Trung Quốc cảnh báo rủi ro AI đối với người dùng Internet chưa thành niên

VOV.VN - Trung Quốc hiện có khoảng 198 triệu người dùng Internet chưa thành niên, với tỷ lệ phổ cập Internet đạt 98,3%. Tuy nhiên, việc trẻ em, thanh thiếu niên tiếp cận AI ngày càng nhiều cũng làm gia tăng lo ngại về kỹ năng số, nhận diện nội dung sai lệch và nguy cơ lạm dụng công nghệ.

 

Trong khuôn khổ Tuần lễ Tuyên truyền An ninh mạng Quốc gia Trung Quốc năm 2026 diễn ra ở thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc đã công bố báo cáo “Sách Xanh về phát triển thanh thiếu niên: Khảo sát tình hình sử dụng Internet của người chưa thành niên trên toàn quốc”.

Số liệu khảo sát cho thấy Trung Quốc hiện có khoảng 198 triệu người dùng Internet chưa thành niên; tỷ lệ phổ cập Internet trong nhóm này đạt 98,3%. Khoảng cách tiếp cận Internet giữa thanh thiếu niên ở thành thị và nông thôn cũng đã thu hẹp còn 0,4 điểm phần trăm, phản ánh mức độ phổ cập kết nối số ngày càng cao tại nước này.

Bên cạnh việc tiếp cận Internet rộng rãi, AI đang trở thành một phần quen thuộc trong học tập, sáng tạo và giải trí của thanh thiếu niên Trung Quốc. Theo báo cáo, 78,5% người dùng Internet chưa thành niên được khảo sát cho biết đã từng sử dụng công cụ AI cho ít nhất một trong các hoạt động nêu trên.

Tuy nhiên, báo cáo cũng nêu rõ những thách thức mới. Phần lớn người chưa thành niên vẫn chưa có đầy đủ năng lực nhận biết nội dung do AI tạo ra, nhận diện thiên kiến về thuật toán và còn mơ hồ về các ranh giới đạo đức khi sử dụng AI. Có tới 83% giáo viên tham gia khảo sát bày tỏ quan ngại về nguy cơ học sinh lạm dụng các công cụ AI.

Báo cáo đánh giá rằng dù trẻ em tại khu vực nông thôn đã có điều kiện kết nối Internet thuận lợi hơn trước, vẫn tồn tại khoảng cách về khả năng sử dụng đa dạng thiết bị thông minh, kỹ năng số và ý thức tự bảo vệ trên không gian mạng. Đây được xem là một trong những lĩnh vực Trung Quốc cần tiếp tục đầu tư để bảo đảm cơ hội tiếp cận số đi đôi với khả năng sử dụng mạng an toàn và hiệu quả.

Tuần lễ Tuyên truyền An ninh mạng Quốc gia Trung Quốc năm 2026 mang chủ đề “An ninh mạng vì nhân dân, an ninh mạng dựa vào nhân dân - An ninh mạng hộ tống kỷ nguyên thông minh”. Sự kiện có sự phối hợp tổ chức của 10 cơ quan trung ương Trung Quốc, trong đó có Ban Tuyên truyền Trung ương, Cục Quản lý Không gian mạng, Bộ Giáo dục và Bộ Công nghiệp - Công nghệ Thông tin.

Tại sự kiện, Trung Quốc cũng công bố một số kết quả và sản phẩm liên quan đến an ninh mạng, gồm Khung quản trị an toàn AI phiên bản 3.0, kết quả thử nghiệm ứng dụng AI trong bảo đảm an ninh mạng năm 2026 và các sản phẩm camera kết nối mạng tiêu dùng đã được đăng ký nhãn an ninh mạng.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent
Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

VOV.VN - Theo một báo cáo của Trung Quốc, trọng tâm của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) nước này đang chuyển dịch từ cuộc đua phát triển các mô hình lớn và năng lực tính toán sang việc triển khai quy mô lớn và thương mại hóa các tác nhân AI (AI Agent).

Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

Trung Quốc: Trọng tâm phát triển AI chuyển từ mô hình lớn sang AI Agent

VOV.VN - Theo một báo cáo của Trung Quốc, trọng tâm của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) nước này đang chuyển dịch từ cuộc đua phát triển các mô hình lớn và năng lực tính toán sang việc triển khai quy mô lớn và thương mại hóa các tác nhân AI (AI Agent).

Nhật Bản phát triển vệ tinh AI quân sự
Nhật Bản phát triển vệ tinh AI quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang nghiên cứu - phát triển một "vệ tinh trí tuệ nhân tạo (AI)" với mục tiêu phân tích nhanh các dữ liệu giám sát trong không gian nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phản công.

Nhật Bản phát triển vệ tinh AI quân sự

Nhật Bản phát triển vệ tinh AI quân sự

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đang nghiên cứu - phát triển một "vệ tinh trí tuệ nhân tạo (AI)" với mục tiêu phân tích nhanh các dữ liệu giám sát trong không gian nhằm kịp thời đưa ra các quyết định phản công.

Trung Quốc dọa “đáp trả” nếu Mỹ chèn ép các doanh nghiệp AI
Trung Quốc dọa “đáp trả” nếu Mỹ chèn ép các doanh nghiệp AI

VOV.VN - Trung Quốc gọi cáo buộc của Mỹ về việc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) nước này “chưng cất” các mô hình của Mỹ trên quy mô công nghiệp là vô căn cứ, gọi đây là “hoạt động kỹ thuật và thương mại bình thường” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu doanh nghiệp bị chèn ép.

Trung Quốc dọa “đáp trả” nếu Mỹ chèn ép các doanh nghiệp AI

Trung Quốc dọa “đáp trả” nếu Mỹ chèn ép các doanh nghiệp AI

VOV.VN - Trung Quốc gọi cáo buộc của Mỹ về việc các công ty trí tuệ nhân tạo (AI) nước này “chưng cất” các mô hình của Mỹ trên quy mô công nghiệp là vô căn cứ, gọi đây là “hoạt động kỹ thuật và thương mại bình thường” và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu doanh nghiệp bị chèn ép.