Trung Quốc 18.000 người nhiễm cúm A/H1N1

Hiện Trung Quốc vẫn chưa xác nhận ca tử vong nào do virus cúm A/H1N1.

Theo Tân Hoa xã, Bộ Y tế Trung Quốc cho biết, tính đến ngày 28/9, Trung Quốc đại lục có 18. 285 trường hợp nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó, khoảng ba phần tư số người nhiễm loại virus này đã bình phục hoàn toàn. Hiện Trung Quốc vẫn chưa xác nhận ca tử vong nào do virus cúm A/H1N1.

Trong 4 ngày từ (25 đến 28/9), hơn 2.300 trường hợp mới nhiễm cúm A/H1N1 được xác nhận. 

Hàng trăm nghìn người Trung Quốc đã được tiêm phòng vắc-xin chống cúm A/H1N1 do chính Trung Quốc sản xuất. Theo Bộ trưởng Bộ Y Tế Trần Trúc, vẫn chưa phát hiện trường hợp kháng thuốc nghiêm trọng nào. Trước đó, có 14 trường hợp kháng thuốc trong số 39.000 người được tiêm chủng tại Bắc Kinh.

Cũng theo Tân Hoa xã, ngày 28/9 Cơ quan Ngăn ngừa và Kiểm soát dịch bệnh châu Âu cho biết, trong vòng 72 giờ trước đó, khu vực này xác nhận thêm 548 trường hợp mới nhiễm cúm A/H1N1. Trong đó, có 288 trường hợp ở Ailen, 190 ở Đức, 53 ở Luxemburg...

Như vậy, tổng số trường hợp nhiễm cúm A/H1N1 ở châu Âu hiện tại là 54.667 người. Đức vẫn là nước có số ca nhiễm bệnh cao nhất với 19.893 ngưới, tiếp đó là Anh với 13. 770 ngưới, Tây Ban Nha với 1.583 người.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên