Trung Quốc kêu gọi các bên kiềm chế sau vụ Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cho rằng, tình hình trên bán đảo Triều Tiên hiện nay là phức tạp và nhạy cảm.

Chính phủ Trung Quốc hôm nay kêu gọi tất cả các bên kiềm chế sau khi Hàn Quốc thông báo, CHDCND Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra phía biển nhằm phản ứng trước các cuộc tập trận chung quy mô lớn hàng năm giữa Mỹ và Hàn Quốc.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi. (Ảnh: trbusiness)

Trước đó, Triều Tiên cũng thông báo hủy bỏ mọi thỏa thuận với Hàn Quốc liên quan tới các dự án trao đổi thương mại, cũng như thanh lý các tài sản của các công ty Hàn Quốc trên lãnh thổ nước này.

Trong một tuyên bố phát đi hôm nay (10/3), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi tất cả các bên kiềm chế tránh làm leo thang hơn nữa căng thẳng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói: “Tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên là phức tạp và nhạy cảm. Tất cả các bên cần ngăn chặn mọi lời nói và hành động khiêu khích để tránh tình hình trở nên căng thẳng hơn, vì lợi ích của tất các bên”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình
Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình

VOV.VN -Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh rằng đây là hành vi cực kỳ phản cảm.

Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình

Nhật Bản nổi giận khi Triều Tiên phóng tên lửa vào vùng biển của mình

VOV.VN -Ngoại trưởng Nhật Bản Fumio Kishida nhấn mạnh rằng đây là hành vi cực kỳ phản cảm.

Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên
Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Hai tên lửa Scud, sau khi rời bệ phóng đã bay được khoảng 500km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Wonsana, Nhật Bản.

Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Hàn Quốc nỗ lực truy tìm dấu vết vụ bắn tên lửa của Triều Tiên

Hai tên lửa Scud, sau khi rời bệ phóng đã bay được khoảng 500km trước khi rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Wonsana, Nhật Bản.

Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên
Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc đã ngăn một tàu chở hàng Triều Tiên cập cảng nước này trong khi Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên một số cá nhân và công ty Triều Tiên.

Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

Trung-Hàn tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc đã ngăn một tàu chở hàng Triều Tiên cập cảng nước này trong khi Hàn Quốc áp lệnh trừng phạt lên một số cá nhân và công ty Triều Tiên.

Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?
Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?

VOV.VN -Triều Tiên đang đưa mình vào thế đánh mất cả đồng minh sau hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn kể từ đầu tháng này.

Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?

Bắn thêm 2 tên lửa, Triều Tiên ở thế đánh mất đồng minh?

VOV.VN -Triều Tiên đang đưa mình vào thế đánh mất cả đồng minh sau hàng loạt vụ phóng tên lửa tầm ngắn kể từ đầu tháng này.

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc
Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay 10/3 thông báo, nước này sẽ hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều.

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

Triều Tiên cắt đứt quan hệ với Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên hôm nay 10/3 thông báo, nước này sẽ hủy toàn bộ các thỏa thuận liên quan tới hợp tác và trao đổi kinh tế liên Triều.