Trung Quốc kiểm tra kính thí sinh, chống gian lận kỳ thi đại học

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh đại học hàng năm ở Trung Quốc đang đến gần, để ngăn chặn các hành vi gian lận công nghệ cao, nhiều địa phương ở nước này đã yêu cầu kiểm tra kính của thí sinh.

Theo Bộ Giáo dục Trung Quốc, năm 2026, nước này có 12,9 triệu thí sinh đăng ký tham dự kỳ thi tuyển sinh đại học, sẽ diễn ra từ ngày 7/6. Trong một thông báo mới đây, Bộ này đã yêu cầu các sở giáo dục địa phương phối hợp các ban ngành khác triển khai các biện pháp chống gian lận thi cử, nhằm đảm bảo một kỳ thi an toàn và trật tự.

Để ngăn chặn thí sinh sử dụng kính thông minh gian lận thi cử, sở giáo dục nhiều địa phương tại Trung Quốc đã ra thông báo về việc kiểm tra các thí sinh đeo kính trước khi vào phòng thi.

Thông báo của tỉnh Quảng Đông ngày 2/6 nêu rõ, các thí sinh tham gia kỳ thi đại học năm nay nếu đeo hoặc mang kính sẽ phải tháo ra khi kiểm tra an ninh tại lối vào dưới sự giám sát của camera và đặt lên bàn để giám thị kiểm tra trước khi vào phòng thi.

Cơ quan khảo thí giáo dục ở các địa phương khác, như Thượng Hải, Phúc Kiến, Hà Nam... cũng ban hành các thông báo tương tự, nhấn mạnh những người đeo kính có gọng cần hợp tác với giám thị để tiến hành kiểm tra.

Trong đó, cơ quan khảo thí giáo dục tỉnh Hà Nam ban hành hướng dẫn trước kỳ thi, cho biết sẽ tiếp tục áp dụng hệ thống “vào cửa im lặng” cho kỳ thi năm nay, yêu cầu thí sinh phải đi qua cổng an ninh thông minh và kiểm tra bằng máy dò kim loại mà không gây ra báo động trước khi vào khu vực thi và phòng thi.

Khu tự trị Nội Mông ở miền Bắc Trung Quốc cũng thực hiện chính sách “không khoan nhượng” với kính thông minh. Cơ quan khảo thí giáo dục địa phương đã khuyến cáo các thí sinh dự thi đại học sử dụng kính thông minh trong sinh hoạt hàng ngày hoặc học tập phải chuẩn bị kính quang học thông thường trước kỳ thi, đồng thời cảnh báo kính thông minh sẽ không được phép sử dụng tại các địa điểm thi và thí sinh sẽ phải chịu mọi trách nhiệm liên quan đến kết quả thi.

Theo thông tin từ một cuộc họp trực tuyến tập huấn công tác thi cử kỳ thi tuyển sinh đại học tỉnh Phúc Kiến, công tác kiểm tra an ninh năm nay sẽ được tăng cường để đảm bảo không có thiết bị gian lận nào được mang vào, sử dụng hoặc truyền ra ngoài. Chương trình tập huấn tập trung vào việc phòng chống các loại kính thông minh kiểu mới, các giám thị coi thi được huấn luyện để nhận diện các loại kính này, đặc biệt chú trọng đến kích thước, hình dạng... của kính mắt thí sinh.

Theo các biện pháp xử lý vi phạm kỳ thi giáo dục quốc gia của Trung Quốc, bất kỳ thí sinh nào bị phát hiện mang theo thiết bị có khả năng truyền hoặc nhận thông tin đều bị coi là gian lận, dẫn đến việc hủy bỏ kết quả tất cả các môn thi.

Thời gian qua, kính thông minh đã bước vào giai đoạn thương mại hóa trên toàn cầu, đặc biệt là ở Trung Quốc. Nguy cơ sử dụng các thiết bị này như một công cụ gian lận trong thi cử đang trở nên ngày càng cao. Trong thông báo ngày 2/6, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã cảnh báo việc mang điện thoại di động, đồng hồ thông minh, vòng đeo tay thông minh, kính thông minh... vào phòng thi đều cấu thành hành vi gian lận, bất kể các thiết bị đó có thực sự được sử dụng hay không.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Thí sinh dễ “mất suất đại học” vì 3 sai lầm khi đăng ký nguyện vọng
Thí sinh dễ “mất suất đại học” vì 3 sai lầm khi đăng ký nguyện vọng

VOV.VN - Dù đủ điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh vẫn có thể vuột mất cơ hội vào đại học do những lỗi tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 sai lầm phổ biến gồm không xác nhận OTP, sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến lược và quên nộp lệ phí xét tuyển.

Thí sinh dễ “mất suất đại học” vì 3 sai lầm khi đăng ký nguyện vọng

Thí sinh dễ “mất suất đại học” vì 3 sai lầm khi đăng ký nguyện vọng

VOV.VN - Dù đủ điểm trúng tuyển, nhiều thí sinh vẫn có thể vuột mất cơ hội vào đại học do những lỗi tưởng nhỏ nhưng ảnh hưởng lớn trong quá trình đăng ký nguyện vọng. Bộ GD&ĐT chỉ ra 3 sai lầm phổ biến gồm không xác nhận OTP, sắp xếp nguyện vọng thiếu chiến lược và quên nộp lệ phí xét tuyển.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%
Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

VOV.VN - Có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 của Đại học Sư phạm TP.HCM, tăng 35% so với năm trước.

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

Thí sinh thi đánh giá năng lực của Đại học Sư phạm TP.HCM tăng 35%

VOV.VN - Có hơn 15.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt đợt 1 của Đại học Sư phạm TP.HCM, tăng 35% so với năm trước.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10
Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với tổng chỉ tiêu 595 học sinh.

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

Trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM công bố lịch thi lớp 10

VOV.VN - Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 của trường Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia TP.HCM dự kiến diễn ra trong hai ngày 23-24/5, với tổng chỉ tiêu 595 học sinh.

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý
Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

VOV.VN - Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

Tuyển sinh đại học 2026: Dự kiến nhiều điểm mới, thí sinh cần lưu ý

VOV.VN - Quy chế tuyển sinh đại học 2026 dự kiến có nhiều điều chỉnh quan trọng như giới hạn số lượng nguyện vọng, giảm điểm cộng chứng chỉ ngoại ngữ, mỗi trường chỉ tối đa 5 phương thức xét tuyển, siết tuyển sinh ngành sư phạm và thay đổi tổ hợp môn. Thí sinh cần đặc biệt lưu ý để tránh mất cơ hội trúng tuyển.