“Trung Quốc cần thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại với Mỹ“

VOV.VN - Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho rằng, Bắc Kinh cần tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ giai đoạn một.

Ông Dịch Cương, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc hôm qua (9/8) khẳng định, cho dù tình hình quốc tế thay đổi ra sao, Trung Quốc vẫn cần làm tốt phần việc của mình, trước tiên là thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại với Mỹ.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông trong nước ngày 9/8, ông Dịch Cương, Thống đốc Ngân hàng Nhân dân (tức Ngân hàng Trung ương) Trung Quốc cho biết, do tình hình dịch Covid-19 trong nước được kiểm soát hiệu quả, nền kinh tế nước này đã hồi phục trước tiên trên toàn cầu.

Quý 2/2020, kinh tế Trung Quốc đã đảo chiều mạnh mẽ với mức tăng GDP đạt 3,2%, là nền kinh tế chính duy nhất trên thế giới tăng trưởng dương.

Tuy nhiên, cũng theo ông, sự hồi phục của nền kinh tế nước này vẫn đang chịu ảnh hưởng từ những vấn đề nổi cộm, như áp lực ổn định doanh nghiệp và đảm bảo việc làm khá lớn; sự phục hồi của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, cũng như các hộ kinh doanh cá thể đang vấp phải không ít khó khăn.

Mặc dù vậy, người đứng đầu ngành ngân hàng Trung Quốc vẫn cho rằng, với tiềm năng to lớn và sức chống chịu tốt, kinh tế nước này sẽ tiếp tục đà phục hồi trong 6 tháng cuối năm và tăng trưởng dương trong cả năm.

Ông cũng nhấn mạnh, bất kể tình hình quốc tế thay đổi ra sao, điều quan trọng nhất đối với Trung Quốc vẫn là "làm tốt phần việc của mình", kiên định đi sâu cải cách ngành tài chính và mở cửa với bên ngoài.

Theo ông, trước tiên, Bắc Kinh cần tiếp tục thực hiện tốt Thỏa thuận thương mại Trung-Mỹ giai đoạn một, thực thi các biện pháp cải cách và mở cửa thị trường tài chính như đã tuyên bố những năm gần đây; xóa bỏ hạn chế về hạn ngạch đầu tư đối với các nhà đầu tư thể chế nước ngoài đủ tiêu chuẩn (QFII) và các nhà đầu tư thể chế nước ngoài đủ tiêu chuẩn đầu tư bằng đồng Nhân dân tệ (RQFII); cho phép các tập đoàn như American Express, MasterCard, Fitch Ratings thâm nhập thị trường Trung Quốc.

Tuyên bố của người đứng đầu ngành ngân hàng Trung Quốc đưa ra trong bối cảnh Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý tổ chức thảo luận cấp cao nhằm đánh giá việc thực hiện thỏa thuận thương mại giai đoạn một theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của Đại diện thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc vào ngày 15/8 tới.

Thời gian qua, bất chấp vòng xoáy xung đột trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh, thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung giai đoạn một, được ký kết hồi tháng 1 năm nay giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, vẫn đứng vững. Chính phủ Trung Quốc đang nỗ lực tách biệt các vấn đề thương mại khỏi các xung đột khác trong mối quan hệ song phương với Mỹ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đã từng bước đẩy Iran vào “vòng tay” Trung Quốc như thế nào?
Mỹ đã từng bước đẩy Iran vào “vòng tay” Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Dù Tổng thống Iran có quan điểm ôn hòa và ủng hộ cải thiện quan hệ với phương Tây nhưng sự cứng rắn của Mỹ đang đẩy Tehran xích lại gần Trung Quốc.

Mỹ đã từng bước đẩy Iran vào “vòng tay” Trung Quốc như thế nào?

Mỹ đã từng bước đẩy Iran vào “vòng tay” Trung Quốc như thế nào?

VOV.VN - Dù Tổng thống Iran có quan điểm ôn hòa và ủng hộ cải thiện quan hệ với phương Tây nhưng sự cứng rắn của Mỹ đang đẩy Tehran xích lại gần Trung Quốc.

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong
Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu.

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

Trung Quốc lên án lệnh trừng phạt của Mỹ liên quan đến Hong Kong

VOV.VN - Chính phủ Trung Quốc và chính quyền Hong Kong nhiều lần khẳng định luật mới nhằm đảm bảo sự ổn định và phát triển cho đặc khu.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ “sửa chữa sai lầm” liên quan đến visa nhà báo
Trung Quốc yêu cầu Mỹ “sửa chữa sai lầm” liên quan đến visa nhà báo

VOV.VN - Trung Quốc dọa sẽ có những “phản ứng cần thiết và chính đáng” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà báo Trung Quốc tại Mỹ.

Trung Quốc yêu cầu Mỹ “sửa chữa sai lầm” liên quan đến visa nhà báo

Trung Quốc yêu cầu Mỹ “sửa chữa sai lầm” liên quan đến visa nhà báo

VOV.VN - Trung Quốc dọa sẽ có những “phản ứng cần thiết và chính đáng” để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhà báo Trung Quốc tại Mỹ.

Mỹ lo ngại về hành động gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông
Mỹ lo ngại về hành động gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper Esper bày tỏ lo ngại về các hoạt động “gây mất ổn định” của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực gần Đài Loan.

Mỹ lo ngại về hành động gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ lo ngại về hành động gây mất ổn định của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper Esper bày tỏ lo ngại về các hoạt động “gây mất ổn định” của Trung Quốc ở Biển Đông và khu vực gần Đài Loan.