Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh

VOV.VN - Một hãng hàng không của Trung Quốc vừa thông báo, hãng này sẽ khôi phục chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh từ ngày 12/1.

Đây là bước đi tiếp theo trong việc mở cửa biên giới của nước này, đánh dấu các biện pháp chuyển hướng chuyến bay ra khỏi thủ đô thực hiện gần 3 năm qua vì Covid-19 ở Trung Quốc đã chính thức khép lại.

Hãng hàng không Hải Nam (Hainan Airlines) Trung Quốc ngày 4/1 ra thông báo cho hay, căn cứ vào các điều chỉnh chính sách liên quan, bắt đầu từ 0h ngày 12/1/2023 giờ Bắc Kinh (theo thời gian hạ cánh), tất cả các chuyến bay quốc tế do hãng này khai thác đến Bắc Kinh sẽ không phải chuyển hướng, mà hạ cánh trực tiếp tại Bắc Kinh theo như kế hoạch bay.

Trang Jiemian News dẫn lời một người làm trong Hãng hàng không Quốc tế Trung Quốc (Air China) cho biết, chính sách trên áp dụng với tất cả các hãng hàng không và thời gian thực hiện sẽ bắt đầu từ nửa đêm ngày 12/1. Điều này đồng nghĩa với việc các biện pháp chuyển hướng chuyến bay ra khỏi thủ đô Bắc Kinh vì lý do dịch bệnh thực hiện suốt gần 3 năm qua đã chính thức đi đến hồi kết.

 Trước đó, nhằm kiểm soát nguy cơ Covid-19 du nhập vào thủ đô, Cục Hàng không Dân dụng, Ủy ban Y tế Quốc gia và Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phối hợp ban hành một thông báo, yêu cầu các chuyến bay quốc tế đến Bắc Kinh phải hạ cánh ở 12 thành phố được chỉ định khác trước khi vào thủ đô của Trung Quốc từ 0h ngày 23/3/2020.

Mới đây, Trung Quốc đã tuyên bố hạ cấp quản lý Covid-19 và bỏ cách ly tập trung đối với người nhập cảnh từ ngày 8/1/2023. Việc nối lại các chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh là một trong những biện pháp nhằm cụ thể hóa chính sách mở cửa biên giới sau khi nước này nới lỏng kiểm soát Covid-19.

Được biết, từ tháng 1/2023, hàng loạt hãng hàng không trong nước của Trung Quốc đã tuyên bố khôi phục các đường bay quốc tế, trong đó đa phần là các chuyến bay tới các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Theo dữ liệu từ ứng dụng dịch vụ bay chuyên nghiệp VariFlight của Trung Quốc, tính đến 31/12/2022, nước này sẽ thực hiện 42.000 chuyến bay chở khách quốc tế (bao gồm cả Hong Kong, Macau và Đài Loan) trong năm 2022, giảm 37% so với cùng kỳ năm 2021 và giảm tới 96% so với năm 2019, tức thời điểm trước đại dịch./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc tin tưởng quan hệ với Mỹ sẽ trở lại đúng hướng
Tân Ngoại trưởng Trung Quốc tin tưởng quan hệ với Mỹ sẽ trở lại đúng hướng

VOV.VN - Trong một bài viết đăng trên tờ Washington Post ngày 4/1, tân Ngoại trưởng Trung Quốc - Tần Cương cho biết, trên cương vị mới, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ vẫn sẽ là một trong những sứ mệnh quan trọng của ông và tin tưởng mối quan hệ này sẽ trở lại đúng hướng. 

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc tin tưởng quan hệ với Mỹ sẽ trở lại đúng hướng

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc tin tưởng quan hệ với Mỹ sẽ trở lại đúng hướng

VOV.VN - Trong một bài viết đăng trên tờ Washington Post ngày 4/1, tân Ngoại trưởng Trung Quốc - Tần Cương cho biết, trên cương vị mới, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ vẫn sẽ là một trong những sứ mệnh quan trọng của ông và tin tưởng mối quan hệ này sẽ trở lại đúng hướng. 

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển
Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Marcos, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nhiều nội dung liên quan đến Biển Đông.

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Marcos, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nhiều nội dung liên quan đến Biển Đông.

Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19
Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, tất cả các bên liên quan cần tập trung chống lại dịch bệnh, tăng cường đoàn kết và cùng nhau sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19

Trung Quốc kêu gọi người dân đoàn kết, sớm vượt qua đại dịch Covid-19

VOV.VN - Trả lời câu hỏi của phóng viên tại buổi họp báo thường kỳ ngày 4/1, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh cho rằng, tất cả các bên liên quan cần tập trung chống lại dịch bệnh, tăng cường đoàn kết và cùng nhau sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid
WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

VOV.VN - Các chuyên gia y tế tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc không phản ánh đúng mức tác động thực sự của COVID-19.

WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

WHO: Dữ liệu của Trung Quốc phản ánh sai sự gia tăng và tử vong do Covid

VOV.VN - Các chuyên gia y tế tin rằng những con số hiện tại được công bố từ Trung Quốc không phản ánh đúng mức tác động thực sự của COVID-19.