Trung Quốc bắt giữ 6 đối tượng liên quan tới vụ bê bối thịt bẩn

VOV.VN - Sáu lãnh đạo của Husi Food, chi nhánh Tập đoàn phân phối thực phẩm OSI của Mỹ tại Trung Quốc ngày 5/8 đã bị bắt giữ.

Chính quyền Trung Quốc tiếp tục thúc đẩy các cuộc điều tra về vụ bê bối thịt quá hạn được sử dụng trong các chuỗi nhà hàng thức ăn nhanh tại nước này, trong đó có McDonald’s, KFC và Pizza Hut.

Theo truyền thông Trung Quốc, 6 lãnh đạo của Husi Food, chi nhánh Tập đoàn phân phối thực phẩm OSI của Mỹ tại nước này ngày 5/8 đã bị bắt giữ và đây đều là những lãnh đạo cấp cao của Husi Food.

Một dây chuyền chế biến thực phẩm của tập đoàn Husi (Ảnh Reuters)

Tập đoàn OSI cùng ngày cũng ra thông báo khẳng định đang “hợp tác đầy đủ” với các cơ quan chức năng của Trung Quốc, song không nêu rõ danh tính các đối tượng bị bắt giữ. Tập đoàn này cũng đã tiến hành một cuộc điều tra nội bộ đối với những người quản lý cấp cao.

Husi Food đã trở thành tâm điểm của vụ bê bối an toàn thực phẩm lan rộng tại Trung Quốc khi cuối tháng 7 vừa qua công ty này bị phát hiện sử dụng thịt quá hạn.

Tập đoàn thức ăn nhanh McDonald’s đã tuyên bố tẩy chay thịt gà Trung Quốc và thay vào đó là các sản phẩm tương tự từ Thái Lan nhằm củng cố lòng tin người tiêu dùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc
Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 381 người và con số này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.

Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

Khung cảnh tang thương sau thảm họa động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN - Theo thống kê mới nhất, con số nạn nhân thiệt mạng đã lên tới 381 người và con số này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.

Trung Quốc treo thưởng 49 triệu USD ‘lấy đầu’ khủng bố Tân Cương
Trung Quốc treo thưởng 49 triệu USD ‘lấy đầu’ khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Hàng ngàn “tình nguyện viên” đã giúp cảnh sát quây và bắn chết 9 người bị quy tội khủng bố.

Trung Quốc treo thưởng 49 triệu USD ‘lấy đầu’ khủng bố Tân Cương

Trung Quốc treo thưởng 49 triệu USD ‘lấy đầu’ khủng bố Tân Cương

VOV.VN - Hàng ngàn “tình nguyện viên” đã giúp cảnh sát quây và bắn chết 9 người bị quy tội khủng bố.

Động đất ở Vân Nam, Trung Quốc: Số người chết lên tới 398 người
Động đất ở Vân Nam, Trung Quốc: Số người chết lên tới 398 người

VOV.VN - Ngày 4/8, Liên Hợp Quốc và Mỹ đều gửi lời chia buồn tới Trung Quốc và ngỏ ý sẵn lòng hỗ trợ cứu nạn các nạn nhân.

Động đất ở Vân Nam, Trung Quốc: Số người chết lên tới 398 người

Động đất ở Vân Nam, Trung Quốc: Số người chết lên tới 398 người

VOV.VN - Ngày 4/8, Liên Hợp Quốc và Mỹ đều gửi lời chia buồn tới Trung Quốc và ngỏ ý sẵn lòng hỗ trợ cứu nạn các nạn nhân.

Động đất Vân Nam, Trung Quốc: Đau đớn, sợ hãi và buồn lo
Động đất Vân Nam, Trung Quốc: Đau đớn, sợ hãi và buồn lo

VOV.VN - Tính đến trưa 4/8, trận động đất khiến ít nhất 381 người chết, hơn 2000 người bị thương, làm 12.000 căn nhà bị đổ.

Động đất Vân Nam, Trung Quốc: Đau đớn, sợ hãi và buồn lo

Động đất Vân Nam, Trung Quốc: Đau đớn, sợ hãi và buồn lo

VOV.VN - Tính đến trưa 4/8, trận động đất khiến ít nhất 381 người chết, hơn 2000 người bị thương, làm 12.000 căn nhà bị đổ.

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc
Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

VOV.VN - Đây là quan điểm của ông Anup Singh, Trung tướng Hải quân nghỉ hưu, nguyên tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

Tướng hải quân Ấn Độ khuyên Việt Nam nên kiện Trung Quốc

VOV.VN - Đây là quan điểm của ông Anup Singh, Trung tướng Hải quân nghỉ hưu, nguyên tư lệnh Hải quân miền Đông Ấn Độ.

Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381
Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên đường đến khu vực xảy ra động đất để giám sát hoạt động cứu trợ. 

Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381

Số người chết vì động đất ở Vân Nam, Trung Quốc tăng lên 381

VOV.VN - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường đã lên đường đến khu vực xảy ra động đất để giám sát hoạt động cứu trợ. 

Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam
Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam

VOV.VN - Sáng 4/8, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo động đất lên cấp 1, mức cao nhất theo quy định.

Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam

Trung Quốc đưa ra mức cảnh báo cấp 1 sau động đất ở Vân Nam

VOV.VN - Sáng 4/8, cơ quan chức năng của Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo động đất lên cấp 1, mức cao nhất theo quy định.

Philippines kết án tù giam 12 ngư dân Trung Quốc
Philippines kết án tù giam 12 ngư dân Trung Quốc

VOV.VN - Ngoài việc phải ngồi tù, những ngư dân này còn phải nộp phạt 100.000 USD.

Philippines kết án tù giam 12 ngư dân Trung Quốc

Philippines kết án tù giam 12 ngư dân Trung Quốc

VOV.VN - Ngoài việc phải ngồi tù, những ngư dân này còn phải nộp phạt 100.000 USD.

Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc
Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN -Trận động đất mạnh 6,5 độ richter, có tâm chấn ở độ sâu 12km.

Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

Hình ảnh đầu tiên về trận động đất ở Vân Nam, Trung Quốc

VOV.VN -Trận động đất mạnh 6,5 độ richter, có tâm chấn ở độ sâu 12km.

Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người
Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người

VOV.VN -Theo thống kê mới nhất, còn có 1.591 người khác bị thương. Con số người thiệtmạng vàbị thương này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.

Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người

Trung Quốc: Số nạn nhân thiệt mạng vì động đất đã lên tới 367 người

VOV.VN -Theo thống kê mới nhất, còn có 1.591 người khác bị thương. Con số người thiệtmạng vàbị thương này nhiều khả năng vẫn còn tiếp tục tăng.