Trung Quốc kiện Australia lên WTO

VOV.VN - Quan hệ giữa Trung Quốc và Australia lại nóng lên  sau các động thái kiện “trả đũa” lẫn nhau ra Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Trung Quốc hôm nay (24/6) đã đệ đơn kiện lên WTO về các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Australia đối với một số mặt hàng của nước này.

Trong một thông báo đăng trên trang web chính thức, Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết đã đệ đơn kiện theo cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO đối với các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp mà Australia áp dụng đối với các mặt hàng trục bánh xe đường sắt, tháp gió và các sản phẩm bồn rửa bằng thép không gỉ nhập khẩu từ Trung Quốc.

Chiều cùng ngày, khi đề cập đến quyết định kiện Australia, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Cao Phong cho biết, nước này phản đối việc lạm dụng các biện pháp phòng vệ thương mại.

Bắc Kinh hy vọng thông qua việc đưa các biện pháp chống bán phá giá và chống trợ cấp của Australia lên cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO, để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc, cũng như thẩm quyền và hiệu quả của hệ thống thương mại đa phương và WTO.

Ông Cao Phong cũng kêu gọi Canberra “có những hành động thiết thực” sửa chữa việc làm sai trái và đưa các vấn đề thương mại sớm trở lại bình thường.

Trước đó, hôm 19/6, Australia đã nộp đơn khiếu nại lên WTO về các mức thuế mà Bắc Kinh áp dụng vào năm ngoái khiến việc xuất khẩu rượu vang của nước này vào thị trường Trung Quốc gần như chấm dứt hoàn toàn.

Bộ trưởng Ngoại giao Australia Marise Payne sau đó tuyên bố rằng động thái của Australia có thể thúc đẩy các cuộc đàm phán song phương giữa Australia và Trung Quốc.

Canberra từng nhiều lần cho rằng Bắc Kinh đã phớt lờ những lời kêu gọi của Australia tổ chức cuộc gặp song phương để giải quyết căng thẳng thương mại.

Hồi tháng 5, Trung Quốc thông báo ngưng "vô thời hạn" đối thoại kinh tế với Australia, diễn biến mới nhất trong rạn nứt ngoại giao ngày càng lớn giữa hai quốc gia.

Đây là lần thứ hai Australia nộp đơn khiếu nại lên WTO trong vòng 6 tháng qua. Canberra đã nộp đơn khiếu nại chính thức yêu cầu WTO xem xét lại quyết định của Trung Quốc áp đặt các mức thuế quan cao hơn 80% đối với lúa mạch nhập khẩu từ nước này vào tháng 12 năm ngoái.

Quan hệ giữa Australia và Trung Quốc trở nên xấu đi kể từ khi Canberra cấm Tập đoàn công nghệ Huawei tham gia phát triển mạng 5G vào năm 2018, đặc biệt là sau khi nước này kêu gọi mở một cuộc điều tra quốc tế về nguồn gốc Covid-19. Đáp trả, Trung Quốc đã áp thuế đối với các hàng hoá của Australia, gồm cả rượu vang và lúa mạch, cũng như hạn chế nhập khẩu thịt bò, than và nho./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người dân Australia sụt giảm lòng tin đối với Trung Quốc
Người dân Australia sụt giảm lòng tin đối với Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả một cuộc thăm dò mới công bố tại Australia cho thấy, quan hệ căng thẳng giữa hai nước và các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực đang khiến cho người dân Australia sụt giảm lòng tin đối với nước này.

Người dân Australia sụt giảm lòng tin đối với Trung Quốc

Người dân Australia sụt giảm lòng tin đối với Trung Quốc

VOV.VN - Kết quả một cuộc thăm dò mới công bố tại Australia cho thấy, quan hệ căng thẳng giữa hai nước và các hoạt động quân sự của Trung Quốc trong khu vực đang khiến cho người dân Australia sụt giảm lòng tin đối với nước này.

Đối đầu với Trung Quốc, Australia sát cánh chứ không dựa dẫm vào Mỹ
Đối đầu với Trung Quốc, Australia sát cánh chứ không dựa dẫm vào Mỹ

VOV.VN - Việc Australia không ngừng tăng cường năng lực quốc phòng đã truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng, nước này sẽ sát cánh chứ không dựa dẫm vào Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Đối đầu với Trung Quốc, Australia sát cánh chứ không dựa dẫm vào Mỹ

Đối đầu với Trung Quốc, Australia sát cánh chứ không dựa dẫm vào Mỹ

VOV.VN - Việc Australia không ngừng tăng cường năng lực quốc phòng đã truyền đi một thông điệp rõ ràng rằng, nước này sẽ sát cánh chứ không dựa dẫm vào Mỹ trong cuộc đối đầu với Trung Quốc.

Australia khiếu nại thuế rượu vang của Trung Quốc lên WTO
Australia khiếu nại thuế rượu vang của Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Chính phủ Australia quyết định sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan đến việc Trung Quốc áp các mức thuế lên đến 220% đối với sản phẩm rượu vang của nước này.

Australia khiếu nại thuế rượu vang của Trung Quốc lên WTO

Australia khiếu nại thuế rượu vang của Trung Quốc lên WTO

VOV.VN - Chính phủ Australia quyết định sẽ khiếu nại lên Tổ chức Thương mại Thế giới liên quan đến việc Trung Quốc áp các mức thuế lên đến 220% đối với sản phẩm rượu vang của nước này.