanh của Triều Tiên ở Trung Quốc trong vòng 120 ngày theo lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ).

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (Ảnh: Yonhap)

Theo quyết định này, các doanh nghiệp và nhà hàng Triều Tiên ở Trung Quốc phải đóng cửa trước ngày 9/1/2018. Hiện khoảng 100 nhà hàng của Triều Tiên đang hoạt động ở Trung Quốc, trong đó hầu hết dưới dạng liên doanh.

Ước tính từ 20.000-30.000 người Triều Tiên làm việc tại Trung Quốc, trong đó chỉ khoảng 2.000 nhân viên làm việc trong các nhà hàng, trong khi nhiều doanh nghiệp Trung Quốc ở các khu vực biên giới phụ thuộc vào lao động Triều Tiên giá rẻ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên
Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí siết chặt hơn nữa gói trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên liên quan đến các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Mỹ-Hàn Quốc nhất trí cần phải gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Tổng thống Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí siết chặt hơn nữa gói trừng phạt của LHQ nhằm vào Triều Tiên liên quan đến các vụ thử tên lửa và hạt nhân.

Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong
Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Có dấu hiệu Triều Tiên sẽ bắt đầu sử dụng những nhà máy mà các công ty Hàn Quốc để lại ở khu công nghiệp Kaesong.

Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong

Triều Tiên nối lại các hoạt động ở khu công nghiệp chung Kaesong

VOV.VN - Có dấu hiệu Triều Tiên sẽ bắt đầu sử dụng những nhà máy mà các công ty Hàn Quốc để lại ở khu công nghiệp Kaesong.

Hàn Quốc phản đối Triều Tiên khôi phục hoạt động KCN chung Kaesong
Hàn Quốc phản đối Triều Tiên khôi phục hoạt động KCN chung Kaesong

VOV.VN - Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 10/10 cảnh báo, Triều Tiên không nên đơn phương khôi phục hoạt động tại Khu Công nghiệp chung Kaesong.

Hàn Quốc phản đối Triều Tiên khôi phục hoạt động KCN chung Kaesong

Hàn Quốc phản đối Triều Tiên khôi phục hoạt động KCN chung Kaesong

VOV.VN - Bộ thống nhất Hàn Quốc ngày 10/10 cảnh báo, Triều Tiên không nên đơn phương khôi phục hoạt động tại Khu Công nghiệp chung Kaesong.

Hàn Quốc xem xét tiếp tục trừng phạt Triều Tiên
Hàn Quốc xem xét tiếp tục trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 18/10 tuyên bố sẽ tiếp tục xem xét cách thức áp dụng biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc xem xét tiếp tục trừng phạt Triều Tiên

Hàn Quốc xem xét tiếp tục trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Hàn Quốc ngày 18/10 tuyên bố sẽ tiếp tục xem xét cách thức áp dụng biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh hành chính tăng cường trừng phạt Triều Tiên
Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh hành chính tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ông Donald Trump tuyên bố, sắc lệnh hành pháp mới này sẽ cắt đứt các nguồn thu nhập tài trợ cho những nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển vũ khí.

Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh hành chính tăng cường trừng phạt Triều Tiên

Tổng thống Mỹ ra sắc lệnh hành chính tăng cường trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Ông Donald Trump tuyên bố, sắc lệnh hành pháp mới này sẽ cắt đứt các nguồn thu nhập tài trợ cho những nỗ lực của Triều Tiên nhằm phát triển vũ khí.