“Trung Quốc chưa bao giờ phủ nhận khả năng SARS-CoV-2 lây từ người sang người"

VOV.VN - Ông Cao Phúc cho biết, Trung Quốc chưa bao giờ phủ nhận khả năng virus SARS-CoV-2 lây truyền từ người sang người.

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc tế Trung Quốc CGNT mới đây, ông Cao Phúc – Chủ nhiệm trung tâm khống chế dịch bệnh Trung Quốc cho biết, nước này chưa bao giờ phủ nhận khả năng virus SARS-CoV-2 lây truyền từ người sang người.

cao_phuc_frrl.jpg
Ông Cao Phúc - Chủ nhiệm Trung tâm khống chế dịch bệnh Trung Quốc. Nguồn: CGNT

Ông Cao Phúc – Chủ nhiệm trung tâm khống chế dịch bệnh Trung Quốc cho biết, ban đầu do chưa có các hiểu biết cụ thể về virus nên các nhà khoa học không thể phủ nhận khả năng virus lây truyền từ người sang người. Ông Cao Phúc nhấn mạnh, quá trình nghiên cứu về dịch bệnh là một quá trình điều tra, các nhà khoa học cũng là những nhà “điều tra” và khi chưa có các bằng chứng rõ ràng thì không thể đưa ra kết luận cụ thể.

“Tôi chưa bao giờ nói không có hiện tượng lây truyền từ người sang người”, ông Cao Phúc nói.

Được biết, ông Cao Phúc là một trong 6 thành viên tổ chuyên gia cấp cao của chính phủ Trung Quốc được cử đến Vũ Hán từ những ngày đầu tiên sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại đây. Theo ông này thì trong một số cuộc họp nội bộ của Tổ, các thành viên đều đã đề cập khả năng virus SARS-CoV-2 lây truyền từ người sang người.

Thông tin của của ông Cao Phúc nằm trong một loạt những tuyên bố gần đây của các nhà khoa học Trung Quốc nhằm phản bác các chỉ trích của Mỹ về nguồn gốc virus cũng như trách nhiệm của Trung Quốc trong chia sẻ thông tin về dịch Covid-19.

Ngày 20/4, ông Ông Viên Chí Minh – chủ nhiệm phòng thí nghiệm P4 thuộc Viện virus học Vũ Hán cũng cho rằng, khả năng virus xuất phát từ Viện virus học Vũ Hán là không thể xảy ra.

Đánh giá về khả năng lây truyền từ người sang người của virus SARS-CoV-2, ban đầu Trung Quốc sử dụng thuật ngữ “không có bằng chứng rõ ràng về việc lây truyền từ người sang người”, sau đó đổi sang thuật ngữ “không loại trừ khả năng lây truyền từ người sang người trong phạm vi hẹp”.

Đến ngày 20/1, ông Chung Nam Sơn – chuyên gia hàng đầu của Trung Quốc về các bệnh đường hô hấp, Tổ trưởng tổ chuyên gia của Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia chính thức xác nhận, virus SARS-CoV-2 lây truyền từ người sang người./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới do Covid-19
Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới do Covid-19

VOV.VN - Trong ngày 20/4, Trung Quốc ghi nhận 11 ca cắc Covid-19, trong đó có 4 ca “nhập cảnh” và 7 trường hợp ở trong nước.

Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới do Covid-19

Trung Quốc không ghi nhận ca tử vong mới do Covid-19

VOV.VN - Trong ngày 20/4, Trung Quốc ghi nhận 11 ca cắc Covid-19, trong đó có 4 ca “nhập cảnh” và 7 trường hợp ở trong nước.

Cố vấn Nhà Trắng: Trung Quốc che giấu thông tin Covid-19 vì thương mại
Cố vấn Nhà Trắng: Trung Quốc che giấu thông tin Covid-19 vì thương mại

VOV.VN - Theo ông Navarro, Trung Quốc cho rằng đây là một cuộc chạy đua cạnh tranh thương mại và có thể bán vaccine ra thế giới.

Cố vấn Nhà Trắng: Trung Quốc che giấu thông tin Covid-19 vì thương mại

Cố vấn Nhà Trắng: Trung Quốc che giấu thông tin Covid-19 vì thương mại

VOV.VN - Theo ông Navarro, Trung Quốc cho rằng đây là một cuộc chạy đua cạnh tranh thương mại và có thể bán vaccine ra thế giới.

Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc
Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Séc đã dỡ bỏ một số lệnh cấm các chuyến bay với Trung Quốc được áp dụng trước đó để phòng chống Covid-19.

Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc

Séc nối lại đường bay thẳng với Trung Quốc

VOV.VN - Séc đã dỡ bỏ một số lệnh cấm các chuyến bay với Trung Quốc được áp dụng trước đó để phòng chống Covid-19.