Trung Quốc có thêm vaccine Covid-19 thử nghiệm giai đoạn III

VOV.VN - Trung Quốc lại có thêm một loại vaccine Covid-19 bước vào thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III và quốc gia được chọn tiến hành thử nghiệm là Uzbekistan

Vaccine này do Công ty Sinh dược học Zhifei Longcom An Huy (Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical Co.,Ltd) phát triển và là loại vaccine ngừa Covid-19 thứ 5 của Trung Quốc chính thức bước vào giai đoạn III thử nghiệm lâm sàng trên người ở nước ngoài.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, cuộc thử nghiệm sẽ kéo dài 1 năm với sự tham gia của 5.000 tình nguyện viên có độ tuổi từ 18-59 tại Uzeberkistan. Hiện các chuyên gia Trung Quốc đã đến quốc gia này để tiến hành việc theo dõi những người tham gia thử nghiệm và đào tạo bác sỹ địa phương.

Đây là một loại vaccine tái tổ hợp (recombinant subunit vaccine), cũng là kết quả hợp tác giữa Viện vi sinh thuộc Viện Khoa học Trung Quốc và Công ty Sinh dược học Zhifei Longcom An Huy.

Trước đó, theo thông tin từ viện này, thử nghiệm lâm sàng giai đoạn I của vaccine đã được tiến hành trên người khỏe mạnh từ 18-59 tuổi hôm 23/6 tại Bắc Kinh, Trùng Khánh và Hồ Nam. Giai đoạn II thực hiện ngày 10/7. Với kết quả đảm bảo về độ an toàn và tính miễn dịch, loại vaccine này đã được phép tiến hành thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn III trước khi đưa ra thị trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia chi 1 tỷ AUD xây dựng nhà máy vaccine lớn nhất Nam bán cầu
Australia chi 1 tỷ AUD xây dựng nhà máy vaccine lớn nhất Nam bán cầu

VOV.VN - Chính phủ liên bang Australia hôm nay (16/11) thông báo sẽ chi 1 tỷ AUD (726,3 triệu USD) để xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tiêm phòng cúm và thuốc kháng sinh theo thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học CSL.

Australia chi 1 tỷ AUD xây dựng nhà máy vaccine lớn nhất Nam bán cầu

Australia chi 1 tỷ AUD xây dựng nhà máy vaccine lớn nhất Nam bán cầu

VOV.VN - Chính phủ liên bang Australia hôm nay (16/11) thông báo sẽ chi 1 tỷ AUD (726,3 triệu USD) để xây dựng nhà máy sản xuất vaccine tiêm phòng cúm và thuốc kháng sinh theo thỏa thuận với công ty công nghệ sinh học CSL.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm 2020
Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm 2020

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tiếp tục đẩy nhanh việc mua vaccine Covid-19, và đặt mục tiêu tiêm vaccine vào cuối năm nay.

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm 2020

Indonesia đặt mục tiêu tiêm vaccine Covid-19 vào cuối năm 2020

VOV.VN - Chính phủ Indonesia tiếp tục đẩy nhanh việc mua vaccine Covid-19, và đặt mục tiêu tiêm vaccine vào cuối năm nay.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%
Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

VOV.VN - Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc cho rằng, với căn bệnh có tốc độ lây lan nhanh như Covid-19, nếu tỷ lệ tiêm phòng vaccine không đạt 60% trở lên sẽ không thể chặn đứng sự lây lan của SARS-CoV-2 trên toàn cầu.

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

Chuyên gia Trung Quốc: Covid-19 chỉ ngừng lây lan nếu tỷ lệ tiêm vaccine trên 60%

VOV.VN - Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc cho rằng, với căn bệnh có tốc độ lây lan nhanh như Covid-19, nếu tỷ lệ tiêm phòng vaccine không đạt 60% trở lên sẽ không thể chặn đứng sự lây lan của SARS-CoV-2 trên toàn cầu.