Trung Quốc công bố biện pháp mới về kiểm soát xuất khẩu máy đào hầm và UAV

VOV.VN - Ngày 19/10, Bộ Thương mại và các cơ quan liên quan đã công bố các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với máy đào hầm, máy đào hầm xuyên đá và các thiết bị công trình lớn khác.

 

Trung Quốc cũng điều chỉnh quy định kiểm soát xuất khẩu đối với tàu nạo vét và máy bay không người lái (UAV). Đây là lần đầu Trung Quốc đưa máy đào hầm vào diện kiểm soát xuất khẩu.

Theo nội dung trả lời báo chí đăng tải trên trang web của Bộ Thương mại Trung Quốc, người phát ngôn bộ này cho biết phạm vi kiểm soát mới bao gồm máy đào hầm, máy đào hầm xuyên đá, các thiết bị công trình lớn cùng linh kiện then chốt và công nghệ liên quan. Danh sách còn áp dụng đối với máy đào kiểu bước có khả năng thi công trên địa hình phức tạp và máy phun ướt phục vụ công trình vùng cao nguyên.

Đối với tàu nạo vét, Trung Quốc điều chỉnh kiểm soát tập trung vào máy bơm bùn, đầu cào, dao cắt và các linh kiện then chốt, đồng thời làm rõ các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết các mặt hàng này có thuộc tính kép quân sự - dân sự rõ ràng, do đó biện pháp kiểm soát phù hợp thông lệ quốc tế và nhằm bảo vệ an ninh, lợi ích quốc gia cũng như thực hiện nghĩa vụ chống phổ biến vũ khí.

Cùng ngày, Bộ Thương mại Trung Quốc cũng phối hợp Tổng cục Hải quan và Cục Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương công bố quy định tối ưu hóa kiểm soát xuất khẩu UAV. Theo đó, các loại UAV có thể bay có kiểm soát ngoài tầm nhìn của người vận hành, thời gian bay liên tục từ 30 phút đến dưới 3 giờ và cất cánh, bay ổn định trong gió giật tối thiểu 46,3 km/h thuộc diện kiểm soát; UAV tương tự có thời gian bay liên tục đạt 3 giờ cũng chịu kiểm soát.

Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ tạo thuận lợi cho một số trường hợp xuất khẩu. Với UAV đáp ứng tiêu chuẩn cụ thể về thời gian bay và khả năng chống gió, doanh nghiệp có thể đăng ký để nhận chứng từ xuất khẩu trước mỗi lô hàng, thay vì xin giấy phép xuất khẩu thông thường từng lần. UAV tham gia triển lãm phi quốc phòng, phi cảnh sát trong và ngoài nước, sau đó tái xuất nguyên trạng, cũng có thể áp dụng cơ chế đăng ký.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh rằng việc điều chỉnh động các biện pháp kiểm soát xuất khẩu là thông lệ quốc tế. Trong bối cảnh ngành UAV toàn cầu phát triển nhanh, một số sản phẩm từng được coi là công nghệ tiên tiến nay đã trở thành hàng tiêu dùng đại chúng.

Theo người phát ngôn, lần điều chỉnh này dựa trên phản ánh của doanh nghiệp về tình hình mới nhất của ngành và công nghệ. Trung Quốc cho biết sẽ kiên quyết phản đối việc UAV bị sử dụng trái quy định cho mục đích phi hòa bình, đồng thời ủng hộ doanh nghiệp nước này mở rộng thương mại và hợp tác quốc tế về UAV trong lĩnh vực dân dụng.

ai_2.png

Trung Quốc đẩy nhanh ứng dụng AI, robot vào thương mại

VOV.VN - Trung Quốc đã ban hành văn bản “Ý kiến về việc thúc đẩy phát triển thương mại bằng khoa học công nghệ”, đề ra 18 nhóm biện pháp ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI), robot, dữ liệu lớn và các công nghệ số vào sản xuất, lưu thông, bán lẻ và tiêu dùng dịch vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây
Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog tại thủ đô Baku, Azerbaijan ngày 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Israel chấm dứt và đảo ngược việc ép buộc thiết lập khu định cư ở Bờ Tây.

Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây

Trung Quốc kêu gọi Israel ngừng xây dựng khu định cư ở Bờ Tây

VOV.VN - Trong cuộc gặp Tổng thống Israel Isaac Herzog tại thủ đô Baku, Azerbaijan ngày 15/10, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị kêu gọi Israel chấm dứt và đảo ngược việc ép buộc thiết lập khu định cư ở Bờ Tây.

Ông Trump: Mỹ đang thảo luận phi hạt nhân hóa với Nga, Trung Quốc
Ông Trump: Mỹ đang thảo luận phi hạt nhân hóa với Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/10 cho biết Washington đang tiến hành thảo luận với Nga và Trung Quốc về khả năng phi hạt nhân hóa, nhằm giảm kho vũ khí hạt nhân của các quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn nhất thế giới.

Ông Trump: Mỹ đang thảo luận phi hạt nhân hóa với Nga, Trung Quốc

Ông Trump: Mỹ đang thảo luận phi hạt nhân hóa với Nga, Trung Quốc

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 15/10 cho biết Washington đang tiến hành thảo luận với Nga và Trung Quốc về khả năng phi hạt nhân hóa, nhằm giảm kho vũ khí hạt nhân của các quốc gia sở hữu kho vũ khí lớn nhất thế giới.

Trung Quốc - Nga nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế
Trung Quốc - Nga nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/10 khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội nghị Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), trong đó có Nga, để thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất và đóng góp hoàn thiện quản trị toàn cầu.

Trung Quốc - Nga nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

Trung Quốc - Nga nhất trí tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế

VOV.VN - Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị ngày 14/10 khẳng định nước này sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với các thành viên Hội nghị Phối hợp hành động và các biện pháp xây dựng lòng tin ở châu Á (CICA), trong đó có Nga, để thực hành chủ nghĩa đa phương thực chất và đóng góp hoàn thiện quản trị toàn cầu.