Trung Quốc kêu gọi quốc tế tránh gây áp lực lên Afghanistan

VOV.VN - Trung Quốc vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế kiềm chế gây thêm áp lực cho Afghanistan trong quá trình chuyển giao quyền lực đang diễn ra tại quốc gia Nam Á này.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab ngày 19/8, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho rằng thay vì gây thêm sức ép, cộng đồng quốc tế nên khuyến khích, chỉ dẫn Afghanistan theo hướng tích cực. Điều này có lợi cho quá trình chuyển giao chính trị, sớm ổn định tình hình trong nước cũng như giảm thiểu tác động từ vấn đề tị nạn và nhập cư.

Trên cơ sở không can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác, Trung Quốc sẵn sàng tiếp tục "đóng một vai trò mang tính xây dựng đối với vấn đề Afghanistan”.

Theo ông Vương Nghị, với tình hình hiện tại, can thiệp quân sự không phải là một lựa chọn sáng suốt giúp giải quyết các mối quan ngại liên quan tới điểm nóng trong khu vực này. Nhà ngoại giao Trung Quốc một lần nữa nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế nên hoàn toàn tôn trọng nền độc lập và chủ quyền của Afghanistan cũng như ý chí, nguyện vọng của người dân nước này, tích cực xây dựng các cuộc đối thoại thay vì sử dụng vấn đề Afghanistan như như một "chiến trường địa chính trị".

Về phần mình, Ngoại trưởng Vương quốc Anh lên tiếng ủng hộ quan điểm cho rằng cộng đồng quốc tế nên rút ra các bài học kinh nghiệm từ tình hình hiện tại ở Afghanistan, nhấn mạnh rằng Afghanistan không nên trở thành tâm điểm của chủ nghĩa khủng bố thêm một lần nữa. Ông Raab cũng tái khẳng định cam kết của nước Anh về việc tiếp nhận 20.000 người tị nạn Afghanistan, tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho người dân nước này, đồng thời phối hợp cùng Liên Hợp Quốc hỗ trợ các nước láng giềng tiếp nhận thêm người tị nạn.

Trong một diễn biến liên quan, hôm qua (19/8), Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc (OCHA) cho biết, cuộc khủng hoảng cứu trợ ở Afghanistan đang xấu đi nhanh chóng, với hơn 12 triệu người bị mất an ninh lương thực.

Theo thông báo của Liên Hợp Quốc, hiện hàng ngàn người dân Afghanistan đang tìm cách rời khỏi đất nước. Trong khi hơn 700.000 người đã trở về từ Iran, Pakistan và các quốc gia khác trong năm nay; khoảng 550.000 người phải di cư nội bộ trong nước kể từ đầu năm, đều cần cứu trợ. Dự báo hạn hán cuối năm sẽ khiến hơn 12 triệu người mất an ninh lương thực ảnh hưởng thêm.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc cũng cho biết, kế hoạch ứng phó nhân đạo của Liên Hợp Quốc cho Afghanistan chỉ được tài trợ 37%. Hiện nay tình hình suy dinh dưỡng cấp tính nghiêm trọng ở Afghanistan tăng 16 %, ảnh hưởng đến 900.000 người và suy dinh dưỡng cấp tính trung bình tăng 11%, ảnh hưởng đến hơn 3 triệu trẻ em./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ nhận được cảnh báo về sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan từ tháng 7
Mỹ nhận được cảnh báo về sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan từ tháng 7

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Mỹ tại Kabul đã viết một bản ghi nhớ vào tháng 7 vừa qua, trong đó cảnh báo với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng chính phủ Afghanistan có thể nhanh chóng sụp đổ.

Mỹ nhận được cảnh báo về sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan từ tháng 7

Mỹ nhận được cảnh báo về sự sụp đổ của chính phủ Afghanistan từ tháng 7

VOV.VN - Các nhà ngoại giao Mỹ tại Kabul đã viết một bản ghi nhớ vào tháng 7 vừa qua, trong đó cảnh báo với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng chính phủ Afghanistan có thể nhanh chóng sụp đổ.

Các nước gấp rút giải quyết việc di tản, xử lý vấn đề người tị nạn Afghanistan
Các nước gấp rút giải quyết việc di tản, xử lý vấn đề người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Sáng sớm 20/8 (giờ địa phương), chuyến bay đầu tiên đưa công dân Australia và người Afghanistan tị nạn đã hạ cánh tại Australia. Trong khi đó, Nga bày tỏ sẵn sàng cung cấp các chuyến bay sơ tán các công dân Afghanistan, còn Thổ Nhĩ Kỳ muốn có sự chia sẻ trong vấn đề người tị nạn.

