Trung Quốc điều tra vụ nổ mỏ than khiến 22 thợ mỏ thiệt mạng

VOV.VN -Tổng cộng có 28 thợ mỏ đang làm việc vào thời điểm xảy ra vụ nổ, 6 người đã chạy thoát, trong đó có 2 người bị thương.

Cơ quan chức năng Trung Quốc đang tiến hành điều tra vụ nổ mỏ than xảy ra chiều tối 3/6 tại thành phố Trung Khánh, khiến 22 thợ mỏ chết thiệt mạng.

An toàn lao động tại các khu hầm mỏ là vấn đề đáng báo động tại Trung Quốc - Ảnh: mirror.co.uk.

Tân Hoa xã dẫn lời các thợ mỏ sống sót trong vụ tai nạn cho biết, một vụ nổ khí gas đã xảy ra tại mỏ than trên. Trước đó, cơ quan an toàn mỏ than Trùng Khánh cũng cho rằng đó là “vụ tai nạn khí gas”. Tổng cộng có 28 thợ mỏ đang làm việc vào thời điểm xảy ra vụ nổ, 6 người đã chạy thoát, trong đó có 2 người bị thương.

Một nhóm điều tra của cơ quan an toàn lao động Trung Quốc do một lãnh đạo của cơ quan này đứng đầu ngày 4/6 đã đến Trung Khánh để giám sát quá trình điều tra và các vấn đề liên quan.

Mỏ than trên thuộc sở hữu của một doanh nghiệp nhà nước. Đây là doanh nghiệp sản xuất than lớn nhất Trùng Khánh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên