Trung Quốc bắt 6 công dân Nhật Bản vì nghi làm gián điệp

VOV.VN -Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, 6 công dân Nhật Bản bị bắt giữ tại tỉnh Hải Nam và Sơn Đông của Trung Quốc.

Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản ngày 22/5 đưa tin, các nhà chức trách Trung Quốc đang giam giữ 6 người Nhật Bản vì nghi ngờ họ làm gián điệp.

Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga (Ảnh: Japan Times)

Theo Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, 6 công dân Nhật Bản bị bắt giữ tại tỉnh Hải Nam và Sơn Đông của Trung Quốc. Hiện vẫn chưa rõ 6 người này bị buộc tội gì, nhưng nguồn tin này cho rằng, những người này có thể bị nghi liên quan đến hoạt động do thám. 4 trong số 6 người bị bắt giữ là đàn ông thuộc một công ty khảo sát địa chất của Nhật Bản có độ tuổi từ 20 đến 70. Công ty này tin rằng, các nhân viên của họ không làm gì điều sai trái. Trong khi đó, phía Trung Quốc cũng xác nhận đã bắt giữ 6 công dân của Nhật Bản.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Doanh nói: “Theo những gì tôi được biết, các cơ quan chức năng của Trung Quốc đang điều tra 6 công dân của Nhật Bản vì nghi ngờ tham gia các hoạt động bất hợp pháp tại Trung Quốc. Chúng tôi thông báo kịp thời cho các cơ quan lãnh sự của Nhật Bản tại Trung Quốc theo một Hiệp định lãnh sự giữa Trung Quốc và Nhật Bản”.

Kể từ khi ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc cách đây bốn năm, nước này tăng cường theo dõi các tổ chức và cá nhân nước ngoài tại Trung Quốc, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ba Lan phạt tù một người Nga vì tội làm gián điệp
Ba Lan phạt tù một người Nga vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Tòa án Warsaw của Ba Lan ngày 20/3 đã tuyên án 4 năm tù giam đối với một luật sư mang quốc tịch Nga và Ba Lan vì tội làm gián điệp.

Ba Lan phạt tù một người Nga vì tội làm gián điệp

Ba Lan phạt tù một người Nga vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Tòa án Warsaw của Ba Lan ngày 20/3 đã tuyên án 4 năm tù giam đối với một luật sư mang quốc tịch Nga và Ba Lan vì tội làm gián điệp.

Nhật Bản muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị G7
Nhật Bản muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị G7

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/5 tuyên bố ý muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị G7 tại Italy trong tháng 5 này.

Nhật Bản muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị G7

Nhật Bản muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị G7

VOV.VN -Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 21/5 tuyên bố ý muốn đưa vấn đề Triều Tiên phóng tên lửa ra Hội nghị G7 tại Italy trong tháng 5 này.

Nhật Bản siết chặt trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo
Nhật Bản siết chặt trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thực thi các biện pháp đơn phương cũng như phối hợp với cộng đồng quốc tế gây sức ép với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất.

Nhật Bản siết chặt trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo

Nhật Bản siết chặt trừng phạt Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Nhật Bản sẽ thực thi các biện pháp đơn phương cũng như phối hợp với cộng đồng quốc tế gây sức ép với Triều Tiên sau vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất.

Mỹ tìm kiếm lệnh bắt giữ Assange của WikiLeaks vì tội gián điệp
Mỹ tìm kiếm lệnh bắt giữ Assange của WikiLeaks vì tội gián điệp

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các thủ tục pháp lý để buộc tội đối với Julian Assange, sáng lập viên trang mạng WikiLeaks.

Mỹ tìm kiếm lệnh bắt giữ Assange của WikiLeaks vì tội gián điệp

Mỹ tìm kiếm lệnh bắt giữ Assange của WikiLeaks vì tội gián điệp

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các thủ tục pháp lý để buộc tội đối với Julian Assange, sáng lập viên trang mạng WikiLeaks.