Các nước gấp rút giải quyết việc di tản, xử lý vấn đề người tị nạn Afghanistan

Các nước gấp rút giải quyết việc di tản, xử lý vấn đề người tị nạn Afghanistan

VOV.VN - Sáng sớm 20/8 (giờ địa phương), chuyến bay đầu tiên đưa công dân Australia và người Afghanistan tị nạn đã hạ cánh tại Australia. Trong khi đó, Nga bày tỏ sẵn sàng cung cấp các chuyến bay sơ tán các công dân Afghanistan, còn Thổ Nhĩ Kỳ muốn có sự chia sẻ trong vấn đề người tị nạn.

Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan
Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan

VOV.VN - Chiến thắng chớp nhoáng của Taliban ở Afghanistan trong các tháng qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Về phía Taliban, họ đã áp dụng chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ, thực hiện "binh vận" để không đánh mà vẫn thắng. Việc kiểm soát được các tuyến đường mang lại lợi thế chiến lược cho họ.

Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan

Chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ giúp Taliban nhanh chóng đánh chiếm được toàn Afghanistan

VOV.VN - Chiến thắng chớp nhoáng của Taliban ở Afghanistan trong các tháng qua xuất phát từ nhiều yếu tố. Về phía Taliban, họ đã áp dụng chiến thuật hăm dọa và dụ dỗ, thực hiện "binh vận" để không đánh mà vẫn thắng. Việc kiểm soát được các tuyến đường mang lại lợi thế chiến lược cho họ.

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2
Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

VOV.VN - Hiện nay nhiều phụ nữ Afghanistan e sợ rằng các quyền lợi về giáo dục, xã hội, và chính trị mà họ được hưởng trong 2 thập kỷ qua sẽ bị cắt xén hoặc xóa bỏ hẳn khi Taliban lên nắm quyền tại quốc gia này lần thứ 2.

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

Phụ nữ Afghanistan lo sợ về an ninh và tương lai của mình dưới chế độ Taliban lần 2

VOV.VN - Hiện nay nhiều phụ nữ Afghanistan e sợ rằng các quyền lợi về giáo dục, xã hội, và chính trị mà họ được hưởng trong 2 thập kỷ qua sẽ bị cắt xén hoặc xóa bỏ hẳn khi Taliban lên nắm quyền tại quốc gia này lần thứ 2.

Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước
Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước

VOV.VN - Người dân Afghanistan đã chỉ trích dữ dội cựu Tổng thống Afghanistan Ghani và các trợ lý của mình vì họ đã đùa với "máu của nhân dân" và "phạm tội phản quốc" khi bỏ vị trí và chạy trốn ra nước ngoài dù đã cam kết sẽ ở lại.

Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước

Dân Afghanistan chỉ trích Tổng thống Ghani và các trợ lý vì chạy khỏi đất nước

VOV.VN - Người dân Afghanistan đã chỉ trích dữ dội cựu Tổng thống Afghanistan Ghani và các trợ lý của mình vì họ đã đùa với "máu của nhân dân" và "phạm tội phản quốc" khi bỏ vị trí và chạy trốn ra nước ngoài dù đã cam kết sẽ ở lại.

Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ
Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban có thực lực và đã nỗ lực tấn công thần tốc. Tuy nhiên, đối thủ của họ - chính quyền Afghanistan do Mỹ dựng lên, cũng quá yếu kém. Và tình báo Mỹ đã dự báo thiếu chính xác về sự thất thủ nhanh chóng của Kabul.

Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ

Taliban giành chính quyền ở Afghanistan quá nhanh, Tổng thống Biden và tình báo Mỹ bất ngờ

VOV.VN - Lực lượng Hồi giáo Taliban có thực lực và đã nỗ lực tấn công thần tốc. Tuy nhiên, đối thủ của họ - chính quyền Afghanistan do Mỹ dựng lên, cũng quá yếu kém. Và tình báo Mỹ đã dự báo thiếu chính xác về sự thất thủ nhanh chóng của Kabul.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Taliban để kiềm chế nhóm thánh chiến ETIM ở Afghanistan?

VOV.VN - Ngoài Taliban, một số nhóm thánh chiến vẫn hoạt động trên đất Afghanistan, trong đó ETIM bị Trung Quốc coi là nguy hiểm nhất. Trung Quốc đang đẩy mạnh bắt tay với nhóm Hồi giáo Taliban, trên tinh thần chính trị thực dụng.