Trung Quốc lại tập trận quanh đảo Đài Loan

VOV.VN - Hôm qua (8/1), Quân đội Trung Quốc đã tiến hành tập trận xung quanh đảo Đài Loan. Đây là lần thứ 2 Trung Quốc tiến hành hoạt động như vậy chỉ trong vòng chưa đầy một tháng.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, quân đội nước này đã tổ chức "tuần tra sẵn sàng chiến đấu chung và diễn tập chiến đấu thực tế" trên biển và trên không quanh vùng lãnh thổ Đài Loan. Mục đích của hoạt động này là thử nghiệm khả năng tác chiến chung và “kiên quyết chống lại những hành động khiêu khích của các lực lượng bên ngoài và các lực lượng muốn ly khai tại Đài Loan”.

Cơ quan phòng vệ Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, trong chưa đầy 24 giờ qua, các lực lượng của hòn đảo đã phát hiện 57 máy bay và 4 tàu hải quân Trung Quốc vận hành xung quanh hòn đảo, trong đó có tới 28 máy bay bay vào vùng nhận diện phòng không Đài Loan (Trung Quốc).

Văn phòng Người đứng đầu Đài Loan hôm nay (9/1) đã yêu cầu chính quyền Trung Quốc không leo thang căng thẳng, đồng thời cho biết, hòa bình và ổn định ở Eo biển Đài Loan là trách nhiệm chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid
Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid

VOV.VN - Sau gần 3 năm đóng cửa do Covid-19, bắt đầu từ hôm nay (8/1), người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này mà không phải chịu những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại.

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid

Trung Quốc mở cửa sau 3 năm thực hiện chính sách Zero Covid

VOV.VN - Sau gần 3 năm đóng cửa do Covid-19, bắt đầu từ hôm nay (8/1), người dân Trung Quốc đã có thể xuất cảnh và nhập cảnh vào nước này mà không phải chịu những hạn chế hay quy định khắt khe về đi lại.

Trung Quốc ứng phó ra sao với việc vừa mở cửa vừa chống dịch Covid-19?
Trung Quốc ứng phó ra sao với việc vừa mở cửa vừa chống dịch Covid-19?

VOV.VN - Sau gần 3 năm kiên định thi hành chính sách “Zero Covid”, hôm qua (8/1), Trung Quốc đánh dấu kết thúc hơn 1.000 ngày đóng cửa hoàn toàn biên giới để chiến đấu với dịch bệnh Covid-19.

Trung Quốc ứng phó ra sao với việc vừa mở cửa vừa chống dịch Covid-19?

Trung Quốc ứng phó ra sao với việc vừa mở cửa vừa chống dịch Covid-19?

VOV.VN - Sau gần 3 năm kiên định thi hành chính sách “Zero Covid”, hôm qua (8/1), Trung Quốc đánh dấu kết thúc hơn 1.000 ngày đóng cửa hoàn toàn biên giới để chiến đấu với dịch bệnh Covid-19.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán
Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán

VOV.VN - Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Mùa du lịch Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc diễn ra từ ngày 7/1 – 15/2.

Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán

Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán

VOV.VN - Hàng trăm triệu người Trung Quốc bắt đầu về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình. Mùa du lịch Tết Nguyên đán năm nay ở Trung Quốc diễn ra từ ngày 7/1 – 15/2.

Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh
Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh

VOV.VN - Một hãng hàng không của Trung Quốc vừa thông báo, hãng này sẽ khôi phục chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh từ ngày 12/1.

Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh

Trung Quốc khôi phục chuyến bay thẳng quốc tế tới Bắc Kinh

VOV.VN - Một hãng hàng không của Trung Quốc vừa thông báo, hãng này sẽ khôi phục chuyến bay thẳng tới Bắc Kinh từ ngày 12/1.

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển
Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Marcos, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nhiều nội dung liên quan đến Biển Đông.

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

Trung Quốc và Philippines tạo cơ chế liên lạc trực tiếp về các vấn đề trên biển

VOV.VN - Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Philippines Marcos, hai bên đã ra Tuyên bố chung với nhiều nội dung liên quan đến Biển Đông.