Trung Quốc công bố nhiều vụ án công dân làm gián điệp cho nước ngoài

VOV.VN - Những ngày qua, báo chí Trung Quốc liên tục công bố các vụ án liên quan đến công dân nước này làm gián điệp cho nước ngoài nhân kỷ niệm 6 năm Trung Quốc thực thi Luật phản gián.

Đã có 3 vụ án được công bố trong ngày 2/11. Vụ thứ nhất là một nữ công trình sư có tên Hoàng Quyên làm việc cho một cơ quan của tỉnh Vân Nam. Trong thời gian du học ở nước ngoài, người này đã có quan hệ ngoài luồng với một nhân viên tình báo nước ngoài và cùng chồng cung cấp các thông tin cơ mật của Trung Quốc cho đối phương.

Chồng của cô này khi đó đang là Phó Chủ tịch của một huyện ở Vân Nam, để níu kéo hôn nhân đã giúp vợ thu thập tài liệu. Trong số tài liệu cung cấp cho nhân viên tình báo nước ngoài, có 4 tài liệu cơ mật và 10 tài liệu bí mật. Số tiền 2 người nhận được là 49.000 USD và hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng Việt Nam). Ngoài ra, cô này còn được mở một tài khoản ở nước ngoài với số tiền 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ đồng Việt Nam).

Tháng 5 năm nay, Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam đã kết án 10 năm tù đối với bị cáo Hoàng Quyên và 3 năm tù đối với chồng cô ta vì tội làm gián điệp.

Vụ thứ hai là nhân viên một cơ quan ở huyện vùng biên thu thập thông tin về một vụ việc liên quan đến nước ngoài và thông tin cơ mật liên quan đến các tính toán trong nội bộ của Trung Quốc cho nhân viên tình báo nước này. Người này đã bị kết án 15 năm tù, tịch thu 100.000 nhân dân tệ (khoảng 350 triệu đồng Việt Nam tài sản cá nhân và 100.000 nhân dân tệ thu nhập bất chính.

Vụ thứ 3 là một người đàn ông ở thành phố Đại Liên giúp người nước ngoài chụp các bức ảnh có thông tin cơ mật quân sự liên quan đến các thiết bị của Nhà máy đóng tàu Đại Liên. Do nghĩ mình tìm được việc làm thêm và đã ra đầu thú, trong khi chưa gây ra những thiệt hại thực chất nào đối với an ninh quốc gia, nên người này đã được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trước đó, báo chí Trung Quốc cũng công bố một số vụ án khác liên quan đến việc cung cấp các tài liệu bí mật quan trọng cho nước ngoài về các nhà máy điện hạt nhân hoặc lật đổ chính quyền và đã bị đưa ra xét xử.

Được biết, ngày 1/11 là tròn 6 năm Trung Quốc thực thi Luật phản gián. Theo luật của nước này, chỉ cần nghi phạm nhận nhiệm vụ của tổ chức gián điệp nước ngoài là đã cấu thành tội phạm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhà văn Australia bị Trung Quốc truy tố tội gián điệp
Nhà văn Australia bị Trung Quốc truy tố tội gián điệp

VOV.VN - Quan hệ Australia – Trung Quốc vốn đã căng thắng nay ngày càng xấu thêm khi mới đây, một nhà văn người Australia gốc Hoa bị Trung Quốc bắt giữ và buộc tội hoạt động gián điệp.

Nhà văn Australia bị Trung Quốc truy tố tội gián điệp

Nhà văn Australia bị Trung Quốc truy tố tội gián điệp

VOV.VN - Quan hệ Australia – Trung Quốc vốn đã căng thắng nay ngày càng xấu thêm khi mới đây, một nhà văn người Australia gốc Hoa bị Trung Quốc bắt giữ và buộc tội hoạt động gián điệp.

Nga bắt giữ một sỹ quan vì tình nghi làm gián điệp
Nga bắt giữ một sỹ quan vì tình nghi làm gián điệp

VOV.VN - Các cơ quan thực thi pháp luật đã giam giữ viên sỹ quan và anh trai của người này tại các thành phố Smolensk và Pskov của Nga.

Nga bắt giữ một sỹ quan vì tình nghi làm gián điệp

Nga bắt giữ một sỹ quan vì tình nghi làm gián điệp

VOV.VN - Các cơ quan thực thi pháp luật đã giam giữ viên sỹ quan và anh trai của người này tại các thành phố Smolensk và Pskov của Nga.

Cựu quan chức CIA: New York bị tấn công chưa từng thấy từ hơn 100 gián điệp Trung Quốc
Cựu quan chức CIA: New York bị tấn công chưa từng thấy từ hơn 100 gián điệp Trung Quốc

VOV.VN - Cựu quan chức CIA cho rằng thành phố New York “đang bị tấn công chưa từng thấy” và ước tính có khoảng hơn 100 gián điệp của Trung Quốc hoạt động tại đây.

Cựu quan chức CIA: New York bị tấn công chưa từng thấy từ hơn 100 gián điệp Trung Quốc

Cựu quan chức CIA: New York bị tấn công chưa từng thấy từ hơn 100 gián điệp Trung Quốc

VOV.VN - Cựu quan chức CIA cho rằng thành phố New York “đang bị tấn công chưa từng thấy” và ước tính có khoảng hơn 100 gián điệp của Trung Quốc hoạt động tại đây.